• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • "Khu ngoại quan văn hóa" Trung Quốc--ASEAN sẽ thúc đẩy giao lưu văn hóa của hai bên

    2013-01-03 19:05:19     Mạng Tân Hoa
    Theo mạng Tân Hoa: Hiện nay, Quảng Tây đã xây dựng Khu ngoại quan Khâm Châu, Khu ngoại quan tổng hợp Bằng Tường, Trung tâm ngoại quan lưu thông phân phối Nam Ninh và khu chế xuất Bắc Hải, bước đầu hình thành hệ thống khu ngoại quan cụ thể, nhưng chưa phát huy chức năng ngành văn hóa. Chuyên gia đề nghị Quảng Tây nên tận dụng hệ thống khu ngoại quan xây dựng Khu ngoại quan văn hóa Trung Quốc--ASEAN, để trở thành "Khu ngoại quan văn hóa" thứ ba sau Thượng Hải, Bắc Kinh của Trung Quốc, thúc đẩy hợp tác giao lưu văn hóa đối ngoại giữa Quảng Tây, Trung Quốc--ASEAN.

    Phó Giám đốc Hiệp hội Nghiên cứu văn hóa Trung Quốc--ASEAN Quảng Tây Hà Dĩnh cho biết, việc tận dụng hệ thống khu ngoại quan xây dựng khu ngoại quan văn hóa là mặt bằng lý tưởng thúc đẩy thương mại văn hóa Quảng Tây. Ông Hà Dĩnh nói, doanh nghiệp văn hóa đi vào khu ngoại quan được hưởng chính sách ưu đãi đặc biệt của Trung Quốc, có thể giải quyết các vấn đề hoàn thuế, thuế ngoại quan của các sản phẩm thương mại văn hóa, miễn là đi vào khu ngoại quan, sản phẩm của doanh nghiệp sẽ được hưởng chính sách hoàn thuế, sản phẩm nhập khẩu đi vào khu ngoại có thể hoãn nộp thuế trước khi đi ra, có thể tăng thêm tỷ lệ chu chuyển vốn lưu động của doanh nghiệp, có hiệu quả tiết kiệm giá thành lưu thông phân phối, rút ngắn thời gian vận chuyển, tinh giảm thủ tục, nâng cao hiệu quả.

    Số liệu thống kê của Hải quan Trung Quốc cho thấy, năm 2011, Trung Quốc xuất khẩu sản phẩm văn hóa trị giá 18,7 tỷ USD, trong đó, các loại thiết bị nghe nhìn và sản phẩm in ấn lên tới 9,33 tỷ USD, ASEAN trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của sản phẩm giấy in Trung Quốc, 10 tháng đầu năm 2011, Trung Quốc xuất khẩu sang ASEAN 339 nghìn tấn giấy tráng, tăng gần 25%, 144 nghìn tấn giấy in ống đồng.

    Cơ sở ngành nghề chín muồi, xây dựng Khu ngoại quan văn hóa đã lọt vào tầm ngắm của các học giả Trung Quốc. Tư liệu cho thấy, tháng 11/2011, Khu ngoại quan Cao Kiều Phố Ngoại Thượng Hải đã thành lập cơ sở thương mại văn hóa đối ngoại cấp quốc gia đầu tiên của Trung Quốc, tập trung gần 100 doanh nghiệp văn hóa lớn trong nước, Trung tâm dịch vụ thương mại văn hóa quốc tế Bắc Kinh chính thức khởi công xây dựng vào năm 2011, mục tiêu là xây dựng trung tâm tập trung sản phẩm văn hóa lớn nhất châu Á trong tương lai.

    Ông Hà Dĩnh cho rằng, do mặt bằng khu ngoại quan văn hóa của Thượng Hải và Bắc Kinh chủ yếu phục vụ cho khu vực miền Đông Trung Quốc, khó phục vụ miền Tây nhất là miền Tây Nam Trung Quốc, chủ yếu hướng tới các nước phát triển như Âu Mỹ, chưa có trọng tâm hướng tới các nước ASEAN nói riêng và khu vực châu Á nói chung.

    Xây dựng mặt bằng hợp tác giao lưu văn hóa dựa vào hệ thống ngoại quan Quảng Tây, bao gồm ngành văn hóa, khu lưu thông phân phối, ngành xuất bản thông tin truyền thông v,v, đã trở thành đề nghị của rất nhiều học giả nghiên cứu văn hóa.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>