

Theo Hãng tin Trung Quốc: Mới đây, Trường Đại học Dân tộc Quảng Tây có quan hệ gắn bó với trường Đại học các nước ASEAN đã chào đón lễ kỷ niệm thành lập Trường tròn 60 năm. Trường Đại học Tổng hợp với đặc sắc "tính dân tộc, tính khu vực, tính quốc tế" nằm ở Tây Nam Trung Quốc này đã phát triển thành cơ sở đào tạo nhân tài ngôn ngữ các nước ASEAN nổi tiếng trong và ngoài nước dựa vào ưu thế láng giềng với các nước ASEAN.
Cùng ngày, quan chức lãnh sự quán các nước tại Trung Quốc, quan chức Bộ Giáo dục và đại diện cơ quan giáo dục Trung Quốc nhận lời mời đã tham dự hoạt động, 6 Trường Đại học các nước ASEAN đã ký thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học Dân tộc Quảng Tây.
Hiệu Trưởng Đại học Dân tộc Quảng Tây bà Hà Long Quần cho biết, tính đến nay, nhà trường đã đào tạo hơn 8100 lưu học sinh đến từ 28 nước, mỗi năm cử hơn 2100 lưu học sinh đi du học nước ngoài, xây dựng cụm khoa đặc sắc chuyên ngành ngôn ngữ các nước Đông Nam Á, trở thành cơ sở đào tạo nhân tài cử nhân ngoại ngữ phi thông dụng Trung Quốc, Trường Đại học trọng điểm dạy Hán ngữ hỗ trợ các nước láng giềng Trung Quốc, Trường Đại học thực hiện dự án hỗ trợ giáo viên Hán ngữ nước ngoài đào tạo tại Trung Quốc, cơ sở đào tạo luật Trung Quốc--ASEAN, cơ sở đào tạo nhân viên du lịch Trung Quốc--ASEAN v.v.
Hiệu trưởng Hà Long Quần nói: "Trường chúng tôi đang xây dựng Học viện ASEAN với diện tích 30 nghìn mét vuông, tổng vốn đầu tư lên tới 100 triệu Nhân dân tệ. Học viện ASEAN sẽ trở thành cơ sở hội tụ và đào tạo nhân tài cấp cao phục vụ cho Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc--ASEAN, trở thành dự án quan trọng đảm nhậm các vấn đề Trung Quốc--ASEAN của Chính phủ Trung Quốc, và cơ sở nghiên cứu cung cấp tư vấn và căn cứ quyết sách về vấn đề ASEAN cho Chính phủ cũng như cơ sở thông tin Trung Quốc--ASEAN toàn diện nhất và uy tín nhất trong và ngoài nước".
Cùng với hợp tác Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc--ASEAN đi vào chiều sâu, các trường đại học Quảng Tây dựa vào ưu thế láng giềng và văn hóa gần gũi với các nước ASEAN, tích cực triển khai hợp tác giáo dục với các nước ASEAN, phối hợp đào tạo càng nhiều nhân tài tổng hợp mang tính quốc tế cho Khu vực Mậu dịch tự do. Hiện nay, Quảng Tây đã trở thành khu vực tiếp nhận số lưu học sinh các nước ASEAN nhiều nhất Trung Quốc, các trường đại học Quảng Tây đã phối hợp cùng các nước Thái Lan, Lào, In-đô-nê-xi-a v.v. thành lập 7 Học viện Khổng Tử. Cơ sở Quảng Tây hợp tác phát triển nguồn nhân tài Trung Quốc--ASEAN, Cơ sở đào tạo thanh thiếu niên Trung Quốc--ASEAN v.v. cũng lần lượt thành lập tại Quảng Tây.
Giám đốc Sở Giáo dục Quảng Tây Cao Phong cho biết, Quảng Tây phấn đấu đến năm 2015 sinh viên Quảng Tây và các nước ASEAN thực hiện trao đổi 30 nghìn lượt người. 10 năm tới, Quảng Tây sẽ cùng các nước ASEAN xây dựng cơ chế hợp tác giao lưu hữu hiệu và kênh trao đổi cố định, xây dựng Quảng Tây thành cơ sở hợp tác giao lưu giáo dục quốc tế hướng tới các nước ASEAN.