• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Các doanh nghiệp Trung Quốc phát huy ưu thế của mình, đi vào thị trường Việt Nam, đi vào thị trường ASEAN

    2012-05-29 16:16:09     CRIonline

    Nghe Online-I          Nghe Online-II

    LQ – Thưa quý vị và các bạn, hoan nghênh quý vị và các bạn đến với tiết mục "Nối vòng tay hữu nghị" do LT và LQ thực hiện.

    LT – LT xin chào quý vị và các bạn

    LQ - Các bạn thân mến, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế, Thương mại, Đầu tư và Du lịch giữa Trung Quốc và Việt Nam năm 2012 do Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và Trung tâm Trung Quốc-ASEAN phối hợp tổ chức sáng 21/5 đã diễn ra tại khách sạn Hin-tơn Bắc Kinh.

    LT - Bà Cố Tú Liên, Chủ tịch Hiệp hội TQ-ASEAN, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn và Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ cùng lãnh đạo các Bộ ngành hữu quan của Trung Quốc và Việt Nam cũng như khách mời và đại diện của doanh nghiệp hai nước cả thảy hơn 240 người đã tham dự diễn đàn.

    LQ – Trong tiết mục "Nối vòng tay hữu nghị" hôm nay, LT và LQ xin giới thiệu với quý vị và các bạn về diễn đàn này.

    LT –Phát biểu khai mạc Diễn đàn , Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ nói:

    Thưa các đồng chí, các quý vị và các bạn!

    Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng núi liền núi, sông liền sông, có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời. Những năm gần đây, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung theo phương châm 16 chữ : "Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai" và tinh thần 4 tốt: "Láng giềng tốt, đồng chí tốt, bạn bè tốt, đối tác tốt", tiếp tục có bước phát triển tích cực và sâu rộng. Chúng ta có hàng vạn lý do để đưa quan hệ hai nước lên một bước phát triển mới.

    Đặc biệt, chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tháng 10/2011 và chuyến thăm Việt Nam của đồng chí Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tháng 12/2011 vừa qua đã đạt nhiều thỏa thuận và nhận thức chung quan trọng, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực. Bản Quy hoạch phát triển 5 năm hợp tác kinh tế thương mại giai đoạn 2012-2016 được ký kết trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước phát triển lên một bước mới, cả chiều rộng lẫn chiều sâu.Trung Quốc nhiều năm liền là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam với tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt trên 40 tỷ USD khi kết thúc năm 2011. Đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào Việt Nam có bước phát triển đáng khích lệ. Việt Nam tiếp tục là điểm đến ngày càng hấp dẫn về đầu tư, du lịch của các nhà đầu tư và khách du lịch Trung Quốc.

    Trong những năm gần đây, quan hệ kinh tế, đầu tư và du lịch Việt-Trung càng được tiếp thêm sức sống mới trong khuôn khổ quan hệ kinh tế ASEAN-Trung Quốc đang diễn ra sôi động, đặc biệt với việc thực hiện hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do ASEAN-Trung Quốc từ 1/1/2010 đến nay. Tôi rất lạc quan nhận thấy hai nước còn có rất nhiều tiềm năng và lợi thế để tăng cường hợp tác mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và nhân dân hai nước.

    Diễn đàn hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch Việt Nam-Trung Quốc" lần này là cơ hội quan trọng để bộ ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước tăng cường kết nối và mở rộng hợp tác thực chất; góp phần triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển 5 năm hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam-Trung Quốc; góp phần phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 60 tỷ USD vào năm 2015; đưa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch hai nước phát triển nhanh, mạnh và hiệu quả hơn nữa vì lợi ích thiết thực của cả hai bên.

    Với tinh thần đó, tôi xin chúc "Diễn đàn Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch Việt Nam-Trung Quốc" thành công tốt đẹp. Tôi tin tưởng rằng, từ diễn đàn này, sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp hai nước "là bạn tốt, là đối tác tin cậy" của nhau trong tương lai. Đại sứ quán Việt Nam cam kết là địa chỉ tin cậy, là cầu nối để chắp nối cho các bạn."

    LQ – Sau lời khai mạc của Đại sứ Nguyễn Văn Thơ, Thứ Trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng đoàn Đại biểu Chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam phát biểu đề dẫn. Thứ Trưởng Nguyễn Thanh Sơn nói:

    "Tôi rất vui mừng thấy diễn đàn nhận được sự hưởng ứng tích cực và tham dự đông đảo của lãnh đạo các cơ quan, Hiệp hội và doanh nghiệp Trung Quốc, điều này không những thể hiện tình cảm hữu nghị, gắn bó anh em của các bạn đã dành cho đất nước chúng tôi, mà còn chứng minh cho sự quan tâm và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại, đầu tư và du lịch giữa Hai nước Việt-Trung. Chúng tôi mong các doanh nghiệp Trung Quốc tranh thủ tốt các cơ hội đầu tư trong các lĩnh vực giàu tiềm năng của Việt Nam. Tôi xin kính chúc diễn đàn của chúng ta hôm nay thành công tốt đẹp, chúc các địa phương và doanh nghiệp đạt được những thành tựu hợp tác thiết thực."

