• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đại sứ quán Việt Nam tổ chức buổi chiêu đãi kỷ niệm 62 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc

    2012-02-01 16:46:41     CRIonline

    Nghe Online-I          Nghe Online-II

    LQ – Thưa quý vị và các bạn, hoan nghênh quý vị và các bạn đến với tiết mục "Nối vòng tay hữu nghị" do LT và LQ thực hiện.

    LT – LT xin chào quý vị và các bạn.

    LQ - Nhân dân hai nước Trung – Việt chúng ta tiễn đưa năm cũ đón chào một năm mới tràn đầy niềm tin và hy vọng, từ Bắc Kinh xa xôi, LQ và LT xin thay mặt toàn thể anh chị em trong Ban tiếng Việt Nam Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, chúc quý vị và các bạn đón xuân vui vẻ, an khang, hạnh phúc.

    LT – LT cũng xin chúc quý vị và các bạn năm mới tràn ngập niềm vui mới.

    LQ – Các bạn thân mến, Ngày 18/1, tại Bắc Kinh, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã tổ chức buổi chiêu đãi kỷ niệm 62 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc.

    LT – Trong tiết mục "Nối vòng tay hữu nghị" hôm nay, trước hết LQ và LT xin giới thiệu với quý vị và các bạn buổi chiêu đãi này.

    LQ – Sau đó là bài: Thành phố Bằng Tường cửa khẩu biên giới Trung-Việt xây dựng "đầu tàu" công nghiệp sản xuất đồ gỗ trắc Trung Quốc

    < nhạc cắt >

    LT – Thưa quý vị và các bạn, tuy thời tiết trong những ngày giáp tết ở Bắc Kinh lạnh giá, nhưng bầu không khí đầm ấm và hữu nghị tại buổi chiêu đãi kỷ niệm 62 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc do Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc tổ chức đã xua tan cái giá rét trong ngày đông.

    LQ – Đến dự buổi chiêu đã về phía Trung Quốc có đồng chí Trương Chí Quân, Thứ trưởng thường trực BNG/TQ, đồng chí Dương Yến Di, Trợ lý Trưởng Ban đối ngoại Trung ương ĐCS TQ, đồng chí Thiếu tướng Khang Sĩ Kiến, Phó Bộ trưởng Bộ tổ chức, Tổng Bộ Chính trị Quân giải phóng TQ và đại diện các cơ quan hữu quan của Trung Quốc.

    LT – Về phía Việt Nam có Đại biện lâm thời Hoàng Ngọc Vinh và phu nhân, các nhân viên ngoại giao và nhân viên công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và đại diện các cơ quan báo chí Việt Nam tại Bắc Kinh đã đến dự buổi chiêu đãi.

    LQ - Phát biểu tại buổi chiêu đãi, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc Hoàng Ngọc Vinh nói:

    < tiếng động 1 >

    Kính thưa đồng chí Trương Chí Quân, Thứ trưởng thường trực BNG/TQ.

    - Kính thưa đồng chí Dương Yến Di, Trợ lý Trưởng Ban đối ngoại Trung ương ĐCS TQ.

    - Kính thưa đồng chí Thiếu tướng Khang Sĩ Kiến, Phó Bộ trưởng Bộ tổ chức, Tổng Bộ Chính trị Quân giải phóng TQ.

    Kính thưa các vị khách quý và toàn thể các bạn,

    Hôm nay, trong không khí vui tươi, phấn khởi chuẩn bị chào đón Tết cổ truyền của hai dân tộc, tôi xin nhiệt liệt hoan nghênh và chân thành cảm ơn sự có mặt của các vị khách quý, các đồng chí và các bạn tại đây hôm nay để trọng thể kỷ niệm 62 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc.

    Đúng ngày này cách đây 62 năm, ngày 18/1, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và nước CHND Trung Hoa đã công nhận lẫn nhau và thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức. Sự kiện này có ý nghĩa quan trọng đối với hai nước trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do và giải phóng dân tộc và xây dựng CNXH ở mỗi nước. 62 năm qua, cho dù trên thế giới có bao biến cố và quan hệ giữa hai nước cũng có những lúc thăng trầm, nhưng mối tình hữu nghị truyền thống Việt - Trung do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông đích thân xây đắp, luôn luôn là dòng chảy chính, vì nó đáp ứng nguyện vọng thiết tha và lợi ích căn bản của nhân dân hai nước.

