LQ – Thưa quý vị và các bạn, qua tiếng nhạc dạo đầu quen thuộc, tiết mục "Nối vòng tay hữu nghị do LT và LQ thực hiện lại đến với quý vị và các bạn.
LT – LT xin chào quý vị và các bạn.
LQ – Các bạn thân mến, nhận lời mời của Hội Nhà báo Trung Quốc, Đoàn Hội Nhà báo Việt Nam do đồng chí Thịnh Giang, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đến thăm Bắc Kinh và Thượng Hải Trung Quốc từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 9 vừa qua. LT – Trong tiết mục "Nối vòng tay hữu nghị" hôm nay, trước hết LQ và LT xin giới thiệu với quý vị và các bạn bài phỏng vấn đồng chí Thịnh Giang, Trưởng đoàn Hội Nhà báo VN.
LQ – Sau đó là bài phỏng vấn bà Ngô Bích Thuận Phó Trưởng phòng Đông bắc Á của Đài Tiếng nói Việt Nam
- Xin chào đồng chí Thịnh Giang, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân dân Việt Nam. Tôi xin tự giới thiệu tôi là Thanh Long, phóng viên Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Rất cảm ơn đồng chí hôm nay đã trả lời phỏng vấn của Đài chúng tôi.
-Cảm ơn đồng chí.
-Xin đồng chí giới thiệu tình hình chuyến thăm của Hội Nhà báo Việt Nam đến thăm Trung Quốc lần này do Hội Nhà báo Trung Quốc tiếp đón.
-Vâng, chúng tôi rất vui mừng được thăm Trung Quốc lần này theo lời mời của Hội Nhà báo Trung Quốc. Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo Trung Quốc có mối quan hệ rất thân tình, gắn bó, hữu nghị trong nhiều năm nay. Hội Nhà báo Việt Nam luôn luôn hàng năm có mời Hội Nhà báo Trung Quốc đến thăm Việt Nam và ngược lại, Hội Nhà báo Trung Quốc đã mời Hội Nhà báo Việt Nam sang thăm Trung Quốc. Đoàn chúng tôi sang thăm lần này được các đồng chí Hội Nhà báo Trung Quốc bố trí một chương trình làm việc thăm các đồng nghiệp, trao đổi kinh nghiệm, nghiệp vụ với rất nhiều cơ quan báo chí Trung Quốc. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi rất thân tình cởi mở với các đồng chí Hội Nhà báo Trung Quốc, với Nhân dân Nhật báo Trung Quốc, với báo chí Bắc Kinh, với Trung Quốc Nhật báo (China Daily), Hội Nhà báo Thượng Hải, Báo Giải phóng Thượng Hải, Ủy ban Đạo đức Hội Nhà báo Thượng Hải. Qua các cuộc làm việc, chúng tôi trao đổi sâu về nghiệp vụ, về sự hợp tác giữa hai bên, và phối hợp để làm sao tuyên truyền nhiều hơn, sâu rộng hơn về thành tựu của Trung Quốc cũng như ở Việt Nam. Qua đó nâng cao trình độ nghiệp vụ cũng như sự hiểu biết giữa hai cơ quan báo chí của hai nước.
-Xin đồng chí cho biết cụ thể sự giao lưu giữa Báo Nhân dân Việt Nam và Nhân dân Nhật báo Trung Quốc.
-Báo Nhân dân Việt Nam là cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như Nhân dân Nhật báo là cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hai tờ báo Đảng Trung ương của Việt Nam và Trung Quốc chúng tôi có mối quan hệ rất gắn bó, thân mật và hữu nghị trong nhiều năm qua. Hàng năm Báo Nhân dân Việt Nam đều mời các đồng chí ở Nhân dân Nhật báo đến thăm Việt Nam và Đoàn đại biểu của Báo Nhân dân Việt Nam cũng thường xuyên sang thăm Trung Quốc. Qua các chuyến thăm chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ về mặt trao đổi phóng viên, trao đổi về nghiệp vụ và khả năng giữa hai tờ báo Đảng để làm sao nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền về đường lối chính sách, về thành tựu kinh tế xã hội của hai Đảng, hai nước.
-Được biết đồng chí đã nhiều lần đến thăm Trung Quốc. Qua chuyến thăm lần này đồng chí thấy Trung Quốc đã có những thay đổi gì mới không?
-Tôi cũng vinh dự được một vài lần sang thăm Trung Quốc, mỗi lần sang gặp các đồng nghiệp, đi thăm đất nước Trung Hoa vĩ đại, chúng tôi rất là ấn tượng về sự đổi mới mạnh mẽ của Trung Quốc. Phải nói rằng trong bối cảnh kinh tế thế giới những năm vừa qua gặp nhiều khó khăn, thì Trung Quốc vẫn giữ sự tăng trưởng rất mạnh mẽ, như một tờ báo phương Tây đã viết là, thế giới phải cảm ơn Trung Quốc, trong bối cảnh kinh tế thế giới trong thời gian qua vẫn còn ảm đạm, thì trong bức tranh đó, Trung Quốc có nhiều điểm sáng. Chúng tôi đi trên đường, cũng như gặp gỡ các đồng nghiệp thì thấy rằng là mỗi một ngày, mỗi lần sang đều thấy Trung Quốc đổi thay rất mạnh mẽ, như chúng ta vẫn nói, nhật nhật tân hựu nhật tân, chúng tôi gặp gỡ những gương mặt thanh niên trẻ trên đường, thấy họ ăn mặc đẹp, nụ cười rạng rỡ, tôi thấy rằng họ tin yêu về sự phát triển, về tương lai phát triển của đất nước Trung Hoa vĩ đại.
-Được biết tháng 10 tới Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường sẽ thăm chính thức Việt Nam, vậy thì điều mà đồng chí quan tâm nhất về chuyến thăm của Thủ tướng Trung Quốc lần này là gì?
-Cá nhân tôi và giới báo chí Việt Nam rất quan tâm chuyến thăm của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tới Việt Nam trong tháng 10 tới. Trước đó chúng tôi cũng biết Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng của Việt Nam và Thủ tướng Lý Khắc Cường đã có nhiều cuộc gặp gỡ, trao đổi. Chúng tôi mong và hy vọng rằng, trong thời gian tới trong chuyến thăm của Thủ tướng Lý Khắc Cường, hai nhà lãnh đạo của Việt Nam và Trung Quốc sẽ trao đổi và thông qua đó sẽ mở rộng mối quan hệ hợp tác hữu nghị về nhiều mặt kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội giữa hai nước, thúc đẩy sự phát triển của Việt Nam và Trung Quốc.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |