• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh trả lời phỏng vấn chung của phóng viên Trung Quốc và nước ngoài

    2013-06-12 15:50:44     cri

    Hai nước nhất định có thể khắc phục khó khăn để tiếp tục duy trì tình hữu nghị, nền hòa bình và phát triển giữa hai nước và nhân dân hai nước

    Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh đã trả lời phỏng vấn chung của phóng viên Trung Quốc và nước ngoài.

    LQ - Thưa quý vị và các bạn, sau tiếng nhạc dạo đầu quen thuộc, tiết mục "Nối vòng tay hữu nghị" do LT và LQ thực hiện lại đến với quý vị và các bạn.

    LT – LT xin chào quý vị và các bạn.

    LQ – Các bạn thân mến, sau khi Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh làm Trưởng đoàn cùng Đoàn Đại biểu Bộ Quốc phòng Trung Quốc do Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc Thích Kiến Quốc làm Trưởng đoàn đã tổ chức Đối thoại an ninh-quốc phòng Bộ Quốc phòng Trung-Việt lần thứ 7 vào chiều ngày 5/6, tại Bắc Kinh.

    LT - Sáng ngày 6, tại khách sạn Côn Thái, nơi ở của đoàn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh đã trả lời phỏng vấn chung của phóng viên Trung Quốc và nước ngoài.

    LQ – Trong tiết mục "Nối vòng tay hữu nghị" hôm nay, trước hết LT và LQ xin giới thiệu với quý vị và các bạn buổi họp báo này

    LT – Sau đó là bài: Cơ hội thương mại trong hợp tác dệt may Trung Quốc--ASEAN ngày càng nhiều, tăng cường hợp tác sẽ thúc đẩy nâng cấp ngành dệt may của hai bên

    LQ – Thưa quý vị và các bạn, tuy sáng ngày 6 tháng 6 Bắc Kinh có mưa nhỏ, lại đúng vào giờ cao điểm, trên nhiều ngả đường chính của Bắc Kinh giao thông ùn tắc, nhưng đúng 8 giờ 30 phút phóng viên của các cơ quan truyền thông lớn của TQ tham buổi phỏng vấn chung đã có mặt đông đủ

    LT – Qua đó có thể thấy báo giới TQ và nước ngoài đều rất quan tâm tình hình hiện nay giữa hai nước Trung – Việt.

    LQ - Do hiện nay hai nước Trung-Việt có tranh chấp khá lớn trên vấn đề Nam Hải, bởi vậy trong quá trình phỏng vấn hầu như tất cả các câu hỏi của phỏng viên đều tập trung vào vấn đề tranh chấp giữa hai nước trên Nam Hải.

    LT – Bây giờ chúng ta cùng nghe Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh trả lời một số câu hỏi của phóng viên TQ và nước ngoài.

    Trả lời câu hỏi của phóng viên về có thông tin cho rằng, VN đang liên minh với nước ngoài để chống TQ, Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh nói: "Trên những hành động cụ thể của chúng tôi, cũng như trên nguyên tắc cơ bản trong chiến lược bảo vệ tổ quốc của VN đã khẳng định là không có những chuyện như vậy. Trước hết chiến lược này lấy độc lập tự chủ sức mạnh của mình là chính và tuyệt đối không liên minh với nước này để chống nước kia. Nếu ai có tầm nhìn về mặt chiến lược và tỉnh táo về chính trị, quốc phòng, an ninh, thì người đó sẽ hiểu khi một nước nhỏ liên minh với nước này để chống nước khác thì tức là tự sát".

    Trả lời phóng viên về có cư dân mạng của VN lo ngại về sự lớn mạnh của TQ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh cho biết: "Tôi cho rằng tuyệt đại đa số người dân trên thế giới không nghĩ như vậy, vì sự phát triển của TQ là sự phát triển của thế giới, sự tôn trọng của thế giới đối với TQ đã thể hiện đầy đủ việc này, và VN cũng rất ủng hộ sự phát triển của TQ".

    Khi trả lời câu hỏi của phóng viên về quân đội hai nước cần kiến tạo môi trường hòa bình trên biển, Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh nói: "Kiến tạo môi trường hòa bình trên biển là điều hết sức quan trọng. Trong khi hai nước có vấn đề tranh chấp về chủ quyền, thì cơ sở quan trọng nhất là giữ được môi trường hòa bình, và có giữ được môi trường hòa bình thì mới nói đến chuyện ngồi với nhau để giải quyết, và nếu không có hòa bình thì sẽ là thảm họa của hai dân tộc, mà không chỉ hai dân tộc mà là thảm họa của khu vực và thế giới. Tuyệt đại đa số người dân lương thiện, yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới chỉ mong nhìn thấy sự giải quyết bất đồng một cách êm đẹp giữa hai quốc gia Xã hội Chủ nghĩa, giữa một nước lớn và một nước nhỏ láng giềng".

