• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hà khẩu-Viên ngọc lấp lánh trên vùng biên thùy Tây nam Trung Quốc -- Phỏng vấn ông Lý Bảo Hân Phó Bí thư Huyện ủy huyện Hà Khẩu

    2012-10-24 14:33:35     CRIonline

    Nghe Online-I            Nghe Online-II

    LQ – Thưa quý vị và các bạn, qua tiếng nhạc dạo đầu quen thuộc, tiết mục "Nối vòng tay hữu nghị" do LT và LQ thực hiện lại đến với quý vị và các bạn.

    LT – LT xin chào quý vị và các bạn.

    LQ – Các bạn thân mến, gần đây nhân dịp đi Vân Nam công tác, LQ và Vinh Dung phóng viên CRI đã có dịp đến thăm Hà Khẩu huyện tự trị dân tộc Dao nằm ở phía Đông nam tỉnh Vân Nam giáp với Việt Nam.

    LT – trong tiết mục "Nối vòng tay hữu nghị" hôm nay, trước hết LQ và LT xin giới thiệu với quý vị và các bạn bài: Hà Khẩu – Viên ngọc láp lánh trên vùng biên thùy Tây Nam Trung Quốc

    LQ – Sau đó là bài: Ngân hàng Trung Quốc mở dịch vụ treo biển tỷ giá hối đoái đổi đồng Việt Nam

    LT – Thưa quý vị và các bạn, đối với các bạn Việt Nam, mà nhất là bà con ở vùng biên giới Trung Việt, thì huyện Hà Khẩu, cửa khẩu quốc tế cấp 1, cửa gõ đi vào các nước ASEAN của Trung Quốc không có gì xa lạ

    LQ – Đúng vậy, Hà Khẩu không những kinh tế phát triển, mà phong cảnh cũng rất nên thơ, môi trường sạch đẹp, nên đã thu hút không chỉ bà con ở vùng biên giới, mà cả ở các tỉnh nằm sâu trong nội địa Việt Nam cũng đến đây làm ăn buôn bán.

    LT – Hàng năm Hà Khẩu còn tiếp đón rất nhiều khách du lịch đến từ các nơi Trung Quốc và Việt Nam.

    LQ – Giới thiệu khái quát về Hà Khẩu, ông Lý Bảo Hân Phó Bí thư Huyện ủy huyện Hà Khẩu cho biết:

    LT - "Hà Khẩu là nhịp cầu để Vân Nam cũng như cả vùng Tây Nam Trung Quốc đi vào các nước ASEAN, nhất là Việt Nam, Lào, Mi-an-ma.

    Hà Khẩu là thành phố cửa khẩu, thương mại phát triển. Hiện nay, Hà Khẩu kinh tế phát triển, xã hội hài hòa, mậu dịch phồn thịnh, Hà Khẩu cần phải hòa nhập vào thị trường kinh tế, thương mại quốc tế, chúng tôi rất mong tăng cường giao lưu song phương, hoan nghênh các doanh nhân Việt Nam cũng như các nước ASEAN đến Hà Khẩu tìm cơ hội làm ăn và đầu tư để cùng phát triển lớn mạnh. Hà Khẩu phong cảnh non xanh nước biếc, mong bà con các nước ASEAN đến Hà Khẩu thăm quan, du lịch. Có thể nói Hà Khẩu là nơi rất đặc biệt, rất có đặc sắc, khí hậu ôn hòa, tài nguyên phong phú, chính sách ưu đãi rất nổi bật, là nơi sinh sống tập chung của nhiều dân tộc, văn hóa dân tộc muôn hình, muôn vẻ, nằm ở trục giao thông chính của tỉnh Vân Nam, nên vận chuyển giao thông và hàng hóa rất tiện lợi.

    Hà Khẩu từ lâu đã có ưu thế trong thương mại, và là điểm đến du lịch lý tưởng, mong có càng nhiều doanh nghiệp và khách du lịch Việt Nam cũng như các nước ASEAN đến Hà Khẩu làm ăn và du lịch".

    LQ – Sau khi nghe ông Lý Bảo Hân Bí thư huyện Ủy giới thiệu khái quát về tình hình của Hà Khẩu, LQ đã mời ông Trần Gia Quang nguyên Trưởng ban Ngoại vụ và Kiều vụ huyện Hà Khẩu giới thiệu về tình hình phát triển biên mậu của Hà Khẩu cũng như sự giao lưu giữa bà con ở vùng biên giới hai nước Trung Việt trong những năm gần đây. Ông Trần Gia Quang cho biết:

    "Trong mười mấy năm làm công tác Ngoại vụ ở Hà Khẩu tôi đã được chứng kiến bước phát triển lớn mạnh của mậu dịch giữa hai bên, việc này không thể tách rời sự nỗ lực của các cấp lãnh đạo hai nước Trung Việt.

