• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Bài phỏng vấn thu thanh buổi "Giao lưu Doanh nhân nữ Trung – Việt 2012" diễn ra tại Bắc Kinh

    2012-07-17 16:48:12     cri

    LQ – Thưa quý vị và các bạn, LQ hoan nghênh quý vị và các bạn đến với tiết mục "Nối vòng tay hữu nghị". Đến với tiết mục này hôm nay, ngoài LQ ra còn có anh HA.

    HA – HA xin chào quý vị và các bạn.

    LQ – Các bạn thân mến, "Buổi Giao lưu Doanh nhân nữ Trung – Việt 2012" do Đại Sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và Hội đồng Doanh nhân nữ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp tổ chức đã diễn ra tại Bắc Kinh chiều ngày 12/7.

    HA – Đến dự buổi giao lưu có bà Tạ Anh Đào, Phu nhân của Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, bà Trần Thị Thủy Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam

    LQ - Và đại diện các Bộ ngành, đại diện Hội cựu Ngoại giao Trung Quốc, các nữ doanh nghiệp của Trung Quốc và Việt Nam, các nữ doanh nghiệp Việt Nam đang làm ăn tại Trung Quốc, các chị em Sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã đến dự buổi giao lưu.

    HA – Trong tiết mục "Nối vòng tay hữu nghị" hôm nay, LQ và HA xin giới thiệu với quý vị và các bạn buổi giao lưu đầy ý nghĩa này.

    LQ – Phát biểu lời khai mạc tại buổi giao lưu, bà Tạ Anh Đào nói:

    Kính thưa chị Trần Thị Thuỷ, Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam

    Kính thưa tòan thể các chị em Việt Nam và Trung Quốc thân mến,

    Thưa các vị khách quý,

    Hôm nay, trong không khí mùa hè nóng bức nhưng tràn đầy tình cảm chị em hai nước thân mật; thay mặt chị em phụ nữ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, tôi rất vui mừng được chào đón các chị em doanh nhân nữ Việt Nam và Trung Quốc cùng toàn thể các vị khách quý đại diện cho các Bộ, ngành, cơ quan Trung Quốc đã dành thời gian quý báu đến tham gia buổi giao lưu Doanh nhân nữ Việt - Trung do chị em phụ nữ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và Hội đồng doanh nhân nữ Việt Nam đồng tổ chức.

    Chúng tôi ghi nhận nhiều chị em doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc không quản đường xá xa xôi từ miền Bắc, Trung, Nam của Việt Nam sang; từ Bắc Kinh, Liêu Ninh của Trung Quốc đến, để cùng gặp gỡ tại đây. Những tình cảm và nỗ lực này rất đáng quý và trân trọng.

    Tôi cũng xin chuyển đến toàn thể các chị lời chào mừng và lời chúc buổi giao lưu thành công tốt đẹp của Đại sứ Nguyễn Văn Thơ. Do bận công tác nên Đại sứ không tham dự được buổi giao lưu của chúng ta.

    Thưa chị em thân mến,

    Tục ngữ có câu "Bán anh em xa, mua láng giềng gần", và "Hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau", đó vừa là thực tế, vừa là tình cảm lâu đời của hai đất nước chúng ta.

    Hai nước Việt - Trung núi sông liền dải, có quan hệ hữu nghị truyền thống gắn bó lâu đời do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng nhiều thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp, củng cố và phát triển. Đó là nền tảng vững chắc để phụ nữ hai nước Việt - Trung, dù sống ở đâu và công tác trên cương vị nào đều cảm nhận được tình cảm gắn bó, "tay nắm tay, tâm nối tâm" thân thiết như chị em một nhà.

    Chúng ta tự hào rằng phụ nữ ngày nay không chỉ như bông hoa đẹp trong nhà, làm tròn thiên chức người vợ, người mẹ mà còn đang tham gia rất tích cực vào các hoạt động của đời sống chính trị - xã hội – kinh tế; đóng góp xứng đáng vào quá trình phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống giữa hai nước Việt - Trung.

