• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Doanh nghiệp Phúc Kiến tiếp tục mở rộng thị trường ASEAN

    2013-01-31 15:05:11     cri

    Ảnh: Chủ tịch Hội Xúc tiến Thương mại tỉnh Phúc Kiến Trương Thu trả lời phóng viên CRI

    Tỉnh Phúc Kiến có quan hệ kinh tế thương mại lâu đời với các nước ASEAN, hiện nay các nước ASEAN đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ ba của Phúc Kiến, chỉ sau Mỹ và Liên minh châu Âu, năm 2012 kim ngạch thương mại hai chiều có thể vượt 20 tỉ USD. Cách đây ít lâu, phóng viên Đài chúng tôi đã phỏng vấn Chủ tịch Hội Xúc tiến thương mại Phúc Kiến Trương Thu và thăm hai doanh nghiệp có quan hệ buôn bán với các nước ASEAN ở thành phố Tuyền Châu tỉnh Phúc Kiến.

    Thưa quý vị và các bạn, LQ hoan nghênh quý vị và các bạn đến với tiết mục "Lăng kính cuộc sống" trên sóng CRI.

    Sảnh Hoa xin chào quý vị và các bạn, rất hân hạnh lại gặp các bạn trên sóng Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc.

    Tỉnh Phúc Kiến có 12,60 triệu Hoa kiều, tập trung chủ yếu ở các nước Đông Nam Á. Trong lịch sử, giao lưu thương mại giữa Phúc Kiến và các nước Đông Nam Á rất dồn dập, cùng với việc khánh thành Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN 3 năm trước, thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN bước vào "Thời kỳ hoàng kim", tăng trưởng mạnh mẽ.

    Vâng, trong chương trình hôm nay, Lệ Quyên và Sảnh Hoa sẽ cùng các bạn đến với tỉnh Phúc Kiến, cùng tìm hiểu tình hình giao lưu thương mại giữa tỉnh Phúc Kiến ở miền đông nam Trung Quốc với các nước ASEAN như thế nào?

    Các bạn thân mến, cách đây không lâu, LQ cùng hai phóng viên của Ban tiếng Việt Nam CRI đến thăm tỉnh Phúc Kiến nằm ở vùng duyên hải, miền đông nam Trung Quốc. Trước hết nhóm phóng viên đã đến thăm Hội Xúc tiến Thương mại tỉnh Phúc Kiến. Sau đây mời các bạn nghe đoạn băng ghi âm cuộc phóng vấn ông Trương Thu, Chủ tịch Hội Xúc tiến Thương mại, kiêm Phó Giám đốc Sở Hợp tác Kinh tế thương mại đối ngoại tỉnh Phúc Kiến. Ông cho biết:

    "Hiện nay ASEAN đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ ba của Phúc Kiến. (tính đến tháng 11 năm 2012) Kim ngạch thương mại giữa Phúc Kiến và ASEAN đã vượt 19 tỉ USD, tăng 19% so với cùng kỳ, năm nay có triển vọng vượt 20 tỉ USD. Đến cuối năm 2011, Phúc Kiến đã có 144 doanh nghiệp đầu tư tại ASEAN, năm 2012 đã tăng thêm 11 doanh nghiệp, tổng số vốn đầu tư là 350 triệu USD, phần lớn tập trung vào các lĩnh vực khai thác tài nguyên, đánh bắt cá, tài nguyên lâm nghiệp, ngành chế biến, công nghệ thông tin, cơ khí v.v.

    Chủ tịch Trương Thu cho biết, trong những năm qua, tỉnh Phúc Kiến luôn coi thị trường ASEAN là một trong những thị trường khai thác trọng điểm, khuyến khích các doanh nghiệp tích cực tham gia các hội chợ triển lãm, giới thiệu các sản phẩm ưu thế của mình với các nước ASEAN, ông Trương Thu nói:

    "Chúng tôi có 9 Triển lãm tại nước ngoài được tỉnh hỗ trợ trọng điểm, trong đó có 3 Triến lãm tại ASEAN, một là Triển lãm hàng hoá Phúc Kiến tại Xin-ga-po, hai là Triển lãm hàng hoá Phúc Kiến tại Ma-lai-xi-a, ba là khu Triển lãm đặc biệt Phúc Kiến tại Triển lãm cơ khí In-đô-nê-xi-a. Hàng năm chúng tôi đều tham dự Hội chợ Trung Quốc-ASEAN, mỗi lần đều có gần 100 gian hàng triển lãm. Chúng tôi đưa doanh nghiệp Phúc Kiến đi dự Hội chợ, có doanh nghiệp tham gia khu triển lãm chuyên nghiệp, có doanh nghiệp tham gia khu triển lãm bố cục hình ảnh, ví dụ: Núi Vũ Di Sơn, Nam Bình quảng bá hàng nông sản và du lịch, Tuyền Châu giới thiệu hàng cơ khí công nghiệp nhẹ, Ninh Đức giới thiệu sản phẩm cơ điện, như máy bơm nước nhỏ, gọn nhẹ, phù hợp thói quen sử dụng của người dân địa phương."

    Tuyền Châu, một trong 3 thành phố lớn của tỉnh Phúc Kiến là khởi điểm của "Con đường tơ lụa" thời cổ Trung Quốc. "Con đường tơ lụa" trên biển không những chuyên chở tơ lụa, mà còn chuyên chở các hàng hóa xuất khẩu như đồ gốm sứ, đường, ngũ kim v.v. và các hàng hóa nhập khẩu như hương liệu, dược liệu, đá quý v.v. Hơn một nghìn năm đã qua đi, hiện nay, Tuyền Châu vẫn là một cảng khẩu kinh tế phát triển và phồn thịnh, các sản phẩm như ngũ kim, máy móc công trình, giầy dép, quần áo v.v. sản xuất ở Tuyền Châu bán rất chạy ở các nước Đông Nam Á.