    Lúc đầu bà con ở vùng giới hai nước từ chuyển hàng qua con sông Nậm Thi và chỉ dùng hàng đổi hàng, phát triển đến hàng ngày từng đoàn xe tải nối đuôi nhau trở hàng qua lại cửa khẩu và những người làm ăn hai nước đã gây dựng được lòng tin, thanh toán bằng tiền mặt. Qua sự hợp tác chặt chẽ và trao đổi giữa lãnh đạo hai bên, kim ngạch mậu dịch giữa hai bên trong đầu những năm 90 mỗi năm tăng từ 20 đến 40 phần trăm, số người qua lại cửa khẩu cũng tăng vọt.

    Để tiện cho bà con Việt Nam sang Trung Quốc làm ăn, buôn bán, bên Trung quốc có những chính sách như: Những bà con sinh sống ở vùng biên giới khi qua cửa khẩu chỉ cần đóng dấu biên phòng, nên có rất nhiều người hàng ngày đẩy xe sang mua hàng rồi về ngay. Ngoài ra, để tạo điều kiện cho bà con Việt Nam sang làm ăn, chính quyền Hà Khẩu đã có những chính sách ưu đãi và làm thủ tục rất đơn giản. Chẳng hạn như, xây dựng khu chợ Việt Nam chỉ cách cửa khẩu có mấy trăm mét để thuê cho người Việt Nam với giá rất rẻ, mỗi tháng chỉ có mấy trăm Nhân dân tệ, họ có thể ăn ở tại đây, sinh con và ăn học ngay tại Hà Khẩu, nên có nhiều con em của họ nói tiếng Trung Quốc, thậm chí là tiếng địa phương rất tốt.

    Lệ Quyên đứng bên "mốc cây số không" Trung Quốc

    Để giúp bà con yên tâm làm ăn, buôn bán, các ban ngành hữu quan thường xuyên tuyên truyền về chính sách, động viên họ và đối xử bình đẳng như người Trung Quốc, nên hiện nay những người làm ăn ở đây không chỉ có người miền Bắc, mà còn có người miền Trung và miền Nam Việt Nam, có người làm ăn lớn cũng có người bán thịt cá, rau hoa quả và những món ăn đặc sắc của Việt Nam. Để giúp bà con hai nước thông cảm và hiểu nhau hơn, chúng tôi thường xuyên mời lãnh đạo bên phía Việt Nam sang và ngược lại chúng tôi cũng sang Việt Nam cùng nhau bàn thảo, đúc kết kinh nghiệm, giải quyết những khó khăn.

    Qua sự nỗ lực của chính quyền địa phương và nhà nước đầu tư nhiều, cũng như những chính sách ưu đãi, nên trong mười mấy năm qua, cộng với việc lãnh đạo nhà nước và lãnh đạo địa phương của hai nước Trung Việt đã làm rất nhiều công việc, vì vậy, mức tăng kim ngạch mậu dịch giữa hai nước không ngừng tăng nhanh, bộ mặt của Hà Khẩu cũng không ngừng đổi mới".

    LT – Trên đây chúng ta vừa nghe ông ông Lý Bảo Hân Bí thư huyện Ủy, và ông Trần Gia Quang nguyên Trưởng ban Ngoại vụ và Kiều vụ huyện Hà Khẩu giới thiệu về tình hình phát triển biên mậu của Hà Khẩu cũng như sự giao lưu giữa bà con ở vùng biên giới hai nước Trung Việt trong những năm gần đây.

    Nhìn sang phía Việt Nam qua con sông

    LQ – Sau đây, chúng ta tạm nghỉ đôi phút cùng thưởng thức bài hát:

    LT – Trên đây các bạn vừa thưởng thức bài hát:

    LQ – Mời các bạn tiếp tục theo dõi tiết mục "Nối vòng tay hữu nghị" trên sóng CRI.

    LT - Sau đây LT và LQ xin giới thiệu với quý vị và các bạn bài: Ngân hàng Trung Quốc mở dịch vụ treo biển tỷ giá hối đoái đổi đồng Việt Nam

    LQ - Theo mạng Tân Hoa: Từ chi nhánh Ngân hàng Quảng Tây của Ngân Hàng Trung ương Trung Quốc phóng viên được biết, ngân hàng này mới đây tuyên bố mở dịch vụ treo biển tỷ giá hối đoái đổi đồng Việt Nam, cung cấp kịp thời cho khách hàng tỷ giá hối đoái mới nhất cũng như nghiệp vụ thanh toán biên mậu như thanh toán kể cả chuyển về Trung Quốc bằng đồng Việt Nam và mua ngoại tệ bằng đồng Việt Nam v.v. với hình thức hiển thị nhiều tỷ giá hối đoái trong một ngày.

