• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tham tán văn hóa Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam khảo sát công tác giảng dạy tiếng Trung của Học viện Ngoại ngữ Thái Nguyên Việt Nam

    2013-09-13 14:37:04     Hãng tin TQ
    Theo Hãng tin Trung Quốc: Mới đây, Tham tán văn hóa Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam Lưu Tam Chấn đã đến tỉnh Thái Nguyên khảo sát tình hình giảng dạy tiếng Trung của Học viện Ngoại ngữ Thái Nguyên, và hội đàm với Viện trưởng Lê Quốc Thắng.

    Viện trưởng Lê Quốc Thắng đã giới thiệu tỉ mỉ với Tham tán Lưu Tam Chấn tình hình, thiết kế môn học và quy hoạch sau này của Học viện Ngoại ngữ Thái Nguyên. Viện trưởng bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ của Phòng Văn hóa Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam đối với công tác giảng dạy tiếng Trung của học viện, mong có thể tiếp tục giữ quan hệ hợp tác tốt đẹp với Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, để nâng cao hơn nữa chất lượng giảng dạy tiếng Trung của học viện này.

    Tham tán Lưu Tam Chấn cho biết, là một Học viện ngoại ngữ thuộc Đại học khu vực phía Bắc Việt Nam, Học viện Ngoại ngữ Thái Nguyên đã đào tạo nhân tài ngoại ngữ cần thiết cho công cuộc cải cách đổi mới của Việt Nam, kể từ khi thành lập Khoa tiếng Trung ở Học viện, tình hình việc làm của các sinh viên tốt nghiệp rất tốt, nhận được sự đánh giá cao của các cơ quan tuyển người. Cùng với kim ngạch thương mại hai chiều Trung-Việt đột phá 40 tỷ USD, cũng như hai nước thiết lập mục tiêu mới phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên tới 60 tỷ USD, nhu cầu nhân tài tiếng Trung ở Việt Nam sẽ ngày càng lớn. Mong Học viện dựa vào ưu thế bản thân minh không ngừng nâng cao chất lượng của sinh viên tốt nghiệp.

    Tham tán Lưu Tam Chấn còn khảo sát thực tế đối với điểm thi trình độ Hán ngữ (HSK) đặt ở Học viện này, tham quan phòng học đa chức năng, và sử dụng thử đường truyền ghi hình và ghi âm của thiết bị mạng.

    Sau đó, Tham tán Lưu Tam Chấn đã thăm các giáo viên tình nguyện Trung Quốc, tặng bánh Trung Thu cho các giáo viên, cổ vũ họ dốc sức cho việc giảng dạy, tranh thủ trở thành sứ giả văn hóa thúc đẩy tình hữu nghị hai nước Trung-Việt. Tham tán Lưu Tam Chấn còn thăm ký túc xá của lưu học sinh Trung Quốc, trao đổi thân mật với hơn 60 lưu học sinh Trung Quốc, dặn dò các em phải tận dụng môi trường của nhà trường, miệt mài học tập, tranh thủ sớm trở thành người có ích cho xã hội.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>