• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Sản phẩm ASEAN được hoan nghênh tại Hội chợ hợp tác và thương mại đầu tư miền Tây Trung Quốc lần thứ 17

    2013-04-10 19:04:12     Hãng tin TQ

    Theo Hãng tin Trung Quốc: Tại Hội chợ Xúc tiến đầu tư và thương mại khu vực miền Đông và miền Tây Trung Quốc lần thứ 17 mới đây diễn ra tại Tây An, Trung Quốc, ẩm thực và đồ trang sức độc đáo đến từ các nước Thái Lan, Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a, Mi-an-ma v.v thu hút sự quan tâm của người dân địa phương, trở thành một trong những "điểm hấp dẫn" tại hiện trường.

    Tại hiện trường Hội chợ phóng viên chứng kiến, hương vị lan tỏa chế biến ẩm thực tại chỗ tại khu triển lãm Thái Lan, người dân địa phương xếp hàng thưởng thức món ăn đều tấm tắc ca ngợi cách chế biến chính thống Thái Lan, mới đến giữa trưa thì xuất ăn cuối cùng đã hết. Ngoài ra, mát-xa kiểu Thái của các chuyên gia Hiệp hội y học truyền thống Thái Lan, hương vị độc đáo của sản phẩm thảo dược mát-xa cũng khiến người dân đưa nhau đến thử.

    Về việc các sản phẩm Ma-lai-xi-a như cà-phê, sầu riêng, sắn lát v.v bán rất chạy, quan chức Cơ quan Nông nghiệp Liên bang Ma-lai-xi-a cho biết, thị trường miền Tây Trung Quốc có tiềm năng to lớn, có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với các sản phẩm đặc sắc Ma-lai-xi-a nhất là thực phẩm Hồi giáo. Hiện nay, Tây An đã có siêu thị bán sản phẩm Ma-lai-xi-a, sắp tới chủng loại sẽ càng phong phú hơn.

    Quan chức Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại Tây An cho biết, cùng với người dân Tây An ngày càng hiểu biết về Thái Lan, chủng loại sản phẩm giới thiệu cũng ngày càng phong phú. Hiện nay, Trung tâm mua sắm cỡ lớn thuộc Tập đoàn Chia Tai Thái Lan đã có ba cửa hàng ở Tây An. Gia vị, ẩm thực và sản phẩm Spa Thái Lan rất ăn khách.

    Ông Lưu Đào, nhân viên Công ty trưng bày và giao dịch xuất nhập khẩu sản phẩm ASEAN Vạn Nguyên Quảng Tây cho biết, công ty ông lần này đã tổ chức đoàn ASEAN gồm hơn 80 người tham gia Hội chợ lần này, lần lượt đến từ 18 công ty của các nước Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Việt Nam, Lào, Mi-an-ma v.v, tổng cộng có 44 gian hàng. Đây là lần đầu tiên các nước ASEAN tổ chức đoàn đi vào thị trường miền Tây Bắc Trung Quốc, mục đích là khai thác cơ hội thương mại to lớn của thị trường Tây Bắc. Bắt đầu từ năm 2010, trong khoảng 7000 loại sản phẩm ASEAN xuất khẩu sang Trung Quốc đã có 93% sản phẩm thực hiện thuế quan 0%. Cùng với phát triển khu vực miền Tây không ngừng đi vào chiều sâu, ngày càng nhiều nhà thương mại các nước ASEAN bắt đầu quan tâm thị trường miền Tây Bắc Trung Quốc.

    Năm 2012, kim ngạch thương mại Trung Quốc--ASEAN lên tới 400,093 tỷ USD, Trung Quốc đã 4 năm liền là đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN, ASEAN tiếp tục là đối tác thương mại lớn thứ ba của Trung Quốc. Hai đối tác lớn nhất của Trung Quốc trong các nước ASEAN lần lượt là: Ma-lai-xi-a (kim ngạch thương mại hai chiều đạt 94,813 tỷ USD, tăng 5,3%), Thái Lan (kim ngạch thương mại hai chiều đạt 69,745 tỷ USD, tăng 7,7% so với cùng kỳ). Nhân sĩ hữu quan cho biết, mong thông qua nỗ lực bền bỉ, khiến càng nhiều sản phẩm đặc sắc ASEAN đi vào cuộc sống của người dân Trung Quốc.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>