    LT - Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Quảng Tây của Ngân Hàng Trung ương Trung Quốc Dương Triển Bằng cho biết, việc báo giá trực tiếp tỷ giá giữa đồng Nhân dân tệ và đồng Việt Nam sẽ đẩy nhanh bố cục đồng Nhân dân tệ tại các nước và khu vực châu Á, thúc đẩy tiến trình quốc tế hóa của đồng Nhân dân tệ. LQ - Việc đưa ra dịch vụ treo biển tỷ giá hối đoái giữa đồng Nhân dân tệ và đồng Việt Nam sẽ tăng cường hơn nữa chủ thể thị trường báo giá Nhân dân tệ đổi đồng Việt Nam ở Trung Quốc, cũng thúc đẩy việc nghiên cứu phát triển sản phẩm thanh toán kiểu mới Nhân dân tệ đổi đồng Việt Nam, phong phú kênh thanh toán đồng Việt Nam, nâng hiệu suất thanh toán, thúc đẩy cạnh tranh thị trường, thúc đẩy dịch vụ treo biển tỷ giá hối đoái giữa đồng Nhân dân tệ và đồng Việt Nam ngày càng hoàn thiện.

    LT - Ông Dương Triển Bằng nói, từ khi Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc--ASEAN khách thành đến nay, kinh tế thương mại hai bên giao lưu nhộn nhịp, dịch vụ treo biển tỷ giá hối đoái giữa đồng Nhân dân tệ và đồng Việt Nam sẽ cung cấp tiện lợi cho hợp tác kinh tế thương mại Trung-Việt.

    LQ - Hiện nay, ngoại tệ có thể trao đổi tự do của các nước ASEAN do Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cung cấp có đô-la Xin-ga-po, bạt Thái Lan, Pê-xô Phi-li-pin và đồng Việt Nam.

    LT - Trong khi đó, gần 10 năm qua, tỷ lệ phổ biến của Nhân dân tệ tại các nước ASEAN rất rộng,

    LQ - Từ năm 2009 Trung Quốc bắt đầu đưa ra thí điểm nghiệp vụ thanh toán bằng đồng Nhân dân tệ trong thương mại xuyên biên giới đến nay, ngân hàng các nước Thái Lan, Việt Nam, Lào, Mi-an-ma v.v đều tích cực triển khai nghiệp vụ Nhân dân tệ, lượng nghiệp vụ tăng trưởng nhanh chóng.

    LT - Về quan hệ kinh tế thương mại Trung Quốc--Thái Lan, đằng sau việc đồng Nhân dân tệ giao dịch tiện lợi là nhờ vào thương mại đầu tư Trung--Thái không ngừng mở rộng, đương nhiên, còn bao gồm hỗ trợ của nhiều du khách Trung Quốc đi du lịch Thái Lan.

    LQ - Năm 2001, kim ngạch thương mại hai chiều Trung--Thái là 7,05 tỷ USD, năm 2003, tổng vốn đầu tư Trung Quốc đi vào Thái Lan là 151 triệu USD. Đến năm 2011, hai con số trên đã lần lượt tăng tới 64,74 tỷ USD và 950 triệu USD.

    LT - Ngoài ra, năm 2001, số du khách đi du lịch Thái Lan hơn 800 nghìn lượt khách, năm 2011 đã đột phá 1,76 triệu lượt khách, năm 2012 có triển vọng lên tới 2 triệu lượt khách.

    LQ - Trung Quốc lần đầu tiên vượt Ma-lai-xi-a trở thành nguồn khách lớn nhất của Thái Lan.

    LT - Theo thống kê của trang web chính thức của Liên Ngân hàng Trung Quốc, bắt đầu từ năm 2005, dịch vụ ngân liên Trung Quốc phát triển nhanh chóng tại sân bay, cửa hàng miễn thuế, trung tâm mua sắm, cửa hàng thương hiệu, nhà hàng, khách sạn của các nước Xin-ga-po, Thái Lan v.v.

    LQ - Hiện nay, Thái Lan có tới hàng nghìn khách hàng đặc biệt sự dụng nghiệp vụ Ngân Liên, có thể tự do đổi Nhân dân tệ.

    LT – Trên đây LT và LQ vừa giới thiệu với quý vị và các bạn bài: Ngân hàng Trung Quốc mở dịch vụ treo biển tỷ giá hối đoái đổi đồng Việt Nam

    LQ - ..............

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>