• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Bạn bè hai nước Trung – Việt cùng chung vui chúc mừng Quốc khánh Việt Nam

    2012-09-05 15:10:20     CRIonline

    Nghe Online-I              Nghe Online-II

    LQ – Thưa quý vị và các bạn, qua tiếng nhạc dạo đầu quen thuộc tiết mục "Nối vòng tay hữu nghị" do La Thành và Lệ Quyên thực hiện lại đến với quý vị và các bạn.

    LT – La Thành mong sao tiết mục này là một không gian nho nhỏ để chúng ta cùng tìm hiểu về mối tình hữu nghị truyền thống cũng như sự giao lưu và hợp tác giữa hai nước Trung-Việt, giữa Trung Quốc với các nước ASEAN và giữa các nước ASEAN với nhau.

    LQ – Các bạn thân mến, trưa 31/8, tại Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền NƯỚC Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Văn Thơ đã tổ chức chiêu đãi nhân kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 67 của Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Phó Doanh cùng đại diện các bộ, ngành Trung Quốc, đại diện ngoại giao các nước và nhân sĩ các giới khoảng 400 người đã tham dự buổi chiêu đãi.

    LT – trong tiết mục "Nối vòng tay hữu nghị" hôm nay, trước hết LT và LQ xin giới thiệu với quý vị và các bạn bài phỏng vấn thu thanh buổi chiêu đãi kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 67 của Việt Nam

    LQ – Sau đó là bài: Hợp tác ngành nghề Trung Quốc--ASEAN bước vào thời kỳ "kết nối hiệp hội"

     

    LT – Phát biểu tại buổi chiêu đãi, Đại sứ Nguyễn Văn Thơ nói:

    "Cách đây tròn 67 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mùa thu năm 1945 đã mãi mãi đi vào lịch sử như là một mốc son chói lọi, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên của độc lập, tự do và tiến bộ xã hội.

    Trong suốt chặng đường 67 năm ấy, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, nhân dân Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ để viết lên trang sử anh hùng ca bất diệt về bảo vệ nền độc lập, tự do và phẩm giá cho dân tộc, thống nhất Tổ quốc, xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh. Đặc biệt, kể từ khi tiến hành công cuộc Đổi mới từ 1986 đến nay, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử: Kinh tế tăng trưởng tương đối nhanh, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt; an ninh, chính trị và ổn định xã hội được giữ vững.

    Kiên trì thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa, tích cực hội nhập quốc tế với phương châm Việt Nam là bạn và là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, quan hệ đối ngoại của Việt Nam tiếp tục được mở rộng; uy tín và vị thế của Việt Nam không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế.

    Tuy nhiên chúng tôi cũng nhận thức rõ rằng, trên con đường hướng tới tương lai, Việt Nam cũng phải đối phó với không ít khó khăn, thách thức. Những khó khăn của kinh tế thế giới, nhất là ở Châu Âu đã và đang tác động tiêu cực đến Việt Nam. Song với đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng, sự chỉ đạo quyết liệt và kiên quyết của Chính phủ và nỗ lực của toàn dân tộc, cũng như sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, chúng tôi lạc quan và tin tưởng chắc chắn rằng, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục vượt qua mọi trở ngại, giành được những thắng lợi to lớn hơn nữa, thực hiện thành công mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

    Nhân dịp này, thay mặt Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam, một lần nữa, tôi xin bày tỏ sự cảm ơn chân thành đối với Đảng, chính phủ và nhân dân Trung Quốc, các nước và bè bạn trên thế giới đã nhiệt tình ủng hộ, giúp đỡ sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc và thống nhất đất nước trước đây, cũng như công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam ngày nay.