    Thưa các đồng chí và các bạn,

    Năm 2011 vừa qua là một năm hết sức quan trọng đối với hai nước Việt Nam và Trung Quốc: Đại hội lần thứ 11 Đảng Cộng sản Việt Nam và sau đó là cuộc Bầu cử Quốc hội khóa 13 nhiệm kỳ 2011-2016 đã thành công tốt đẹp; đồng thời cũng là năm đầu tiên Trung Quốc thực hiện quy hoạch "5 năm lần thứ 12" và đang tích cực chuẩn bị Đại hội lần thứ 18 của Đảng Cộng Sản Trung Quốc. Thời gian qua, theo phương châm "16 chữ": "láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai" và tinh thần 4 tốt: "láng giềng tốt, đồng chí tốt, bạn bè tốt, đối tác tốt", quan hệ "đối tác hợp tác chiến lược toàn diện" Việt – Trung tiếp tục có bước phát triển tích cực. Đặc biệt, những thỏa thuận và nhận thức chung quan trọng đạt được trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chuyến thăm chính thức Việt Nam của Phó Chủ tịch nước Tập Cận Bình gần đây đã tạo động lực mới đưa quan hệ hai nước tiếp tục phát triển ổn định, lành mạnh, góp phần tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị, mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng, an ninh, khoa học kỹ thuật, văn hóa, giáo dục, du lịch...giữa hai nước. Trung Quốc liên tục 7 năm liền là bạn hàng thương mại lớn nhất của Việt Nam. Theo số liệu của Hải Quan TQ, năm 2011 tổng kim ngạch giữa hai nước đạt 40,2 tỷ USD, tăng 33,6%. Bản Quy hoạch phát triển 5 năm hợp tác kinh tế thương mại giai đoạn 2012-2016 được ký kết trong chuyến thăm của TBT Nguyễn Phú Trọng là cơ sở quan trọng để thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước phát triển lên một bước mới, cả chiều rộng lẫn chiều sâu.

    Những vấn đề tồn tại do lịch sử để lại trong quan hệ hai nước tiếp tục từng bước được giải quyết thỏa đáng. Với việc hai nước hoàn thành công tác phân giới cắm mốc trên đất liền, giao lưu hợp tác giữa nhân dân vùng biên giới giữa hai nước chưa bao giờ nhộn nhịp và sôi động như hôm nay. Tháng 10/2011, hai bên đã đạt được bản Thỏa thuận về các nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển. Chúng tôi tin rằng, hai nước chúng ta sẽ từng bước giải quyết được vấn đề bất đồng duy nhất còn lại, biến Biển Đông thành vùng biển của hòa bình và hợp tác cùng phát triển.

    Thưa các đồng chí và các bạn,

    Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng gần gũi, nhân dân hai nước vốn có truyền thống hữu nghị, hợp tác lâu đời. Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam trước sau như một hết sức coi trọng phát triển quan hệ với Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc, coi đây là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Chúng tôi hi vọng, với nỗ lực chung của cả hai bên, mối quan hệ này sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp, đơm hoa kết trái, đem lại lợi ích cơ bản thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần vào hoà bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

    Trong không khí phấn khởi của ngày hôm nay và ngày Tết nguyên đán Nhâm Thìn đang đến gần, tôi đề nghị chúng ta cùng nâng cốc, chúc:

    Chúc quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam – Trung Quốc mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

    Chúc Việt Nam và Trung Quốc ngày càng phát triển phồn vinh, nhân dân hai nước ngày càng hạnh phúc.

    Chúc các đồng chí và các bạn một Năm mới mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý.

    Xin trân trọng cảm ơn

    LT – Đọc lời đáp, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Trung Quốc Trương Chí Quân nói:

    < tiếng động 2 >

    "Thưa đồng chí đại biện lâm thời Hoàng Ngọc Vinh, thưa các đồng chí và các bạn.

    Hôm nay, chúng ta xum họp tại đây, long trọng kỷ niệm kỷ niệm 62 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Trung Quốc và Việt Nam. Trước hết, tôi xin thay mặt các đồng chí Trung Quốc đến dự buổi chiêu đãi chân thành cảm ơn lời mời thịnh tình và sự đón tiếp chu đáo của các đồng chí Việt Nam.

    Trong 62 năm kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay, mối tình hữu nghị truyền thống do các nhà lãnh đạo tiền bối của hai nước sáng lập và dày công vun đắp ngày càng đi sâu vào lòng người, trở thành tài sản quý báu của nhân dân hai nước Trung – Việt chúng ta.