    LT – Phát biểu lời chào mừng tại diễn đàn, bà Cố Tú Liên, Chủ tịch Hiệp hội Trung Quốc -ASEAN, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc nói:

    LQ - "Hai nước Trung- Việt là hai nước láng giềng hữu nghị núi sông liền một dải, tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước được truyền từ đời này sang đời khác. Trong 60 năm, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay, tình hữu nghị vừa là đồng chí vừa là anh em do các nhà lãnh đạo tiền bối của Trung Quốc và Việt Nam là Chủ tịch Mao Trạch Đông và Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công vun đắp đã không ngừng đi sâu vào lòng người. Đặc biệt là năm 2011, các nhà lãnh đạo hai nước đã đi thăm lẫn nhau, có ý nghĩa sâu xa, đặt cơ sở vững chắc cho sự phát triển về các mặt của hai nước. Trong khi quan hệ hai nước phát triển thuận lợi, quan hệ hợp tác kinh tế và các mặt khác giữa hai nước phát triển lên một bước mới, cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Chúng tôi tin tưởng rằng, diễn đàn lần này sẽ đóng góp tích cực cho việc phát triển hợp tác thương mại, đầu tư, du lịch giữa hai nước. Chúc doanh nghiệp hai nước thông qua diễn đàn lần này tăng cường hiểu biết và hợp tác trong nhiều lĩnh vực."

    LT – Giới thiệu về những thành quả mà hai nước đã thu được về mặt hợp tác thương mại trong những năm gần đây, ông Trương Vĩ Phó Chủ tịch Hội Xúc tiến Thương mại Trung Quốc nói:

    "Những năm gần đây, dưới sự cố gắng của hai nước, quy mô hợp tác kinh tế cùng có lợi không ngừng phát triển, lĩnh vực không ngừng được mở rộng, trong hợp tác thương mại, đầu tư và hợp tác kinh tế cùng có lợi đều đã đạt được thành quả khiến người ta hài lòng.

    Theo thống kê của Hải quan Trung Quốc, năm 2011, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Trung Quốc và Việt Nam đạt trên 40 tỷ USD, tăng 33,6%. Trung Quốc liên tục trong 7 năm liền là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam.

    Với đặc sắc dân tộc và cảnh quan nhân văn tươi đẹp cũng như nền văn hóa truyền thống phong phú đã thu hút ngày càng nhiều khách du lịch Trung Quốc, Trung Quốc đã trở thành nước có nguồn khách du lịch lớn nhất của Việt Nam. Hội Xúc tiến Thương mại Trung Quốc và Hiệp hội Trung Quốc - ASEAN sẽ tích cực kết hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, Hội Công thương Việt Nam ... thông qua việc tổ chức các cuộc triển lãm, Hội thảo và Diễn đàn để cho doanh nghiệp hai nước tìm hiểu về chính sách, môi trường đầu tư ... qua đó doanh nghiệp hai nước có thể đi sâu tìm hiểu và tăng cường sự hợp tác. Sau này chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với Chính phủ và Hội Công thương Việt Nam đóng góp càng nhiều cho sự giao lưu thương mại giữa hai nước Trung – Việt."

    LQ – Sau đó ông Mã Minh Cường Tổng Thư ký Trung tâm Trung Quốc – ASESN cũng đã có bài phát biểu tại diễn đàn, ông mong doanh nghiệp hai nước nắm bắt cơ hội mở rộng hợp tác thương mại, du lịch ... giữa hai nước.

    LT – Các bạn thân mến, khi phát biểu tham luận chuyên đề tại diễn đàn, ông Nguyễn Bá Cường Cục Phó Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam đã giới thiệu với các doanh nghiệp Trung Quốc về môi trường đầu tư, các lĩnh vực và dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư của Việt Nam cho biết:

    LQ – Tiếp theo ông Đào Ngọc Chương cũng đã giới thiệu với các doanh nghiệp Trung Quốc về chính sách thương mại của Việt Nam, tình hình thương mại Việt – Trung và kiến nghị hợp tác trong thời gian tới. Ông nói:

    LT – Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam có tài nguyên thiên nhiên vô cùng phong phú và nền văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc, đó là những lợi thế và tiền đề để Việt Nam phát triển du lịch một cách đa dạng và độc đáo.

    LQ - Tổng Cục Du lịch Việt Nam đã mở trang thông tin điện tử bằng tiếng Trung Quốc và cũng đã thường xuyên phối hợp với Trung Quốc tổ chức các đợt xúc tiến điểm đến Việt Nam tại nhiều thành phố lớn của Trung Quốc. Phía Trung Quốc đã hỗ trợ

    cán bộ du lịch Việt Nam sang Trung Quốc trao đổi và hợp tác, cử giảng viên sang Việt Nam tiến hành khoá bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch cho hướng dẫn viên tiếng Trung của Việt Nam ...

    LT – Khi giới thiệu với các doanh nghiệp Trung Quốc về du lịch và tình hình hợp tác du lịch Việt-Trung trong những năm gần đây, ông Trần Phú Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế Tổng Cục Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam cho biết:

    LQ - Sau khi nghe lãnh đạo của các Bộ ngành hữu quan của Trung Quốc và Việt Nam giới thiệu về chính sách, môi trường đầu tư, tình hình hợp tác và đầu tư giữa hai nước Trung-Việt trong những năm gần đây, bà Dương Thị Tuyến,Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc và ông Đinh Quốc Trị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình cũng giới thiệu với các doanh nghiệp Trung Quốc về tiềm năng hợp tác và kêu gọi đầu tư của tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Ninh Bình.

    LT - Đại diện cho các doanh nghiệp Trung Quốc phát biểu tại diễn đàn, ông Cù Văn Sơ, Phó Tổng Giám đốc Công ty Hữu hạn Công nghệ Hoa Vi nói:

    "Qua kinh nghiệm thành công của Công ty Hoa Vi, mong có càng nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đến Việt Nam đầu tư."

    LQ – Trong phần cuối của diễn đàn, lãnh đạo các Bộ ngành hữu quan của Việt Nam đã trả lời những câu hỏi mà các doanh nghiệp Trung Quốc quan tâm.

    LT - Diễn đàn đã kết thúc trong chương trình văn nghệ đậm đà đặc sắc dân tộc của Việt Nam.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>