    Trong những năm gần đây các buổi Giao lưu nữ Doanh nhân Việt - Trung đã từng bước trở thành một nhịp cầu quan trọng thúc đẩy hơn nữa sự hiểu biết và tình đoàn kết gắn bó giữa chị em phụ nữ hai nước nói chung, nữ doanh nhân hai nước nói riêng, qua đó góp phần tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác, nhất là về kinh tế - thương mại, đầu tư giữa hai nước phát triển lành mạnh, bền vững.

    Như chúng ta đã biết, có rất nhiều doanh nghiệp Trung Quốc như Hoa Vi, Sunny, Trung Hưng và nhiều tỉnh như Quảng Tây, Quảng Đông, Vân Nam thời gian qua đã tích cực hợp tác cùng các doanh nghiệp, địa phương Việt Nam, đóng góp thiết thực vào hợp tác chung giữa hai nước. Chúng tôi mong muốn sẽ được đón nhận thêm ngày càng nhiều doanh nhân nữ Trung Quốc đến với Việt Nam, và sẽ luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho sự thành công của các bạn.

    Thưa chị em thân mến,

    Tiếp nối và phát huy những thành quả phong phú của Giao lưu doanh nhân nữ Việt–Trung 10/2011 và Diễn đàn hợp tác kinh tế thương mại đầu tư và du lịch Việt Nam- Trung Quốc 5/2012, chúng tôi hy vọng Giao lưu doanh nhân nữ Việt - Trung hôm nay sẽ là dịp tốt để chị em chúng ta gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và cơ hội hợp tác trong tương lai.

    Chúng tôi mong muốn sau buổi giao lưu này, chúng ta sẽ tiếp tục tổ chức những buổi gặp gỡ, trao đổi hợp tác trên nhiều lĩnh vực ở thành phố và các địa phương khác của hai nước trong thời gian tới.

    Nhân dịp này, cho phép tôi một lần nữa chân thành cảm ơn Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam và toàn thể các chị em tham dự buổi gặp mặt hôm nay.

    Xin chúc buổi giao lưu thành công tốt đẹp!

    Chúc các chị em mạnh khỏe, hạnh phúc, công tác thuận lợi, sự nghiệp phát triển.

    HA – Thay mặt các doanh nhân nữ Việt Nam, Bà Trần Thị Thủy Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam đã giới thiệu về tiềm năng và cơ hội, ưu thế hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước, bà cho biết:

    Kính thưa Bà Tạ Anh Đào, Phu nhân Đại sứ quán nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tại CHND Trung Hoa

    Thưa toàn thể quý vị ,

    Trước hết, thay mặt cho Hội đồng doanh nhân nữ Việt Nam - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và thân ái gửi đến quí vị đại biểu, doanh nghiệp hai nước lời chúc tốt đẹp nhất.

    Hôm nay, tôi rất vui mừng thông qua Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc để tổ chức buổi gặp gỡ giao lưu giữa doanh nghiệp hai nước Việt Trung trên tinh thần hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển, thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại, đầu tư giữa hai nước chúng ta.

    Thưa quí vị,

    Ý kiến phát biểu khai mạc của bà Tạ Anh Đào, phu nhân Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc đã nêu rõ mối quan hệ truyền thống giữa hai nước chúng ta. Chúng tôi luôn coi trọng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược tòan diện với Trung Quốc, luôn mong muốn quan hệ hai nước phát triển lành mạnh, ổn định, hợp tác đi vào chiều sâu thiết thực, hiệu quả, phù hợp với lợi ích chung, căn bản của nhân dân hai nước, có lợi cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và thế giới.

    Chúng ta thấy rằng, cùng với quan hệ ngoại giao, quan hệ kinh tế giữa hai nước ngày càng phát triển theo hướng đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Sự tăng trưởng về kim ngạch xuất nhập khẩu luôn vượt mục tiêu đề ra, các dự án hợp tác kinh tế và đầu tư trực tiếp vào các lĩnh vực ngày càng đa dạng phù hợp với tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu mỗi nước đã và đang góp phần nâng cao giá trị hàng hoá của cả hai bên, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các doanh nghiệp và nhân dân Việt Nam - Trung Quốc. Không chỉ tăng trưởng khá, cơ cấu mặt hàng đa dạng mà phương thức mậu dịch ngày càng phát triển, trong đó mậu dịch chính ngạch đã chiếm vị trí áp đảo trong tổng giá trị thương mại hai nước với các loại hình đa dạng như tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh, gia công.

    Trong những năm gần đây, cũng như các quốc gia khác trên thế giới, Trung Quốc và Việt Nam đều đang phải gánh chịu những ảnh hưởng nặng nề của khủng hoảng kinh tế thế giới. Lãnh đạo hai nước đã và đang nỗ lực đưa ra các giải pháp thiết thực, ổn định sản xuất, vực dậy nền kinh tế. Vì thế kim ngạch thương mại giữa hai nước 3 năm qua vẫn tăng bình quân trên 20%/năm. Tổng kim ngạch XNK năm 2011 đạt 35,7 tỷ USD (xuất khẩu hơn 11 tỷ, nhập trên 24 tỷ USD). Quí I/2012, kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước đạt 8,4 tỷ USD tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2011 (trong đó xuất khẩu 2,7 tỷ USD, tăng 27,61% so với cùng kỳ năm 2011).

    Các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian này là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, gạo, cà phê và các sản phẩm từ sắn, cao su, dầu thô, than đá, xăng dầu , gỗ…và nhập khẩu máy móc, thiết bị, phụ tùng, linh kiện, sản phẩm điện tử, nguyên liệu dệt may, sắt thép…

    Để tiếp tục thúc đẩy và tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước giao thuơng được dễ dàng, thuận lợi, Hội đồng Doanh nhân nữ - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam xin có một số kiến nghị sau:

    - Kiến nghị với chính phủ hai nước rà soát và sửa đổi những quy định và thủ tục xuất nhập hàng hóa và phương thức thanh toán tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước giao thương hiệu quả.

    - Đề nghị chính phủ hai nước cụ thể hoá các biện pháp đẩy mạnh khai thác tiềm năng kinh tế và tính bổ sung lẫn nhau, từng bước thuận lợi hoá các thủ tục hành chính, đưa việc quản lý biên mậu, đầu tư giữa hai nước phát triển một cách lành mạnh, góp phần duy trì và làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc trong thời gian tới.

    - Đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại CHND Trung Hoa và Hiệp hội Doanh nhân nữ Trung Quốc hỗ trợ và tư vấn cho các chi nhánh của trung tâm xúc tiến xuất khẩu gạo cao cấp Việt Nam tại Trung Quốc đi vào hoạt động một cách có hiệu quả.

    Thưa quí vị,

    Việt Nam rất vui mừng và sẵn sàng đón nhận những cơ hội đầu tư mới đang mở ra tại Trung Quốc, đồng thời cũng sẵn sàng chào đón và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Trung Quốc hợp tác đầu tư kinh doanh trong các lĩnh vực giàu tiềm năng của Việt Nam nhất là lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch... Chúng tôi hy vọng và tin tưởng rằng Việt Nam sẽ là điểm đến cho sự thành công của các bạn. Chúng tôi luôn coi thành công của các bạn chính là thành công của chúng tôi.

    Với mong muốn đó, tôi chân thành chúc doanh nghiệp hai nước, đặc biệt là các doanh nghiệp có mặt trong buổi giao lưu này sẽ tìm hiểu và khám phá những cơ hội hợp tác hiệu quả. Thay mặt cho đoàn DN Việt Nam tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đại sứ quán Việt Nam tại CHND Trung Hoa và cá nhân bà phu nhân Đại sứ, cảm ơn sự hỗ trợ của các cơ quan hữu quan Trung Quốc đã phối hợp tổ chức thành công sự kiện này.

    Kính chúc quý vị sức khỏe, chúc doanh nghiệp hai nước ngày càng đạt được thành tựu hợp tác thiết thực.

    LQ – Bà Trần Ngọc Phấn thay mặt cho các chị em Trung Quốc cảm ơn Đại Sứ quán Việt Nam và Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam đã tạo điều kiện để các nữ doanh nhân hai nước Trung – Việt có cơ hội cùng nhau giao lưu và hợp tác, bà nói:

    < tiếng động >

    LQ – Kính thưa phu nhân Tạ Anh Đào, kính thưa bà Trần Thị Thủy Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam cùng toàn thể chị em và các bạn. Hôm nay, tôi rất vui mừng nhận lời mời đến dự buổi giao lưu giữa các doanh nhân nữ Trung Quốc và Việt Nam. Trước hết, tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn đến Đại Sứ quán Việt tại Trung Quốc và Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam đã tổ chức buổi giao lưu, hợp tác đầy ý nghĩa giữa các nữ doanh nhân hai nước, để các nữ doanh nhân hai nước Trung – Việt có cơ hội cùng nhau giao lưu và hợp tác.

    Qua bài phát biểu của bà Tạ Anh Đào và bà Trần Thị Thủy đã giới thiệu toàn diện về tiềm năng và cơ hội, ưu thế hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước, tôi cho rằng buổi gặp gỡ, giao lưu này sẽ tăng thêm tình cảm và sự hợp tác giữa nhân dân hai nước, mà đặc biệt là giữa các doanh nhân nữ hai nước. Tôi chân thành mong muốn, thông qua buổi giao lưu hôm nay, các nữ doanh nhân hai nước có thể tìm kiếm được càng nhiều cơ hội hợp tác và các đối tác của mình, tiếp tục phát huy vai trò của các nữ doanh nhân trong việc thúc đẩy sự phát triển đầu tư thương mại giữa Trung Quốc và Việt Nam.

    Tôi xin một lần nữa cảm ơn phu nhân Tạ Anh Đào và bà Trần Thị Thủy, chúc cho buổi giao lưu thành công rực rỡ, chúc các chị em sức khỏe dồi dào, cuộc sống hạnh phúc.

    HA – Các bạn thân mến, sau bài phát biểu của bà Trần Ngọc Phấn, các nhân viên của Đại Sứ quán Việt Nam và các ca sĩ Trung Quốc đã mang đến cho buổi giao lưu một chương trình văn nghệ đậm đà đặc sắc của Trung Quốc và Việt Nam.

    LQ – Trước hết mời các bạn nghe bài hát: Tình bạn do Tuấn Anh và Vân Linh nhân viên công tác của Đại Sứ quán Việt Nam thể hiện

    < thả bài hát >

    HA – Thưa quý vị và các bạn, nam ca sĩ Phùng Dần Dịch Quân của đoàn Nghệ thuật Tập đoàn than Khoáng sản Trung Quốc là 1 trong 10 ca sĩ xuất sắc nhất của cuộc thi nhạc đỏ toàn quốc Trung Quốc năm 2010 và đã được mời đến biểu diễn tại nhà hát Ô-pê-đa Xít-ni. Anh là sự kết hợp giữa phong cách truyền thống và trẻ trung, hiện đại. Với phong cách lôi cuốn, giọng hát truyền cảm anh được người hâm mộ tặng cho danh hiệu "Ca sĩ hát nhạc đỏ đẹp trai nhất trong lịch sử Trung Quốc". Sau đây anh sẽ mang đến cho chúng ta ca khúc: Ánh trăng nói hộ lòng anh

    < thả bài hát >

    LQ – Các bạn thân mến, buổi giao lưu đã kết thúc trong tiếng hát chứa chan tình hữu nghị

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>