• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc họp báo về chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang

    2013-06-19 16:35:56     cri

    Ảnh: Đại sứ Nguyễn Văn Thơ trả lời câu hỏi của phóng viên

    Lệ Quyên – Thưa quý vị và các bạn, qua tiếng nhạc dạo đầu quen thuộc, tiết mục "Nối vòng tay hữu nghị" lại đến với quý vị và các bạn. Đến với tiết mục này hôm này còn có anh Hùng Anh. Xin mời anh HA.

    HA – HA xin chào quý vị và các bạn.

    LQ - Các bạn thân mến, nhận lời mời của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang đã thăm cấp Nhà nước Trung Quốc từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 6.

    HA - Sáng 17/6, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ đã tổ chức họp báo về chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang

    LQ – Trong tiết mục "Nối vòng tay hữu nghị" hôm nay, trước hết LT và LQ xin giới thiệu với quý vị và các bạn buổi họp báo này

    HA – Sau đó là bài thứ hai trong loạt bài của cuộc thi tài năng về "Tôi yêu hương vị Trung Quốc" với nhan đề: Văn hóa ẩm thực Quảng Đông độc đáo.

    LQ – Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang sang thăm cấp Nhà nước Trung Quốc, sáng 17-6 Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ đã tổ chức buổi gặp gỡ phóng viên báo chí TQ và VN

    HA –Mở đầu buổi họp báo, Đại sứ Nguyễn Văn Thơ đã giới thiệu về ý nghĩa và mục đích trong chuyến thăm lần này của Chủ tịch nước VN Trương Tấn Sang, Đại sứ nói:

    "Trong thời gian thăm TQ, Chủ tịch Trương Tấn Sang sẽ hội đàm với Chủ tịch nước TQ Tập Cận Bình và hội kiến với các lãnh đạo cao cấp khác của TQ, lãnh đạo hai nước sẽ trao đổi, đi sâu bàn bạc về những biện pháp lớn thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước đi vào chiều sâu, những thỏa thuận giữa lãnh đạo hai nước định hướng cho quan hệ hợp tác Việt – Trung trong thời gian tới, hai bên cũng trao đổi một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Dự kiến hai bên sẽ ra tuyên bố chung và ký kết một số văn kiện quan trọng về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa xã hội, đặc biệt là hai bên sẽ đạt được chương trình hành động thực hiện đối tác hợp tác chiến lược toàn diện trong thời gian tới.

    Đây là chuyến thăm rất quan trọng, chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Chủ tịch Trương Tấn Sang, cũng là chuyến thăm TQ đầu tiên của lãnh đạo Việt Nam kể từ khi TQ bầu ra ban lãnh đạo mới. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế diễn biến rất nhanh chóng, cả hai nước VN và TQ đang ở trong giai đoạn then chốt trong sự nghiệp đổi mới mở cửa, do đó chuyến thăm này có ý nghĩa rất quan trọng trên nhiều phương diện. Thứ nhất, tôi cần nhấn mạnh là chuyến thăm sẽ chuyển tải một thông điệp hữu nghị của Đảng, Chính phủ và nhân dân VN đến đảng và nhân dân TQ, trong đó khẳng định chính sách nhất quán của VN mong củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài với TQ. VN coi TQ là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của VN, đây vừa là lợi ích chiến lược lâu dài vừa là mong muốn chân thành của dân tộc VN trong quan hệ TQ anh em trước nay cũng như sau này. Thứ hai là trong chuyến thăm này, lãnh đạo cấp cao hai nước sẽ nhìn lại một cách toàn diện quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua và đề những định hướng lớn, những biện pháp lớn, cụ thể thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển một cách lành mạnh, ổn định trong thời gian tới, đồng thời đây cũng là dịp để hai bên có thể trao đổi một cách thẳng thắn, chân thành, nhằm xử lý thoải đáng những vấn đề tồn tại giữa hai nước. Thứ ba là chuyến thăm là một cơ hội tốt để lãnh đạo cấp cao hai nượ́c gặp gỡ trực tiếp, trao đổi chân thành với nhau, qua đó tăng cường tình cảm láng giềng hữu nghị, đồng chí anh em, sự hiểu biết và tin cậy chính trị, đây là điều kiện rất quan trọng cho sự phát triển lành mạnh cho sự ổn định lâu dài của quan hệ Việt – Trung. Tôi tin tưởng và hy vọng rằng chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Trương Tấn Sang sẽ thành công tốt đẹp, góp phần cho quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, phát triển lên một bước mới hiệu quả, thức chất hơn vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và trên thế giới.

    LQ – Khi trả lời phóng viên về quan hệ hữu nghị giữa hai nước trong những năm gần đây, Đại sứ Nguyễn Văn Thơ nói:

    "Hai nước Việt – Trung là hai nước láng giềng hữu nghị có truyền thống hữu nghị lâu đời, đã kề vai sát cánh trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. VN và TQ là hai nước láng giềng khá đặc biệt, là hai nước Xã hội Chủ nghĩa đang xây dựng Chủ nghĩa Xã hội do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Thứ hai là hai nước có nền văn hóa tương đồng. Thứ ba là tình hữu nghị giữa hai nước, hai dân tộc được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông gây dựng và các thế hệ lãnh đạo tiền bối của hai nước dày công vun đắp, đây là tài sản quý giá chúng ta phải nâng niu và phát triển. Tuy tình hình thế giới có nhiều biến đổi, quan hệ Việt – Trung có những thăng trầm, nhưng dòng chính của quan hệ hai nước là hữu nghị và hợp tác, vì nó phù hợp với lợi ích căn bản của nhân dân hai nước, phù hợp với xu thế chung của thế giới và khu vực.

    Kể từ khi bình hóa quan hệ giữa hai nước năm 1991 đến nay, lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được nhất trí về xây dựng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện trên cơ sở phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt. Với sự nỗ lực chung của hai bên, quan hệ Việt – Trung trong năm qua không ngừng được củng cố và phát triển, thể hiện ở những mặt sau: Về chính trị thì giao lưu cấp cao không ngừng được thúc đẩy, các chuyến đi thăm của các Ban ngành và địa phương diễn ra thường xuyên. Gần đây hai bên đã thiết lập đường dây nóng liên hệ giữa nhà lãnh đạo cấp cao hai nước, cuộc điện đàm tháng 3 vừa qua giữa Tổng Bí thư VN Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí Thư TQ Tập cận Bình là rất quan trọng, hai bên đã nhất trí về những phương án lớn chỉ đạo quan hệ hai nước trong thời gian tới, góp phần đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện phát triển lành mạnh, ổn định.

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>