• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Bộ trưởng Giáo dục Thái Lan: Tiếng Trung đã trở thành một trong những ngoại ngữ được học sinh Thái Lan hoan nghênh nhất

    2013-09-26 10:56:07     Hãng tin TQ

    Theo Hãng tin Trung Quốc: Mới đây, Bộ trưởng Giáo dục Thái Lan Chaturon Chaisang cho biết, trong 38 năm hai nước Thái Lan—Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước đã xây dựng quan hệ hợp tác toàn diện trong các lĩnh vực. Văn phòng Tiểu ban lãnh đạo quảng bá Hán ngữ quốc gia Trung Quốc đã hỗ trợ to lớn cho Thái Lan về các mặt: Cử giáo viên tình nguyện dạy tiếng Trung, xây dựng Học viện Khổng Tử và đào tạo đội ngũ giáo viên tiếng Trung cho các địa phương v.v. hiện nay, Tiếng Trung đã trở thành một trong những ngoại ngữ được học sinh Thái Lan hoan nghênh nhất.

    Ông Chaturon Chaisang đã nói như trên khi dự "Dạ hội giáo viên tình nguyện dạy tiếng Trung và lưu học sinh Trung Quốc tại Thái Lan đón Tết Trung Thu và Quốc Khánh Trung Quốc". Ông Chaturon Chaisang mong có thể nâng cao hơn nữa chất lượng dạy tiếng Trung của Thái Lan, đào tạo càng nhiều nhân tài tiếng Trung xuất sắc choThái Lan, đồng thời tăng cường trao đổi lưu học sinh hai nước Thái-Trung, khiến việc này trở thành động lực đi sâu phát triển tình hữu nghị Trung-Thái.

    Tối ngày 21/9, tại Băng Cốc, đại diện Thái Lan của Văn phòng Tiểu ban lãnh đạo quảng bá Hán ngữ quốc gia Trung Quốc và Phòng Giáo dục Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan phối hợp với Bộ Giáo dục Thái Lan đã tổ chức "Dạ hội giáo viên tình nguyện dạy tiếng Trung và lưu học sinh Trung Quốc tại Thái Lan đón Tết Trung Thu và Quốc Khánh Trung Quốc", Đại sứ Trung Quốc tại Thái Lan Ninh Phú Khôi, Bộ trưởng Giáo dục Thái Lan Chaturon Chaisang, Đại diện Thái Lan của Văn phòng Tiểu ban lãnh đạo quảng bá Hán ngữ quốc gia Trung Quốc Trần Vĩnh Sơn cùng hơn 500 giáo viên tình nguyện dạy tiếng Trung và lưu học sinh Trung Quốc tại Thái Lan đã xum họp một nhà, cùng chào đón hai ngày lễ.

    Đại sứ Ninh Phú Khôi phát biểu cho biết, hai nước Trung-Thái tin cậy về chính trị, kinh tế bổ sung cho nhau, văn hóa hòa nhập với nhau, nhân dân gần gũi, giao lưu giáo dục triển khai rộng rãi và sâu sắc. Hiện nay, Thái Lan có hơn 3000 Trường học mở môn tiếng Trung, gần 1 triệu người đang theo học tiếng Trung, Trung Quốc và Thái Lan đã hợp tác xây dựng 12 Học viện Khổng Tử và 11 lớp học Khổng Tử, hai nước mỗi bên có hơn 10 nghìn lưu học sinh đang theo học tại nước bạn. Hiện nay, việc hợp tác và giao lưu giáo dục Trung-Thái tiêu biểu là dự án dạy tiếng Trung và lưu học sinh đã trở thành điểm sáng trong quan hệ song phương.

    Đại sứ Ninh Phú Khôi động viên các giáo viên và lưu học sinh quý trọng cơ hội học tập, rèn luyện và đóng góp, giữ gìn sức khỏe, chú ý an toàn, tiếp tục tôn vinh văn hóa Trung Hoa, đóng góp cho thúc đẩy tình hữu nghị Trung-Thái.

    Ông Trần Vĩnh Sơn cho rằng, tổ chức hoạt động liên hoan giáo viên tình nguyện và lưu học sinh trong thời gian đón Tết Trung Thu và Quốc khánh Trung Quốc, đã thể hiện quan tâm của Bộ Giáo dục hai nước Trung-Thái và Văn phòng Tiểu ban lãnh đạo quảng bá Hán ngữ quốc gia Trung Quốc đối với các giáo viên tình nguyện và lưu học sinh, động viên nhiệt tình truyền bá tiếng Trung và văn hóa Trung Hoa của họ, có ý nghĩa quan trọng cho việc thúc đẩy hơn nữa giao lưu hợp tác văn hóa Trung-Thái, tăng thêm tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Trung-Thái.

    Tại buổi liên hoan tối cùng ngày, các giáo viên tình nguyện và lưu học sinh đã thông qua chương trình biểu diễn văn nghệ gửi tình cảm thương nhớ tới người thân và lời chúc tới đất nước. Tiết mục múa "Trăng sáng có mấy lần" hấp dẫn và xúc động lòng người, đã thể hiện nguyện vọng tốt đẹp của giáo viên tình nguyện nhớ quê hương và gửi lời chúc tới người thân, "Bài ca Tân Cương" đậm nét phong tục tập quán Tây Vực, thể hiện tinh thần tích cực vươn lên của các lưu học sinh Thái Lan, Bộ trưởng Giáo dục Thái Lan Chaturon Chaisang còn hát bài hát tiếng Trung không nhạc đệm mang tên "Mặt trăng ở Trung Quốc", gửi lời chúc Tết của Bộ trưởng tới các giáo viên tình nguyện dạy tiếng Trung và các lưu học sịnh Trung Quốc, nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt.

    Tại buổi liên hoan, Văn phòng Tiểu ban lãnh đạo quảng bá Hán ngữ quốc gia Trung Quốc, Phòng Giáo dục Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan đã phối hợp với Bộ Giáo dục Thái Lan tổ chức triển lãm giáo trình tiếng Trung và thành tích học tập của lưu học sinh Trung Quốc tại Thái Lan, và phối hợp trao chứng nhận cho 45 giáo viên tình nguyện dạy tiếng Trung về bài giảng xuất sắc và 10 cán bộ lưu học sinh xuất sắc.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>