• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Khu vực Mậu dịch Trung Quốc--ASEAN trở thành động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế khu vực

    2012-10-25 18:01:09     Mạng Tân Hoa
    Theo mạng Tân Hoa: Tổng Giám đốc Tập đoàn Truyền thông xuất bản Quảng Tây Đỗ Sâm mới đây cho biết: "Hiện nay, chúng tôi đang tích cực mở rộng nghiệp vụ đóng gói và in ấn tại Việt Nam, xây dựng một nhà máy in ấn bao bì và dây chuyền sản xuất giấy công nghiệp, chỉ riêng kinh phí thuê lao động một năm chúng tôi có thể tiết kiệm được hàng triệu Nhân dân tệ".

    Ông Đỗ Sâm cho biết, việc khánh thành Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc--ASEAN đã mang lại cơ hội cho các doanh nghiệp bố trí hợp lý chuỗi ngành nghề trong cả khu vực, tập đoàn thành lập chuỗi ngành nghề đóng gói vừa có thể mở rộng việc làm, nâng cao trình độ ngành nghề ở Việt Nam, lại giảm giá thành sản xuất cho doanh nghiệp.

    Tập đoàn Xuất bản Quảng Tây là một hình ảnh thu nhỏ mà doanh nghiệp Trung Quốc và ASEAN được lợi từ Khu vực Mậu dịch tự do. Những năm qua, cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế dẫn đến thị trường toàn cầu lâm vào tình trạng suy thoái nghiêm trọng, nhất là thị trường Âu Mỹ bị tác động nghiêm trọng, trong khi đó, thương mại giữa Trung Quốc--ASEAN lại duy trì tăng trưởng liên tục.

    Năm 2002, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Trung Quốc--ASEAN là 54,767 tỷ USD, năm 2011 lập mức kỷ lục lên tới 36,285 tỷ USD, tăng 5,6 lần so với năm 2002. Năm 2011, Trung Quốc ba năm liền trở thành đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN, ASEAN vượt qua Nhật Bản, trở thành đối tác thương mại lớn thứ ba của Trung Quốc.

    Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á trường Đại học Hạ Môn Vương Cần nói: "Năm 2009, do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, nền kinh tế của các nước ASEAN phổ biến xuất hiện suy thoái hoặc giảm tốc độ tăng trưởng. Nhưng năm 2010, cũng tức là năm khánh thành Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc--ASEAN, các nước ASEAN bắt đầu phục hồi trước từ suy thoái kinh tế toàn cầu, trong đó có vai trò mở rộng kích cầu kinh tế trong nước của các nước ASEAN, vừa không thể tách khỏi sự lôi kéo to lớn của thị trường Trung Quốc".

    Trợ lý Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Thù Hồng cho biết, tính đến tháng 8, Trung Quốc tổng cộng ký 2,38 triệu Giấy chứng nhận hàng hóa xuất sứ ưu tiên của Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc--ASEAN, tổng kim ngạch lên tới 87,8 tỷ USD, tiếp nhận 920 nghìn Giấy chứng nhận xuất sứ của các nước ASEAN, sản phẩm được ưu tiên trị giá 91,7 tỷ USD. Miễn giảm khoảng 50 tỷ Nhân dân tệ tiền thuế cho sản phẩm của các nước ASEAN.

    Hợp tác kinh tế thương mại giữa Trung Quốc--ASEAN lâu nay tồn tại hiện tượng "coi trọng thương mại, coi nhẹ đầu tư", hiện nay, tình hình đang được thay đổi. ASEAN đã trở thành điểm đến đầu tư quan trọng của các doanh nghiệp Trung Quốc tại hải ngoại. Trong khi đó, quy mô đầu tư của ASEAN vào Trung Quốc cũng không ngừng mở rộng. Sáu tháng đầu năm 2012, vốn đầu tư của các nước ASEAN tại Trung Quốc lên tới 4,55 tỷ Nhân dân tệ, tăng 27,5% so với cùng kỳ.

    Phó Tổng Thư ký, Ủy viên thường trực Phân ban Trung Quốc Hội đồng Thương mại Trung Quốc--ASEAN Hứa Ninh Ninh nói, cùng với việc đi sâu thực hiện "Hiệp nghị đầu tư" của Khu vực Mậu dịch tự do, lĩnh vực đầu tư của hai bên đã từ các ngành nghề truyền thống như ngành xây dựng, bao thầu công trình dần dần chuyển sang các lĩnh vực nông nghiệp, bảo vệ môi trường, năng lượng, chế tạo và dịch vụ thương mại v.v, hình thức đầu tư cũng từ đầu tư trực tiếp phát triển đến nhiều hình thức như đầu tư kỹ thuật, BOT v.v.

    Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Cẩm Tú nói, kể từ ngày 1/7/2007 "Hiệp nghị thương mại dịch vụ" có hiệu lực đến nay, thương mại dịch vụ giữa Việt Nam và Trung Quốc đã thu được tiến triển vượt bậc, hợp tác trong các lĩnh vực hàng không, đường biển, lưu thông phân phối, xây dựng, giao thông cũng ngày càng gắn bó.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>