• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Để Học sinh thông qua học Hán ngữ tìm hiểu Trung Quốc -- Phỏng vấn thầy Nguyễn Quốc Cường giáo viên dạy Trung văn ở thành phố Hồ Chí Minh

    2012-08-29 17:09:02     CRIonline

    Nghe Online-I            Nghe Online-II

    LQ - Thưa quý vị và các bạn, thời gian thấm thoắt thoi đưa, lại đến giờ Lệ Quyên được phục vụ quý vị và các bạn qua tiết mục "Nối vòng tay hữu nghị" do La Thành và Lệ Quyên thể hiện

    LT – LT xin chào quý vị và các bạn

    LQ – Các bạn thân mến, cùng với việc giao lưu văn hóa, kinh tế ... giữa hai nước Trung – Việt ngày một dồn dập, nên hàng năm có nhiều sinh viên của TQ sang Việt Nam lưu học và ngược lại cũng có nhiều sinh viên của Việt nam sang học tập tại Trung Quốc

    LT – Không những chỉ có sinh viên mà ở một số trường trung học của Việt Nam ngoài giảng dạy các môn ngoại ngữ, như: tiếng Anh, tiếng Pháp ra còn có môn tiếng Trung

    LQ – Vâng đúng vậy. Trong tiết mục "Nối vòng tay hữu nghị" hôm nay" trước hết LT và LQ xin giới thiệu với quý vị và các bạn bài phỏng vấn thầy Nguyễn Quốc Cường giáo viên dạy tiếng Trung ở thành phố Hồ Chí Minh.

    LT – Sau đó LQ và LT sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn bài: Thương mại văn hóa đa nguyên trở thành điểm nóng mới trong giao lưu kinh tế thương mại giữa Trung Quốc--ASEAN

    LQ – Các bạn thân mến, thầy Cường là một thính giả lâu năm của CRI, từ khi còn học cấp hai thầy đã thường xuyên nghe các chương trình của CRI, qua đó đã tìm hiểu được rất nhiều về đất nước láng giềng hữu nghị và sự đam mê học tiếng Trung cũng như lòng yêu mến đất nước Trung Quốc cũng bắt nguồn từ đây.

    LT – Làm giáo viên dạy tiếng Trung đến nay cũng đã gần chục năm, có học sinh của thầy nay cũng làm giáo viên dạy tiếng Trung. Giới thiệu với LQ về tình hình giảng dạy tiếng Trung của trường Lê Hồng Phong nói riêng và thành phố Hồ Chí Minh nói chung, thầy Cường cho biết:

    "Công tác của tôi là dạy tiếng Hán cho các em học sinh từ lớp 10 đến lớp 12, để các em có tiếng một tiếng ngoại ngữ ngoài tiếng Anh và tiếng Pháp.......... và có em đoạt được giải trong các kỳ thi tiếng Hán của toàn quốc và quốc tế.

    Khóa tiếng Trung đầu tiên của trường Lê Hồng Phong thành phố Hồ Chí Minh là từ năm 2003, còn tôi thì bắt đầu đến giảng dạy ở trường là từ năm 2005 cho đến nay, mỗi năm có một lớp và phần lớn các em đã ra trường và đi làm, cũng có em thi lên Đại học, Tiến sĩ, có em hiện cũng làm giáo viên dạy tiếng Trung.

    Học tiếng Trung thì cơ hội tìm việc làm ở thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và ở Việt Nam nói chung sẽ dễ dàng hơn, đây cũng là điều kiện tốt giúp các em trong sự nghiệp và xây dựng kinh tế gia đình.

    Những em theo học môn tiếng Trung thường là những em yêu thích tiếng Trung và có lòng đam mê, bởi vì học tiếng Trung hơi khó, nên nếu không có sự đam mê thì không thể học tốt được.

    Trong khi học tiếng Trung Quốc các em gặp phải một số khó khăn. Thứ nhất là môi trường giao tiếp ngôn ngữ, thứ hai là ngoài sách giáo khoa giảng dạy ở trường thì nguồn sách tham khảo và để đọc thêm rất là thiếu thốn, nên các em phải lên mạng, xem chương trình truyền hình của Trung Quốc, mua băng đĩa nhạc Hoa, nên có thể nói tài liệu giảng dạy còn rất hạn chế.

    Hiện nay, giáo trình giảng dạy chính là của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. Để nâng cao trình độ Hán ngữ của các em trường chúng tôi có giao lưu với một số trường của Trung Quốc, như: trường Đại học Phục Đán Thượng Hải, Trung tâm Giáo dục Quốc tế Bắc Kinh, Trường Đại học của Quảng tây, Quý châu ..... nên các em càng háo hức học tiếng Trung."

    LT – Quý vị và các bạn thân mến, trên đây LT và LQ vừa giới thiệu với quý vị và các bạn bài phỏng vấn thầy Nguyễn Quốc Cường giáo viên dạy tiếng Trung của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong thành phố Hồ Chí Minh về tình hình giảng dạy tiếng Trung của trường Lê Hồng Phong nói riêng và thành phố Hồ Chí Minh nói chung

    LQ – Sau đây chúng ta tạm nghỉ đôi phút cùng thưởng thức bài hát: Tiếng Trung Quốc do bạn nhạc S.h.e thể hiện.

    Lời ca có đoạn: Cả thế giới đều đang học tiếng Trung Quốc, đủ các màu da, đủ các màu tóc, đều nói được rất lưu loát tiếng Trung Quốc.

