• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tour Du lịch ngắn ngày biên giới Trung-Việt được ưa thích, khu vực biên giới Trung Quốc tạo điều kiện tiện lợi cho việc giao lưu giữa hai nước

    2013-04-26 16:02:34     cri

    Theo Tân Hoa xã: Trước thềm kỳ nghỉ mồng 1/5, từ các công ty du lịch Quảng Tây, Trung Quốc phóng viên được biết, do ưu thế địa lý độc đáo giáp với Việt Nam, các công ty du lịch Quảng Tây đã tới tấp đưa ra sản phẩm đặc sắc du lịch biên giới, các tour du lịch ngắn ngày biên giới Trung-Việt được du khách ưa thích.

    Phía Tây thành phố Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc giáp với Việt Nam, là con đường tiện lợi nhất hướng tới Việt Nam cũng như các nước ASEAN khác của du khách Quảng Tây thậm chí cả khu vực Trung Quốc, cũng là thành phố cửa khẩu nối liền qua biển và lục địa duy nhất giữa Trung Quốc—ASEAN. Từ Sở Du lịch thành phố Đông Hưng Quảng Tây phóng viên được biết, từ ngày 16/8/2012 đến ngày 10/4/2013, thành phố Đông Hưng đã đón 301 đợt khách Quảng Tây, tổng cộng là 2115 lượt người. Trong đó, du lịch một ngày Đông Hưng, Trung Quốc—Móng Cái, Việt Nam đươc du khách ưa thích nhất. Ngoài ra, các tour du lịch như du lịch 3 ngày 2 đêm Đông Hưng, Trung Quốc—Móng Cái, Hạ Long, Việt Nam, du lịch 4 ngày 3 đêm Đông Hưng, Trung Quốc—Hạ Long, Hà Nội, Việt Nam, du lịch 2 ngày Đông Hưng, Trung Quốc—Móng Cái, Việt Nam v.v. cũng được du khách hoan nghênh.

    Để tạo thuận tiện cho du khách, Sở Công an Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây đặt riêng Phòng làm thủ tục xuất nhập cảnh tại thành phố Đông Hưng, tinh giảm hơn nữa các thủ tục liên quan. Từ ngày 16/8/2012, miễn là cư dân Quảng Tây, ba người trở lên sẽ có thể trực tiếp xin giấy thông hành xuất nhập cảnh tại Phòng làm thủ tục xuất nhập cảnh tại thành phố Đông Hưng bằng chứng minh thư và sổ hộ khẩu. Tổng Giám đốc của một công ty du lịch lớn tại Đông Hưng Hoàng Hải Ba cho biết, hiện nay, số du khách chủ yếu tập trung là cư dân địa phương Quảng Tây, cùng với số du khách tăng lên bước tiếp theo, thị trường sẽ mở rộng hơn nữa.

    Những năm qua, du lịch và thương mại giữa hai nước Trung-Việt không ngừng phát triển, số người đi lại giữa biên giới hai nước không ngừng tăng lên, để cung cấp dịch vụ thông quan tiện lợi, chất lượng cao và hiệu quả cao cho nhân viên đi lại giữa hai nước, Chi đội biên phòng Văn Sơn Tổng đội Biên phòng Vân Nam kết hợp tình hình thực tế, đưa ra mô hình kiểm tra biên phòng xuất nhập cảnh "tập trung và phân tán" tại cửa khẩu (hành lang) xuất nhập cảnh, cung cấp các dịch vụ cho du khách như du lịch, dự báo thời tiết, phục vụ y tế miễn phí v.v, giải quyết hữu hiệu hàng loạt vấn đề như thông quan khó trong giờ cao điểm, du lịch của du khách gặp trắc trở v.v.

    Mô hình kiểm tra biên phòng "tập trung và phân tán" tức nhân viên biên phòng bố trí hợp lý điểm kiểm tra cố định và "điểm kiểm tra lưu động tại các lều bạt di động" tại các địa điểm xuất nhập cảnh tương đối tập trung của người dân biên giới, đưa cửa sổ phục vụ đến tận cửa khẩu, biến kiểm tra cố định thành kiểm tra di động, cung cấp dịch vụ "không có khoảng cách", "một cửa" cho du khách.

    Việc quảng bá mô hình này, không những rút ngắn thời gian thông quan của người dân biên giới và công cụ giao thông xuất nhập cảnh, cũng đóng vai trò thúc đẩy hơn nữa phát triển thương mại của biên giới hai nước. Ông Tiêu Vinh Hoa lâu nay làm ăn buôn bán tại biên giới Trung-Việt cho biết, trước đây, mỗi lần xuất nhập cảnh đều phải đến cửa khẩu làm thủ tục, nếu cách cửa khẩu xa, có khi phải mất hai ba ngày, "hiện nay tôi áp dụng nguyên tắc gần xa, điểm nào gần tôi sẽ làm thủ tục tại đấy, lâu nhất không quá một ngày, vừa tiện lại vừa nhanh, lưu thông hàng hóa cũng nâng cao nhiều, buôn bán cũng ngày càng khấm khá".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>