    LQ – Giới thiệu về những thành quả trong quan hệ hợp tác giữa hai nước năm 2011, đồng chí Trương Chí Quân cho biết:

    < tiếng động 3 >

    Trong một năm qua dưới sự nỗ lực của cả hai bên, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước phát triển ổn định. Các nhà lãnh đạo cấp cao hai nước thừơng xuyên đi thăm lẫn nhau, chuyến thăm Trung Quốc vào tháng 10 năm ngoái của Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng rất thành công, Tổng Bí thư của hai Đảng đã đi đến nhận thức chung quan trọng về tiếp tục sâu sắc thêm hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Trung – Việt, xử lý thỏa đáng vấn đề Nam hải, qua đó đã chỉ rõ phương hướng phát triển cho quan hệ Trung – Việt trong giai đoạn tiếp theo. Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã gặp Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn châu Á Thái bình dương lần thứ 19 và đã trao đổi ý kiến sâu sắc về tiếp tục phát triển quan hệ hữu nghị Trung – Việt. Tháng 12, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sang thăm Việt Nam đã trao đổi ý kiến với lãnh đạo cấp cao Việt Nam và nhất trí sẽ thực hiện nhận thức chung của lãnh đạo hai Đảng và hai nước làm sâu sắc thêm hợp tác trong các lĩnh vực, tiếp thêm sức sống mới cho quan hệ hai Đảng và hai nước, đồng thời hợp tác hai Đảng ngày càng mật thiết, hai Đảnh ký kết kế hoạch hợp tác 5 năm, tổ chức hội thảo lý luận lần thứ 7, sự giao lưu về quản lý Đảng và quản lý nhà nước ngày càng đi vào chiều sâu, hợp tác kinh tế thương mại phát triển bền vững, hai nước đã ký kết kế hoạch phát triển 5 năm hợp tác kinh tế thương mại, kim ngạch mậu dịch thương mại hai nước đạt đạt đỉnh cao mới, Trung Quốc đã tiếp tục trong nhiều năm là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Hợp tác của các bộ ngành, như: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an không ngừng tăng cường. Hợp tác trong các lĩnh vực: Văn hóa, giáo dục, báo chí đạt được nhiều thành quả, đàm phán về biên giới lãnh thổ cũng có tiến triển tích cực, hai bên đã ký kết thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Trung Quốc và Việt Nam, thỏa thuận này có ý nghĩa chỉ đạo quan trọng đối với việc xử lý và giải quyết thỏa đáng vấn đề trên biển.

    LT – Về triển vọng trong năm 2012, đồng chí Trương Chí Quân nói:

    < tiếng động >

    Hai nước Trung – Việt núi sông liền một dải có chung chế độ chính trị. Để tiếp tục củng cố và tăng cường láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước có lợi cho sự phát triển của công cuộc xây dựng Xã hội Chủ nghĩa, có lợi cho việc thực hiện ổn định phát triển của mỗi nước chúng ta và cũng có lợi cho hòa bình ổn định và phồn vinh của khu vực. Trung Quốc rất coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam, mong cùng nỗ lực với phía Việt Nam kế thừa truyền thống hữu nghị, tăng cường tin cậy chính trị, tăng cường giao lưu hữu nghị làm sâu sắc hơn sự hợp tác cùng có lợi, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Việt tiếp tục phát triển.

    Nhân dịp tết năm Nhâm thìn, cũng tức là năm rồng, mà rồng lại có ý nghĩa văn hóa truyền thống quan trọng của hai nước Trung – Việt và tượng trưng cho cao quý và cát tường, nhân dịp này tôi xin chúc các đồng chí và các bạn năm mới vui vẻ, dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh.

    LT – Buổi chiêu đãi đã kết thúc trong bầu không khí đầm ấm và bài hát: Việt Nam – Trung Hoa chứa chan tình hữu nghị.

    LQ – Nhân dịp năm mới LT và LQ xin gửi tặng các bạn bài hát: Như ý cát tường do ban nhạc Phương Hoàng truyền kỳ thể hiện để thay lời chúc các các anh chị em trong ban tiếng Việt Nam CRI

    < thả bài hát >

    LQ – Tiếp theo LT và LQ vừa giới thiệu với quý vị và các bạn bài: Thành phố Bằng Tường cửa khẩu biên giới Trung-Việt xây dựng "đầu tàu" công nghiệp sản xuất đồ gỗ trắc Trung Quốc

    LT - Theo mạng Tân Hoa: "Thành phố thương mại quốc tế đồ gỗ trắc Bằng Tường, Trung Quốc--ASEAN" với vốn đầu tư khoảng 2,1 tỷ Nhân dân tệ đã chính thức đưa vào hoạt động,

    LQ - Đây là một mặt bằng công nghiệp sản xuất đồ gỗ trắc quan trọng do Bằng Tường xây dựng tiếp theo hai thị trường kinh doanh sản phẩm đồ gỗ trắc nổi tiếng phố đồ gỗ trắc Phổ Trại và Nam Sơn.