    Thưa các quý Ông, quý Bà và các bạn,

    Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng gần gũi, nhân dân hai nước vốn có truyền thống hữu nghị, hợp tác lâu đời. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào đã từng nói: "Hai nước Việt – Trung sơn thủy tương liên, văn hóa tương đồng, lý tưởng tương thông, vận mệnh tương quan". Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam nhất quán trước sau như một hết sức coi trọng việc củng cố và phát triển mối quan hệ "đối tác hợp tác chiến lược toàn diện" theo phương châm "16 chữ" và tinh thần "4 tốt" với Trung Quốc, coi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

    Thời gian qua, mặc dù có những trở ngại, song về cơ bản quan hệ Việt -Trung tiếp tục có bước phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế-thương mại. Trung Quốc liên tục trong 8 năm liền là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Kim ngạch buôn bán hai chiều năm 2011 đạt trên 40 tỷ USD; 7 tháng đầu năm 2012 đạt 26 tỷ USD, tăng 20,9 % so với cùng kỳ năm ngoái. Giao lưu và hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, du lịch giữa hai nước tiếp tục được duy trì và phát triển. Hơn 13.000 sinh viên Việt Nam đang học tập tại các trường đại học Trung Quốc là những cầu nối quan trọng góp phần tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

    Với cố gắng chung của cả hai bên, chúng ta đã giải quyết thành công 2 trong 3 vấn đề lớn tồn tại do lịch sử để lại, đó là biên giới trên bộ và Vịnh Bắc Bộ. Tôi hy vọng rằng với kinh nghiệm quý báu trong giải quyết hai vấn đề đó và trên cơ sở những nhận thức chung quan trọng của lãnh đạo cấp cao hai nước, trong đó có thỏa thuận "Những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển", hai nước sẽ từng bước tìm ra giải pháp phù hợp cho vấn đề tồn tại lớn nếu không nói là duy nhất còn lại là vấn đề Biển Đông, góp phần đưa quan hệ hai nước phát triển lành mạnh, ổn định, phù hợp với lợi ích căn bản của hai nước và nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và hợp tác của khu vực và thế giới."

    LQ – Các bạn thân mến, các bạn bè Trung Quốc và dại diện lưu học sinh Việt Nam ở Bắc Kinh đến dự buổi chiêu đãi mong thông qua làn sóng điện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc gửi lời chúc mừng đến nhân dân Việt Nam nhân dịp Quốc khánh.

    Ảnh: Nguyên Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Tề Kiến Quốc và phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú ở Bắc Kinh

    LT – Ông Tề Kiến Quốc nguyên Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam nói:

    "Tôi từng công tác ở Việt Nam trong nhiều năm, tất cả là 4 nhiệm kỳ và nhiệm kỳ cuối cùng từ năm 2000 đến năm 2006 nhậm chức Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam. Nhân dịp Quốc Khánh lần thứ 67 của Việt Nam, tôi xin gửi tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

    Trong thời gian tôi làm Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam cũng là thời kỳ quan hệ hai nước bước vào một giai đoạn phát triển mới. Trong thời gian này hai nước đã giải quyết được hai vấn do lịch sử để lại, đó là hoạch định đường biên giới trên bộ và Vịnh Bắc bộ, cho nên quan hệ hai nước phát triển rất thuận lợi. Cũng trong nhiệm kỳ này lãnh đạo hai nước đã đi đến nhất trí "16 chữ vàng" và quan hệ "4 tốt", đây là những việc đã để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc trong thời gian làm Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam."

    LQ - Bà Cao Đức Khả nguyên Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh cũng gửi lời chúc đến nhân dân Việt Nam Nhân dịp Quốc khánh, bà nói:

    "Nhân dịp Quốc khánh lần thứ 67 của Việt Nam, tôi xin chúc đất nước Việt Nam phồn vinh thịnh vượng, nhân dân hạnh phúc."

     

    Ảnh: Hoà thượng Trụ trì Chùa Linh Quang Bắc Kinh

    LT - Các bạn thân mến, Phó Chủ tịch Hội Phật giáo Trung Quốc, Hoà thượng trụ trì chùa Linh Quang, thờ Xá lợi Phật cũng đến dự buổi chiêu đãi, Hòa thượng mong thông qua Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc gửi lời chúc mừng nhân dịp Quốc khánh Việt Nam, Hòa thượng nói:

    "Tôi đã đi thăm Việt Nam mấy lần, đi thăm thành phố Hồ Chí Minh và đến thăm hai Học viện Phật giáo của Việt Nam, tặng cho các sư sãi Việt Nam 800 bộ áo Cà sa. Ngoài ra, Hội Phật giáo Trung Quốc còn có giao lưu với Hội Phật giáo Việt Nam. Nhân dịp này, tôi xin thay mặt các Sư sãi chùa Linh Quang, chúc nhân dân Việt Nam Quốc khánh vui vẻ, như ý cát tường, chúc tình hữu nghị giữa hai nước Trung – Việt đời đời bền vững."

