• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tăng tốc xây dựng đường sắt xuyên Á Vân Nam, đường ray theo tiêu chuẩn xuất cảnh đầu tiên sẽ kết nối Việt Nam vào năm 2013

    2013-05-16 14:43:53     Xin Hua
    Mới đây, Sở Đường sắt Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc cho biết, việc xây dựng mạng lưới đường sắt xuyên Á Vân Nam đang thúc đẩy nhanh chóng, dự tính đến cuối năm 2014, đường ray theo tiêu chuẩn xuất cảnh đầu tiên sẽ hoàn thành xây dựng, và kết nối mạng lưới đường sắt Việt Nam.

    Đường sắt xuyên Á trong quy hoạch xuất phát từ Côn Minh, Trung Quốc, qua Việt Nam, Cam-pu-chia, Mi-an-ma, Thái Lan, Ma-lai-xi-a, cuối cùng đến Xin-ga-po. Trong nước Trung Quốc chia thành ba tuyến phía Đông, Trung và Tây. Tuyến Đông xuất phát từ Côn Minh, Ngọc Khê, Mông Tự, Hà Khẩu kết nối với Việt Nam, tuyến Trung xuất phát từ Côn Minh, Ngọc Khê, Phổ Nhi, Cảnh Hồng, lần lượt qua cửa khẩu Ma Ham và Đả Lạc kết nối với Lào và Mi-an-ma, tuyến Tây xuất phát từ Côn Minh, Đại Lý, Bảo Sơn, Thụy Lệ kết nối với Mi-an-ma cũng như xuất phát từ Bảo Sơn, Đẳng Xung kết nối Myitkyina của Mi-an-ma.

    Từ ngày 1/9/2005 khởi công xây dựng đường sắt Ngọc Khê-Mông Tự, tuyến Đông đường sắt xuyên Á đến nay, tỉnh Vân Nam lần lượt khởi công dự án mở rộng cải tạo tuyến Đông đường sắt Mông Tự-Hà Khẩu, tuyến Tây đường sắt hai chiều Quảng Thông-Côn Minh và đường sắt Quảng Thông-Đại Lý cũng như xây dựng tuyến đường sắt Đại Lý-Thụy Lệ, và tích cực khởi động nghiên cứu phương án đường sắt tuyến Trung.

    Hiện nay, tuyến Đông đường sắt Ngọc Khê-Mông Tự đã đưa vào sử dụng, cây cầu lớn qua sông Mã Anh, cây cầu cao nhất đường sắt Mông Tự-Hà Khẩu đã hoàn thành xây dựng, đường hầm Bình Trại, một trong những dự án mang tính kiểm soát sắp thông xe, toàn bộ con đường phải đắp 12,1 triệu mét khối đất đá, đã hoàn thành 96,81% thiết kế, công tác đặt đường ray chính dài 13,95 km, đã hoàn thành 9,82% thiết kế.

    Sở Đường sắt Côn Minh và đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến trình thi công tuyến Tây. Tính đến ngày 30/4, đường sắt hai chiều Quảng Thông-Côn Minh tổng cộng hoàn thành đầu tư 5,47 tỷ Nhân dân tệ, chiếm 93,2% tổng vốn đầu tư. 21 trong số 43 đường hầm của toàn tuyến dự án mở rộng cải tạo đường sắt Quảng Thông-Đại Lý đã thi công hoặc chuẩn bị khởi công, 18 trong tổng số 78 cây cầu đã khởi công xây dựng, đường hầm Tú Lĩnh, dự án kiểm soát của đoạn Đại Lý-Bảo Sơn trong tuyến đường sắt Đại Lý-Thụy Lệ đã vươn dài khoảng 4 km,đảm bảo cho việc đẩy nhanh xây dựng toàn tuyến. Thiết kế ban đầu đoạn Bảo Sơn-Thụy Lệ tuyến đường sắt Đại Lý-Thủy Lệ đã trình Tổng Công ty Đường sắt Trung Quốc, dốc sức khởi công xây dựng trong vòng năm nay. Ngoài ra, các công tác trù bị xây dựng tuyến Trung cũng đang thúc đẩy có trật tự.

    Năm nay, tỉnh Vân Nam dốc sức hoàn thành đầu tư 30 tỷ Nhân dân tệ xây dựng đường sắt, và tiếp tục thúc đẩy xây dựng dự án mở rộng cải tạo tuyến Quảng Thông-Côn Minh, đoạn Đại Lý-Bảo Sơn trên tuyến đường sắt Đại Lý-Thụy Lệ, tuyến đường sắt Mông Tự-Hà Khẩu, tuyến đường sắt Côn Minh-Ngọc Khê v.v. đẩy nhanh hoàn thiện mạng lưới đường sắt của tỉnh Vân Nam.

    Sở Đường sắt Côn Minh cho biết, tuyến đường sắt hai chiều Quảng Thông-Côn Minh dự tính sẽ thông xe trong năm nay, đường sắt Mông Tự-Hà Khẩu dự tính hoàn thành xây dựng vào cuối năm 2014, đến lúc đó, sẽ xây dựng lên tuyến đường sắt tiêu chuẩn đường ray xuất cảnh đầu tiên của tỉnh Vân Nam, và kết nối mạng lưới đường sắt Việt Nam qua Hà Khẩu.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>