Theo Hãng tin Trung Quốc: Mới đây, Triển lãm quốc tế về công nghiệp đóng tàu Hàng hải và chuyển Việt Nam đã khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Giảng Võ, Hà Nội. Tại triển lãm tập trung nhiều nhà thương mại chế tạo thiết bị cơ giới trong và ngoài nước Việt Nam, sản phẩm "Trung Quốc chế tạo" rất nổi bật. Sản phẩm Trung Quốc được chấp nhận rộng rãi trên thị trường Việt Nam bởi chất lượng cao giá rẻ. Trong khi đó, cùng với hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước Trung-Việt tăng trưởng nhanh chóng, các doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam đang đối mặt với một số khó khăn thực tế, mong Chính phủ hai nước hỗ trợ nhiều hơn về mặt chính sách.
Tại khu triển lãm với diện tích 100 mét vuông được Công ty TNHH xuất nhập khẩu động cơ diesel Wei Chai Sơn Đông, Trung Quốc dày công trưng bày phóng viên tận mắt chứng kiến cảnh thương gia và khách hàng đến tham quan và trao đổi rất nhộn nhịp. Ông Nguyễn Khắc Đại, đại diện thương mại lớn nhất của công ty này tại Việt Nam nói với phóng viên rằng: "Chúng tôi hợp tác với Công ty Wei Chai đã 18 năm, có một điều rất quan trọng, đó là doanh nghiệp Trung Quốc chỉ có thể thông qua sản phẩm và dịch vụ tốt mới được người tiêu dùng Việt Nam hiểu biết và chấp nhận". Người phụ trách Công ty Wei Chai Việt Nam Tiết Hoa cho biết, hiện nay, thị trường tàu thuyền Việt Nam đang sử dụng gần 10 nghìn máy động cơ diesel của Công ty Wei Chai. Sau 20 năm đi vào thị trường Việt Nam trong 20 năm qua, động cơ Wei Chai đã xây dựng mạng lưới tiếp thị và dịch vụ hoàn thiện tại Việt Nam, và thực hiện chuyển đổi thành công từ kinh doanh sản phẩm đến kinh doanh thương hiệu.
20 năm kinh doanh thành công tại Việt Nam của Công ty Wei Chai là một hình ảnh thu nhỏ trong hợp tác kinh tế thương mại Trung-Việt phát triển nhanh chóng từ bình thường hóa quan hệ giữa hai nước. 20 năm qua, rất nhiều doanh nghiệp và nhà thương mại Trung Quốc đến Việt Nam tìm kiếm cơ hội phát triển. Từ mua bán hàng không quy phạm ở biên giới thời gian đầu đến hợp tác kinh tế thương mại nhiều cấp độ và đa lĩnh vực, môi trường thương mại với mặt bằng càng cao và quy phạm hơn hiện nay đã mang lại cơ hội phát triển mới cho doanh nghiệp Trung Quốc phát triển tại Việt Nam.
Phòng Tham Tán Kinh tế Thương mại Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam cho biết, năm 1991, kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước Trung-Việt là 32 triệu USD, năm 2011 đã đột phá 40 tỷ USD, tăng hơn 1000 lần, hai nước phấn đấu đến năm 2015 nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên tới 60 tỷ USD.
Người phụ trách Phòng đại diện Việt Nam của Công ty Công nghiệp Phương Bắc Trung Quốc Tào Dịch cho biết, doanh nghiệp Trung Quốc muốn đứng vững ở Việt Nam phải hội nhập với địa phương. Ông cho biết, hội nhập với địa phương là tiếp xúc với người dân địa phương theo tư duy và cách ứng sử của người Việt Nam. Tập đoàn Tam Nhất Trung Quốc năm 2009 đi vào thị trường Việt Nam rất coi trọng kinh doanh bản địa hóa. Người phụ trách Công ty Việt Nam của Tập đoàn Tam Nhất cho biết, hiện nay, Tập đoàn này đã ký hợp đồng đại lý với Công ty V-TRAC Việt Nam, thông qua Công ty đại lý sẽ đưa sản phẩm có ưu thế của Tập đoàn đi vào thị trường Việt Nam.