    Trả lời câu hỏi của phóng viên tạp chí "Dân chủ", Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh nói: Hai nước có lịch sử rất tốt đẹp, đó là cơ sở rất tốt đẹp để chúng ta giải quyết những bất đồng tranh chấp, nhưng tôi chỉ nói thêm một điều là chúng ta không thể chỉ dựa vào quá khứ, từng ngày cố gắng, từng người cố gắng, cố gắng trong mọi thời điểm, mọi lĩnh vực, thì chúng ta sẽ giải quyết được".

    Trả lời câu hỏi của phóng viên "Nhật báo Trung Quốc", Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh cho nói: Câu hỏi của bạn là câu trả lời hoàn chỉnh. Trước hết là cuộc Đối thoại Chiến lược diễn ra hàng năm và luân phiên đã thể hiện nhịp độ rất đều đặn và bức thiết, trước hết là để đáp ứng cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hia nước TQ và VN, trên thực tế chúng tôi đã nhận ra tầm quan trọng và tác dụng tốt đẹp của việc này trong củng cố quan hệ hai nước cũng như trong việc giải quyết những vấn đề cùng tồn tại giữa hai nước.

    Câu thứ hai của bạn là dù tình hình trên Nam Hải vẫn còn phức tạp, nhưng hai bên vẫn ngồi với nhau để trao đổi một cách hết sức thẳng thắn, đó chứng tỏ hợp tác vẫn là dòng chảy chính trong quan hệ Việt – Trung và dựa vào đó để giải quyết bất đồng. Tôi xin thêm một câu là đây là con đường đúng đắn duy nhất để giải quyết tranh chấp bất đồng giữa hai nước, đảm bảo lợi ích chính đáng của VN và TQ trên cơ sở luật pháp quốc tế, đồng thời giữ gìn và phát triển nền hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển giữa VN và TQ".

    "Câu hỏi của phóng viên báo "Thanh Niên" về VN kêu gọi các nước ký thỏa thuận không xử dụng vũ lực, đây là điều rất cần thiết, ở đây phải hiểu là một mặt lực lượng quân sự các nước không được xử dụng vũ lực, một số hành động manh động của một số nước, dù chỉ là hành động cá nhân manh động, nhưng đã gây dư luận rất xấu trên Nam Hải.

    Về câu hỏi trao đổi thanh niên hai nước thì bạn đã nói đến điểm sáng trong quan hệ hai nước và hai quân đội, chính torng những ngày này thì đoàn quân đội thanh niên VN đang sang giao lưu với thanh niên TQ, đã tổ chức những hoạt động mang ý nghĩa chính trị rất cao, có các chuyến tham quan và nghiên cứu sự phát triển của TQ, nhưng đặc biệt đã tạo ra mối quan hệ và tình cảm giữa thanh niên hai nước với nhau, không chỉ là những người được sang đây được tiếp xúc với thanh niên TQ, mà khi họ về sẽ lan tỏa trong thanh niên VN về một đất nước TQ phát triển như thế nào, thanh niên TQ được học hành tốt ra làm sao, đã đóng góp cho phát triển của TQ như thế nào và thiện chí của các bạn dành cho VN ra sao, chúng tôi rất coi trọng và đánh giá rất cao những chuyến giao lưu như tôi vừa nói.

    Câu hỏi của phóng viên báo "Phương Nam" về quân đội hai nước trao đổi những điểm bất đồng ở đâu và như thế nào ? Thì như các bạn đều biết giữa VN và TQ có rất nhiều điểm đồng, rất nhiều điểm hợp tác càng ngày càng phát triển, còn điểm bất đồng thì chính là điểm tranh chấp trên Nam Hải, chúng ta phải tìm ra cách giải quyết một cách hài hòa, trên cơ sở luật pháp quốc tế, đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân hai nước.

    Câu hỏi về quan hệ quốc phòng VN rất coi trọng quan hệ quốc phòng với Mỹ, Nga và TQ thì đúng, nhưng chưa đủ, bên cạnh Mỹ, Nga và TQ còn có Ấn Độ, có các nước ASEAN, còn EU, còn Cu Ba nước bạn của chúng ta ở rất xa nhưng là người bạn thân thiết của chúng ta. Tuy nhiên tôi xin nhấn mạnh rằng, trong chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước VN thì TQ là ưu tiên đối ngoại hàng đầu của VN với một một quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và với quốc phòng cũng như vậy".

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>