    Ảnh: Đại diện lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh

    LQ - Thay mặt lưu học sinh Việt Nam đến dự buổi chiêu đãi, bạn Phó Đức Dương Phó Hội trưởng Hội Lưu học sinh tại Bắc Kinh cũng cho LQ biết cảm xúc của mình trong lúc này. Bạn Dương nói:

    "Vào ngày này 67 năm về trước đã khai sinh ra nước nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Em cảm thấy rất vinh dự, tự hào và vô cùng xúc động được đến dự buổi chiêu đãi hôm nay, bởi vì, thông qua hoạt động này các bạn trẻ chúng em được ôn lại lịch sử huy hoàng của dân tộc Việt Nam, từ đó có động lực mạnh mẽ để nghiên cứu học tập sau này tham gia vào công cuộc xây dựng đất nước.

    Ảnh: Đại sứ gặp gỡ Việt kiều ở Bắc Kinh

    LT - Thưa quý vị và các bạn, trước buổi chiêu đãi Đại sứ Nguyễn Văn Thơ đã tổ chức buổi gặp gỡ bà con Việt kiều sinh sống ở Bắc Kinh, trong buổi gặp gỡ Đại sứ Nguyễn Văn Thơ nói:

    "Mong bà con tuân thủ luật pháp của nước sở tại và đóng góp vào sự phát triển kinh tế của nước sở tại, đồng thời luôn luôn hướng về quê hương đất nước làm sao cho quan hệ Việt – Trung tiếp tục phát triển theo hướng lành mạnh, ổn định, góp phần vào công cuộc đổi mới và kinh tế của đất nước."

    LQ - Thay mặt bà con Việt Kiều ở Bắc Kinh, bác Nguyễn Vinh Quang, Chủ tịch hội Việt kiều ở Bắc Kinh nói:

    "Chúng tôi không bao giờ quên, ngày mồng 2 tháng 9 năm 1945, tại Hà Nội, chúng tôi đã được tham gia cuộc mít tinh nghe Bác Hồ tuyên bố Việt Nam Độc lập. Nhân dịp thông qua Đại sứ gửi lời chúc mừng của bà con Việt kiều ở Bắc Kinh tới Đảng Trung ương và nhân dân Việt Nam sức khỏe dồi dào để xây dựng một nước Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh. Cảm ơn Đại sứ đã giới thiệu với chúng tôi tình tình kinh tế, văn hóa trị của Việt Nam trong mấy năm gần đây, mà nhất là trong thời gian kinh tế thế giới ảm đạm, nhưng tốc độ phát triển kinh tế của Việt Nam vẫn rất đáng kể. Chúng tôi xin hứa với Đảng và nhà nước, bà con Việt kiều luôn bùn bọc và đoàn kết bên nhau, không bao giờ làm việc gì ảnh hưởng đến sự phát triển của tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt – Trung."

    Ảnh: Phu nhân Đại sứ và bà con Việt kiều

    LT – Trên đây LQ và LT vừa giới thiệu với quý vị và các bài phỏng vấn thu thanh buổi chiêu đãi nhân kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 67 của Việt Nam

    LQ – Các bạn thân mến, bây giờ chúng ta tạm nghỉ đôi phút cùng thưởng thức bài hát: Nối vòng tay lớn do Quang Dũng thể hiện

    LT – Mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với tiết mục "Nối vòng tay hữu nghị" trên sóng CRI

    LQ – Sau đây LT và LQ xin giới thiệu với quý vị và các bạn bài: Hợp tác ngành nghề Trung Quốc--ASEAN bước vào thời kỳ "kết nối hiệp hội"

    LT - Theo Hãng tin Trung Quốc: "Từ Chính phủ đến dân gian, hợp tác ngành nghề Trung Quốc--ASEAN đang thúc đẩy dần theo hướng thiết thực, bước vào thời đại 'kết nối hiệp hội'".