    LT - Những năm qua, thành phố Bằng Tường, Quảng Tây ở biên giới Trung-Việt tích cực phát huy ưu thế tài nguyên, địa lý và chính sách, dốc sức xây dựng khu tập trung gia công và tiêu thụ đồ gỗ trắc lớn nhất cả nước Trung Quốc.

    LQ - Thành phố Bằng Tường giáp với Lạng Sơn, Việt Nam, từ giữa thập niên 90 thế kỷ trước đến nay, các nhà thương mại Trung Quốc tới tấp đến Bằng Tường, nhập khẩu nguyên liệu hoặc bán thành phẩm đồ gỗ trắc từ các nước ASEAN, sau khi gia công tiêu thụ đến các thị trường Trung Quốc.

    LT - Qua hơn 20 năm phát triển, công nghiệp gia công đồ gỗ trắc Bằng Tường đã thu được đột phá về các mặt như tổng lượng kinh tế, trình độ công nghệ, số lượng doanh nghiệp, quy mô sản xuất, mở rộng thị trường v.v. từng bước phát triển thành ngành nghề mới nổi có ưu thế, hình thành hai thị trường nổi tiếng kinh doanh sản phẩm đồ gỗ trắc: phố đồ gỗ trắc bán thành phẩm Phổ Trại và phố đồ gỗ trắc Nam Sơn.

    LQ - Thống kê của Hải quan cho thấy, năm 2010, thành phố Bằng Tường tổng cộng nhập khẩu 8408,4 tấn sản phẩm đồ gỗ trắc, trị giá 29,058 triệu USD, đứng đầu cả nước Trung Quốc, hàng hóa nhập khẩu đồ gỗ trắc qua cửa khẩu trị giá 192 triệu Nhân dân tệ, đứng đầu cả nước Trung Quốc.

    LT - Phố văn hóa đồ gỗ trắc Nam Sơn thành phố Bằng Tường dài mấy km, là thị trường đồ gỗ trắc lớn nhất Bằng Tường, có hơn 600 gian hàng đồ gỗ trắc, hơn 250 nhà kinh doanh thị trường, hơn 250 nhà máy gia công, hơn 7000 nhân viên.

    LQ - Cộng thêm Phổ Trại, hiện nay, diện tích thị trường đồ gỗ trắc Bằng Tường đạt hơn 100 ha, hơn 1000 doanh nghiệp, tổng giá trị sản phẩm đồ gỗ trắc lên tới mấy tỷ Nhân dân tệ.

    LT - Bằng Tường đã trở thành khu tập trung đồ gỗ trắc lớn nhất cả nước Trung Quốc.

    LQ - Cùng với Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc—ASEAN hoàn thành xây dựng, Khu Ngoại quan tổng hợp Bằng Tường Quảng Tây chính thức đưa vào hoạt động,

    LT - Bằng Tường nắm bắt cơ hội dốc sức vun đắp ngành sản xuất đồ gỗ trắc, mục tiêu là xây dựng "khu tập trung gia công triển lãm và tiêu thụ đồ gỗ trắc lớn nhất cả nước Trung Quốc", xây dựng "đầu tàu" ngành sản xuất đồ gỗ trắc Trung Quốc.

    LQ - Được biết, để thực hiện mục tiêu này, thành ủy, chính quyền thành phố Bằng Tường xây dựng cải thiện môi trường đầu tư, thu hút đầu tư, vun đắp càng nhiều doanh nghiệp gia công tiêu thụ đồ gỗ trắc, thúc đẩy các doanh nghiệp sớm mở rộng quy mô và nâng cấp.

    LT - Được biết, thành phố thương mại quốc tế đồ gỗ trắc Bằng Tường, Trung Quốc—ASEAN hoàn thành xây dựng và đưa vào hoạt động với các chức năng tập trung kinh doanh: đồ gỗ trắc, phát triển văn hóa du lịch, gia công, triển lãm tiêu thụ, dịch vụ sẽ nâng cấp toàn diện mặt bằng đầu tàu ngành đồ gỗ trắc Bằng Tường trong phạm vi cả nước Trung Quốc.

    LQ – Trên đây LT và LQ vừa giới thiệu với quý vị và các bạn bài: Thành phố Bằng Tường cửa khẩu biên giới Trung-Việt xây dựng "đầu tàu" công nghiệp sản xuất đồ gỗ trắc Trung Quốc

    LQ – Tiết mục "Nối vòng tay hữu nghị" hôm nay, xin tạm ngừng ở đây, LT và LQ xin một lần nữa chúc quý vị và các bạn bước sang năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>