    Bà Lý Tú Dung, Phó phòng vốn nước ngoài Sở Kinh tế thương mại đối ngoại thành phố Tuyền Châu nói, kể từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2012, kim ngạch xuất khẩu sang các nước ASEAN của Tuyền Châu là 1,58 tỷ đô-la Mỹ, tăng 36,5% so với cùng kỳ. Năm 2012, trong bối cảnh kinh tế thế giới ảm đạm, Tuyền Châu vẫn giữ đà tăng trưởng khá cao, khai thác thị trường ASEAN đóng vai trò hết sức quan trọng, bà Lý Tú Dung nói:

    "Các doanh nghiệp Tuyền Châu không ngừng hoàn thiện bản thân, tăng cường nâng cấp sản phẩm bản thân, tăng cường nghiên cứu khai thác sản phẩm, chính quyền thành phố Tuyền Châu chúng tôi cũng ban hành một số chính sách khuyến khích nhà đầu tư nước ngoài, mấy năm qua tình hình đầu tư của các nước ASEAN tại Tuyền Châu đã khá lạc quan so với các nước Âu Mỹ. Tuyền Châu là nơi sản xuất giầy dép quần áo truyền thống, sản phẩm khá được hoan nghênh tại các nước Đông Nam Á, lượng xuất khẩu mỗi năm một tăng."

    Tuyền Châu là cơ sở sản xuất giầy thể thao lớn thứ hai của Trung Quốc, trong đó có một số nhãn hiệu nổi tiếng TQ như: Anta, Xtep, 361 degrees, Peak, Hongxing Erke, hiện nay, ở các nước Đông Nam Á đều có cửa hàng chuyên bán những loại giầy thể thao này. Ngoài giầy thể thao ra, các loại máy móc công nghiệp nhẹ sản xuất tại Tuyền Châu cũng đã xuất khẩu sang các nước Đông nam Á.

    Công ty hữu hạn máy móc Kỳ Tinh thành phố Tuyền Châu là một công ty liên doanh Trung Quốc-Phi-li-pin, Phó Tổng Giám đốc công ty Hoàng Bính Hoàng nói với phóng viên rằng, việc thành lập Khu vực mật dịch tự do Trung Quốc-ASEAN đã mang lại rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp Trung Quốc.

    "Thị trường Đông Nam Á là đối tác thương mại khá quan trọng của chúng tôi. Sau khi thành lập Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc ASEAN, kim ngạch xuất khẩu của chúng tôi sang các nước In-đô-nê-xi-a, Thái Lan, Phi-lip-pin, Việt Nam, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po đều khá lớn. Hiện nay Công ty chúng tôi đã đẩy mạnh đầu tư vào các nước Cam-pu-chia, Lào, Mi-an-ma, khai thác thị trường tại các nước này, và dự định tìm đối tác hợp tác địa phương."

    Công ty Cổ phần máy móc thông minh Quần Phong trong khu Kinh tế Tuyền Châu là nhà máy chuyên sản xuất máy định hình sản phẩm bê tông như tấm xi-măng, gạch lát đường, đá dải đường, ngói màu v.v. sản phẩm xuất khẩu đến nhiều nước trên thế giới. Ông Hoàng Văn Vĩ, Trưởng phòng Thương mại của công ty cho phóng viên biết, từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2012, kim ngạch xuất khẩu của công ty sang các nước Đông nam Á đạt gần 25 triệu Nhân dân tệ.

    "Hai năm lại đây tốc độ phát triển của ASEAN rất nhanh, cảm giác tốc độ còn nhanh hơn Trung Quốc hiện nay. Năm nay thiết bị của chúng tôi bán sang Mi-an-ma, Lào và Việt Nam ngày càng nhiều. Chúng tôi dự định áp dụng mô hình trăm phần trăm vốn và liên doanh, mở cơ quan đại diện tại I-đô-nê-xi-a và Ma-lai-xi-a. Khu vực Trung Đông từng là trọng điểm nghiệp vụ của chúng tôi, nhưng do nguyên nhân ảnh hưởng tình hình chính trị các nước v.v, các nước Đông Nam Á đã trở thành đối tượng kinh doanh trọng điểm của chúng tôi."

    Giới thiệu với phóng viên về triển vọng phát triển thương mại giữa tỉnh Phúc Kiến với các nước ASEAN trong năm 2013, ông Thương Thu, Chủ tịch Hội Xúc tiến Thương mại tỉnh Phúc Kiến cho biết, về mặt tài nguyên và cấu thành sản phẩm giữa tỉnh Phúc Kiến với các nước ASEAN có tính bổ sung rất mạnh, năm 2013, tỉnh Phúc Kiến vẫn sẽ tiếp tục phát huy ưu thế tình nghĩa quê hương Hoa kiều, ngôn ngữ và văn hóa tương đồng, đồng thời áp dụng một loạt biện pháp tăng cường sức cạnh tranh của các doanh nghiệp tỉnh Phúc Kiến, điều chỉnh kết cấu sản phẩm xuất khẩu, mở rộng các loại sản phẩm, nâng cao đẳng cấp sản phẩm, tiếp tục đi sâu mở rộng thị trường ASEAN.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>