    LQ - Mới đây, Tổng Thư ký phân ban Trung Quốc Hội đồng Thương mại Trung Quốc--ASEAN Hứa Ninh Ninh cho biết, Hội nghị Hợp tác ngành nghề Trung Quốc--ASEAN lần thứ ba tại Côn Minh sẽ tạo mô hình đổi mới hợp tác ngành nghề giữa Trung Quốc--ASEAN.

    LT - Hội nghị Hợp tác ngành nghề Trung Quốc--ASEAN lần thứ ba mới đây diễn ra tại Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, 200 đại biểu đến từ Trung Quốc và các nước ASEAN đã tham gia hội nghị, trong đó, có 50 đại biểu của 10 nước ASEAN, phần lớn đại biểu ASEAN đến từ hiệp hội ngành nghề và tổ chức dân gian phi Chính phủ.

    LQ - Trong thời gian hội nghị, đại biểu Trung Quốc và các nước ASEAN đã tham gia hội nghị kết nối ngành thực phẩm, cà phê, cao su, hoa tươi cây cảnh, lưu thông phân phối tiến hành các ngành nghề mang tính tổng hợp, và khảo sát và đàm phán hợp tác về thương mại sản phẩm đặc sắc của thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam.

    LT - Ông Hứa Ninh Ninh cho biết: "Hội nghị Côn Minh lần này đã phát huy ưu thế riêng của Chính phủ, doanh nghiệp và các tổ chức dân gian, thúc đẩy toàn diện hợp tác ngành nghề Trung Quốc--ASEAN".

    LQ - Hội nghị lần này thay đổi phương thức do Chính phủ tổ chức trước đây, mô hình tổ chức hội nghị đổi mới lần này do Chính phủ tổ chức, doanh nghiệp thực hiện, doanh nghiệp làm chủ thể, kết hợp định hướng thị trường, để đại biểu các nước ASEAN tham gia hội nghị tận mắt chứng kiến cơ hội thương mại đích thực của thị trường Côn Minh, tỉnh Vân Nam nói riêng và thị trường Trung Quốc nói chung, thúc đẩy thiết thực hơn nữa hợp tác thương mại giữa các hiệp hội ngành nghề.

    LT - Theo thống kê, sáu tháng đầu năm 2012, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Trung Quốc--ASEAN lên tới 187,82 tỷ USD, tăng 9,8% so với cùng kỳ. Song song với việc ASEAN trở thành đối tác thương mại lớn thứ ba của Trung Quốc, Trung Quốc cũng trở thành đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN.

    LQ - Ngoài ra, sáu tháng đầu năm 2012, đầu tư hai chiều Trung Quốc--ASEAN lên tới 90 tỷ USD, ASEAN trở thành thị trường lớn nhất của các doanh nghiệp đầu tư Trung Quốc.

    LT - Ông Hứa Ninh Ninh nói: "Hội nghị hợp tác ngành nghề Trung Quốc--ASEAN đã trở thành mặt bằng quan trọng trong việc đi sâu hợp tác ngành nghề Trung Quốc--ASEAN.

    LQ - Hợp tác ngành nghề là biện pháp quan trọng trong xây dựng khâu ngành nghề bổ sung ưu thế cho nhau, cùng với việc thi hành chính sách 'thuế quan 0%' của Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc--ASEAN, hai bên sẽ thực hiện điều chỉnh và nâng cấp lại bố cục ngành nghề trong lĩnh vực rộng lớn hơn".

    LT – Trên đây LQ và LT vừa giới thiệu với quý vị và các bạn bài: Hợp tác ngành nghề Trung Quốc--ASEAN bước vào thời kỳ "kết nối hiệp hội"

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>