• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hợp tác điện lực đi vào ASEAN tiềm năng phát triển vô hạn

    2013-02-28 16:49:02     cri
    Năm 2012 quan hệ Trung Quốc—ASEAN bước vào thập niên thứ 3, 20 năm qua, kim ngạch thương mại hai chiều Trung Quốc—ASEAN tăng 38 lần. Số liệu mới nhất của Hải quan Trung Quốc cho thấy, ASEAN đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ ba của Trung Quốc, chỉ sau Liên minh châu Âu và Mỹ, trở thành điểm tăng trưởng mới thương mại đối ngoại của Trung Quốc.

    Tỉnh Vân Nam có tài nguyên thủy điện phong phú, lượng phát điện khoảng 470 tỷ kw giờ/năm, đứng thứ hai ở Trung Quốc, với ưu thế địa lý độc đáo và ưu thế tài nguyên phong phú, Công ty Lưới điện Vân Nam đã trở thành công ty lưới điện cấp tỉnh đầu tiên của Trung Quốc "đi ra thế giới".

    Ngày 25/9/2004, dự án nối mạng 110 kw từ Hà Khẩu, Vân Nam, Trung Quốc đến Lào Cai, Việt Nam, dự án truyền tải điện đầu tiên của Trung Quốc tới Việt Nam đã đưa vào hoạt động, mở màn cho Công ty Lưới điện Vân Nam truyền tải điện quy mô lớn sang Việt Nam. Tháng 2/2006, đường dây truyền tải điện khứ hồi 110 kw Miêu Miêu Khiêu-Hà Giang hoàn thành xây dựng. Tháng 9/2006, bốn đường dây truyền tải điện hai chiều 220 kw Tân Kiều-Lào Cai chính thức đi vào hoaṭ động, phạm vi cung cấp điện mở rộng đến các tỉnh, thành Việt Nam như thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, tỉnh Yên Bái, tỉnh Sơn La, tỉnh Điện Biên, thực hiện nối mạng quốc tế 220 kw. Tháng 4/2007, dự án lưới điện 220 kw từ Văn Sơn, Vân Nam, Trung Quốc đến Hà Giang, Việt Nam đã đưa vào hoạt động. Thông qua hai loại điện áp, 4 hành lang với 5 đường dây truyền tải điện hai chiều, Công ty Lưới điện Vân Nam đã tải điện đến 7 khu tỉnh miền Bắc Việt Nam như Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang v.v.

    Trên cơ sở truyền tải điện sang Việt Nam, năm 2007, Công ty Lưới điện Vân Nam Trung Quốc và Công ty Điện lực Quốc gia Lào đã phối hợp khởi động dự án cung cấp điện 115 kw từ Vân Nam, Trung Quốc sang khu vực Bắc Lào. Ngày 16/6/2010, Công ty Lưới điện Vân Nam và Chính phủ Lào đã ký bản ghi nhớ về đầu tư xây dựng lưới điện quốc gia Lào, lần lượt thực hiện truyền tải điện 115 kw sang Lào, và bắt tay vào việc nghiên cứu lưới điện quốc gia Lào dưới sự ủy thác của Chính phủ Lào.

    Công ty Lưới điện Vân Nam thực thi chiến lược "đi ra thế giới", tận dụng hai thị trường và hai nguồn tài nguyên trong và ngoài nước, bắc lưới điện khu vực quốc tế hoá, đã xây dựng hệ thống tiếp thị và thị trường mục tiêu quốc tế tương đối hoàn chỉnh. Hiện nay, lưới điện Vân Nam đã kết nối với lưới điện các nước Mi-an-ma, Lào, Việt Nam, thương mại điện lực dần dần trở thành điểm tăng trưởng mới trong thương mại giữa Vân Nam, Trung Quốc với các nước ASEAN.

    Trong cao trào cả tỉnh Vân Nam xây dựng tiền đồn cầu nối, thương mại điện lực và một phần quan trọng trong đó cũng chào đón cơ hội phát triển mới. Trong khi đó, chiến lược phát triển trung, dài hạn của Công ty Lưới điện Nam Phương và chiến lược "đi ra thế giới" cũng như mục tiêu và nhiệm vụ phát triển tương lai xây dựng tiền đồn cầu nối của Công ty Lưới điện Vân Nam đã chỉ ra phương hướng đi sâu phát triển hợp tác điện lực Tiểu vùng. Trên cơ sở duy trì thương mại điện lực xuyên biên giới vớc các nước Việt Nam, Lào, Mi-an-ma, Công ty Lưới điện Vân Nam đang tìm kiếm điểm sáng hợp tác mới.

    Phó Tổng Giám đốc Công ty Lưới điện Vân Nam Vương Văn cho biết: "Cùng với năng lực sản xuất và thị phần của điện lực Vân Nam không ngừng mở rộng, việc truyền tải điện sang càng nhiều nước ASEAN đang dần dần trở thành hiện thực, tốc độ xây dựng 'hành lang năng lượng' giữa Vân Nam, Trung Quốc và các nước ASEAN sẽ đẩy nhanh hơn nữa, hợp tác điện lực sẽ ngày càng sâu sắc."

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>