|
|

Trụ sở ASEAN nằm trong tòa nhà 10 tầng màu vàng nhạt tại Gia-các-ta, Thủ đô In-đô-nê-xi-a. Đây là tòa nhà do cựu Tổng thống In-đô-nê-xi-a Xu-hắc-tô năm 1976 thay mặt Chính phủ In-đô-nê-xi-a tặng cho ASEAN.
Tin cho biết, hiện nay, phái bộ ngoại giao đến từ các nước thành viên ASEAN, ̣đối tác đối thoại và các nước khác đã tăng hơn gấp đôi. Trước đây, rất nhiều nước đều do Đại sứ tại In-đô-nê-xi-a kiêm nhiệm Đại sứ ASEAN. Những năm gần đây, ngày càng nhiều nước đã cử riêng Đại sứ đến thường trực tại ASEAN. Hiện nay, ít nhất đã có 64 nước và tổ chức quốc tế cử phái bộ ngoại giao thường trực tại ASEAN. Năm 2012, Trung Quốc đã cử phái bộ ngoại giao đến ASEAN.
Hiện nay, cơ chế hợp tác khu vực ASEAN-Trung-Nhật-Hàn đã trở thành kênh chính trong hợp tác Đông Á.
Những năm gần đây, vị thế trên vũ đài quốc tế của ASEAN ngày càng được nâng cao. Phóng viên được biết, nhiều người ASEAN phổ biến cho rằng, điều này liên quan chặt chẽ tới việc ASEAN là một trong những khu vực kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới, trong khi đó, hợp tác ASEAN-Trung Quốc "10+1", ASEAN-Trung-Nhật-Hàn "10+3" đã toát lên sức sống mạnh mẽ.
Có nhân sĩ ASEAN phân tích rằng, cùng với Mỹ thực thi chiến lược trở lại châu Á-Thái Bình Dương cũng như vấn đề Nam Hải trở nên nổi cộm, ASEAN đã trở thành trọng điểm của Mỹ trong việc giành giật sức ảnh hưởng với Trung Quốc. Cuộc đọ sức tại khu vực này giữa Trung-Mỹ sẽ gây ảnh hưởng sâu sắc đối với phát triển trong tương lai của ASEAN. Thế nhưng, việc tăng cường điều phối nội khối và nâng cao vai trò của ASEAN cũng có lợi cho tăng cường hòa bình và ổn định của khu vực.
Tổng Thư ký ASEAN Surin nói với phóng viên rằng, thách thức chủ yếu của ASEAN hiện nay là: Thương mại nội khối chỉ chiếm 25% tổng kim ngạch thương mại của ASEAN, tỷ lệ này cần phải nâng cao hơn nữa. Phương pháp duy nhất nhằm ứng phó với thách thức này là khuyến khích đầu tư xuyên biên giới trong nội khối, cần có doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp vừa đầu tư vào dự án xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, thực hiện sự kết nối giữa các nước thành viên ASEAN.
Điều khác với Liên minh châu Âu là, cho đến nay ASEAN vẫn chưa có một cơ quan điều hành Trung ương lớn mạnh. Tổng Thư ký Surin cho rằng, "nếu không có cơ chế Trung ương thì rất khó điều phối, khó mà giải quyết được các vấn đề, đặc biệt là vấn đề lớn". Vì vậy, ASEAN trong khi xem xét vấn đề càng phải chặt chẽ hơn và hiệu quả hơn.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
| Xem tiếp>> |
| v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
| v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
| v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
| v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
| Xem tiếp>> |
| © China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |