Theo Tân Hoa xã: Thành phố Phòng Thành Cảng được xây dựng bên bờ cảng biển, nổi tiếng bởi cảng biển. Phòng Thành Cảng nằm ở Vịnh Bắc Bộ là một thành phố trẻ có đặc sắc và tiềm năng phát triển to lớn ven biển Trung Quốc, là điểm kết nối ven biển miền Đông với biên giới Tây Nam Trung Quốc, là thành phố có cảng biển duy nhất ở khu vực dân tộc thiểu số Trung Quốc, cũng là thành phố nối liền đường biển đường bộ và đường sông với ASEAN duy nhất của Trung Quốc.
Thập niên 60 và 70 thế kỷ 20, thành phố Phòng Thành Cảng từng đảm nhận nhiệm vụ vận chuyển vật tư viện trợ kháng chiến chống Mỹ của Việt Nam, bởi vậy được tôn vinh là "đường mòn Hồ Chí Minh". Bí thư thành Ủy Phòng Thành Cảng Lưu Chính Đông cho biết, Phòng Thành Cảng sẽ kiên trì xây dựng thành phố dựa vào cảng biển, phát triển thành phố qua mở cửa, tăng trưởng vững mạnh bằng công thương, phồn thịnh thành phố bằng văn hóa du lịch, tập trung xây dựng khu thí điểm Đông Hưng, xây dựng ngành nghề quy mô hàng trăm tỷ Nhân dân tệ, xây dựng thành phố vịnh, phát triển dịch vụ hiện đại, bảo đảm và cải thiện dân sinh, đổi mới quản lý xã hội.
Năm 2011, đầu tư xây dựng cảng biển của thành phố Phòng Thành Cảng lại lập kỷ lục mới, tổng cộng hoàn thành đầu tư 2,04 tỷ Nhân dân tệ, cơ sở cảng biển đã tăng cường toàn diện. Cầu tàu số 18-22 đã đi vào vận hành thử, cầu tàu số 403-407 hoàn thành công trình thông luồng cảng biển, đường tàu vào cảng cấp 200 nghìn tấn thông qua nghiệm thu. Hiện nay, Phòng Thành Cảng đã hoàn thành mở rộng nghiệp vụ trung chuyển than quốc tế, hoàn thành đường biển công-ten-nơ đầu tiên từ Quảng Tây đến Đông Phi, mở nghiệp vụ xuất khẩu công-ten-nơ xe ô-tô nguyên chiếc.
Năm 2011, Phòng Thành Cảng hoàn thành lượng bốc xếp hàng hóa 61,68 triệu tấn, các cảng biển vừa và nhỏ hoàn thành lượng bốc xếp hàng hóa 28,56 triệu tấn. Tăng thêm 6 doanh nghiệp vận chuyển gồm 48 chiếc tàu trọng tải 142 nghìn tấn. Năm 2012 có triển vọng đột phá 100 triệu tấn, trở thành "cảng lớn 100 triệu tấn" đích thực.
Tư duy phát triển công nghiệp của Phòng Thành Cảng là "thúc đẩy công nghiệp dựa vào cảng biển,thúc đẩy cảng biển bằng công nghiệp, cảng biển và công nghiệp tương tác lẫn nhau". Bí thư thành Ủy Lưu Chính Đông cho biết, Phòng Thành Cảng dốc sức hỗ trợ phát triển của công nghiệp ven cảng, cung cấp dịch vụ lưu thông phân phối toàn diện, giá thành thấp và bảo đảm cho các doanh nghiệp, thúc đẩy càng nhiều doanh nghiệp lớn đi vào Phòng Thành Cảng.
Hiện nay, công trình giai đoạn đợt 1, 2 và 3 của Công ty Dầu ăn biển cả, các doanh nghiệp như Công ty Năng lượng dầu mỏ Trung Quốc, Công ty Cơ giới 1 Trung Quốc, Công ty dự trữ lương thực Trung Quốc v.v đã khánh thành và đi vào hoạt động. Ba "công trình khổng lổ" như cơ sở gang thép cấp chục triệu tấn, Điện Hạt nhân cát đỏ, dự án tinh luyện đồng, ni-ken của Tập đoàn Kim Xuyên tập trung bố cục tại Phòng Thành Cảng, kinh tế ven biển của Phòng Thành Cảng tăng vọt, một cụm ngành nghề với vốn đầu tư hàng trăm tỷ Nhân dân tệ, khu công nghiệp ven biển hiện đại đang hình thành.