    LT – Tiếp theo LQ và LT xin giới thiệu với quý vị và các bạn bài: Thương mại văn hóa đa nguyên trở thành điểm nóng mới trong giao lưu kinh tế thương mại giữa Trung Quốc--ASEAN

    LQ - Theo mạng Tân Hoa: Đối với lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc Lê Thị Minh Phương mà nói thì không hề xa lạ với những bộ phim hoạt hình và truyền hình như "Hoàn Châu Cách Cách" v.v từng thịnh hành ở Trung Quốc. Bạn Phương nói: "Tôi đã xem những bộ phim đó ở Việt Nam, rất hay".

    LT - Những năm qua, từ sản phẩm dệt may đến máy vi tính, sản phẩm do Trung Quốc chế tạo đã nhận được sự hoan nghênh của thị trường phương Tây.

    LQ - Trong khi đó, cùng với ngành văn hóa trong nước Trung Quốc nổi lên, ngày càng nhiều sản phẩm do Trung Quốc chế tạo đang đi vào thị trường các nước ASEAN có địa lý và văn hóa gần gũi với Trung Quốc, thương mại văn hóa đa nguyên đang ngày càng trở thành điểm nóng mới trong giao lưu kinh tế thương mại song phương.

    LT - Phim truyền hình và phim nhựa Trung Quốc thịnh hành ở Việt Nam chỉ là hình ảnh thu nhỏ của sản phẩm Trung Quốc đi ra thế giới.

    LQ - Phó Trưởng Ban giao lưu đối ngoại Phòng Văn hóa Quảng Tây Lý Y Bình cho biết, những năm qua, Quảng Tây đã tổ chức Tuần triển lãm phim truyền hình Quảng Tây tại các nước ASEAN, triển khai hoạt động phỏng vấn quốc tế quy mô lớn như Hành trình hợp tác Trung Quốc--ASEAN, Hội tụ Quảng Tây v.v.

    LT - Đến cuối năm 2010, Đài Truyền hình Quảng Tây mở kênh chi nhánh tại 5 nước ASEAN; Đồng thời, Quảng Tây còn tổ chức thành công 3 lần Triển lãm sách Trung Quốc và Hội thảo thương mại bản quyền với Việt Nam, Cam-pu-chia và In-đô-nê-xi-a, phát triển thương mại văn hóa với các nước ASEAN có xu thế tăng lên.

    LQ - Nhân sĩ trong ngành chỉ rõ, so với thương mại văn hóa trước đây chủ yếu là "phần cứng văn hóa" như trò chơi, văn hóa giáo dục giải trí và thiết bị dụng cụ thể thao v.v, giao lưu "phần mềm văn hóa" bao gồm nội dung văn hóa và ý tưởng sáng tạo như biểu diễn thực cảnh, phát thanh truyền hình, điện ảnh, sách v.v. đang ngày càng nổi lên, thương mại văn hóa đang phát triển theo hướng đa nguyên, lĩnh vực và kênh giao lưu đã mở rộng hơn nữa.

    LT - "ASEAN gần với Trung Quốc là khâu đột phá quan trọng trong phát triển thương mại văn hóa Trung Quốc, xây dựng hệ thống thương mại văn hóa ổn định với ASEAN sẽ thúc đẩy phát triển hơn nữa trong ngành văn hóa cũng như lĩnh vực kinh tế". LQ - Phó Chủ tịch Hội nghiên cứu văn hóa Trung Quốc--ASEAN Hà Dĩnh nói, xoay quanh Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc--ASEAN, thúc đẩy phát triển của các lĩnh vực như ngành du lịch, phim truyền hình và điện ảnh, biển diễn, vui chơi giải trí, xuất bản băng hình, văn học nghệ thuật, trò chơi trên mạng v.v, vun đắp cụm công nghiệp văn hóa, có không gian hợp tác và tiềm năng phát triển to lớn.

    LT - Để thúc đẩy hơn nữa phát triển thương mại văn hóa, các quan chức Trung Quốc và ASEAN và chuyên gia hữu quan cho rằng, hai bên phải tăng cường hợp tác, xây dựng mặt bằng thương mại văn hóa Trung Quốc--ASEAN.

    LQ - Tổng Lãnh sự Mi-an-ma tại Nam Ninh cho biết: "Giao lưu nhân dân và hợp tác văn hóa chiếm vị thế quan trọng trong hợp tác quốc tế".

    LT - Hiện nay, rất nhiều thành phố Trung Quốc và thành phố ASEAN thiết lập quan hệ kết nghĩa, thúc đẩy hợp tác giao lưu trong các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, du lịch và các lĩnh vực khác, mong sau này tiếp tục tăng cường hợp tác giữa các thành phố kết nghĩa.

    LQ - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh Phạm Sao Mai cho biết, mong có thể thúc đẩy kết nghĩa giữa thành phố Quế Lâm, Trung Quốc và thành phố Hạ Long, Việt Nam, và đưa ý tưởng sáng tạo văn hóa và kỹ thuật sản xuất của Trung Quốc sang Việt Nam, đưa ra sản phẩm văn hóa du lịch thành công như "hai sông bốn hồ" và "Ấn tượng chị Ba Lưu" của Quế Lâm.

    LT – Trên đây LQ và LT vừa giới thiệu với quý vị và các bạn bài: Thương mại văn hóa đa nguyên trở thành điểm nóng mới trong giao lưu kinh tế thương mại giữa Trung Quốc--ASEAN

    LQ - Tiết mục "Nối vòng tay hữu nghị" hôm nay xin tạm ngừng ở đây .......

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>