• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ gặp gỡ báo giới Trung Quốc và Việt Nam nhân dịp năm mới

    2012-01-19 14:53:26     cri

    Ảnh: Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ gặp gỡ báo giới

    LQ – Thưa quý vị và các bạn, hoan nghênh quý vị và các bạn đến với tiết mục "Nối vòng tay hữu nghị" do La Thành và Lệ Quyên thực hiện.

    LT – LT xin chào quý vị và các bạn. Các ḅan thân mến, Nhân dân hai nước Trung – Việt chúng ta đang chuẩn bị tiễn đưa năm của đón chào một mùa xuân mới tràn đầy niềm tin và hy vọng, từ Bắc Kinh xa xôi, LQ và LT xin thay mặt toàn thể anh chị em trong Ban tiếng Việt Nam Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, chúc quý vị và các bạn đón xuân vui vẻ, an khang, hạnh phúc.

    LQ – Hàng năm vào dịp đầu xuân, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đều tổ chức buổi gặp gỡ báo giới Trung Quốc và Việt Nam để cùng nhau ôn lại những thành quả đã đạt được trong một năm qua cũng như triển vọng phát triển của hai nước trong năm tới.

    LT –Trong tiết mục "Nối vòng tay hữu nghị" hôm nay, LT và LQ xin giới thiệu với quý vị và các bạn bài: Đại sứ Việt nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ gặp gỡ báo giới Trung Quốc và Việt Nam nhân dịp năm mới.

    LQ - Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ nói:

    1. Về tình hình VN năm 2011: trong bối cảnh thế giới và khu vực có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường, tuy nhiên dưới sự chỉ đạo đúng đắn kịp thời của Lãnh đạo Đảng và CP/VN, chúng tôi đã vượt qua khó khăn thách thức, giành được nhiều thành tựu quan trọng về mọi mặt:

    - Chúng tôi tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và sau đó là Bầu cử QH khóa 13 bầu ra Ban lãnh đạo mới. Đại hội XI đã đề ra mục tiêu nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 5 năm 2011 – 2015; chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 – 2020; bổ sung, phát triển cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, mở ra một giai đoạn mới cho sự phát triển của đất nước.

    LT – Về mặt phát triển kinh tế của Việt Nam trong Năm qua, Đại sứ Nguyễn Văn Thơ cho biết:

    Về kinh tế, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới có nhiều khó khăn, không ổn định, Chính phủ chúng tôi đã đề ra nhiều chính sách biện pháp nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, ngăn chặn lạm phát và bảo đảm các mục tiêu an sinh xã hội. Năm 2011, tăng trưởng GDP đạt 5,9%, là mức tăng khá cao trong điều kiện không thuận lợi; lạm phát từng bước được kiềm chế và có xu hướng giảm ở những tháng cuối năm và cả năm ở mức hơn 18%.

    Năm 2011, kim ngạch XNK của VN đạt gần 200 tỷ USD, đạt mức cao nhất trong lịch sử, trong đó xuất khẩu đạt 96,3 tỷ USD, tăng 33,3%, mức nhập siêu năm 2011 giảm xuống còn 9,5 tỷ USD (năm 2010 đạt 12,7 tỷ USD), bằng 9,9% kim ngạch xuất khẩu, đây là mức thấp nhất kể từ năm 2007 khi VN gia nhập WTO ; cam kết viện trợ ODA dành cho VN vẫn ở mức cao với tổng giá trị gần 8 tỷ USD và nguồn FDI được đăng ký ở mức 14,7 tỷ USD, vốn thực hiện đạt gần 11 tỷ USD.

    - Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ, du lịch... trong năm 2011 cũng đạt được những kết quả tích cực. Năm 2011, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam từ hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ đều tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách đến từ Trung Quốc đạt hơn 1,2 triệu lượt người, tăng 49%.

    LQ – Giới thiệu với phóng viên Trung Quốc và Việt Nam về quan hệ đối ngoại của Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Văn Thơ nói:

    - Trong lĩnh vực đối ngoại, ĐH Đảng lần thứ XI tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; Đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ; Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; tích cực và chủ động hội nhập quốc tế. Quan hệ với các nước láng giềng, các đối tác lớn chủ yếu của Việt Nam tiếp tục có bước phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Sự tham gia tích cực, chủ động của Việt Nam tại các tổ chức và diễn đàn quốc tế và khu vực quan trọng như ASEAN, APEC, LHQ, WTO… đã đem lại nhiều kết quả cụ thể, thiết thực, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, tạo môi trường thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

    LT – Về quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Văn Thơ nói:

    2. Về Quan hệ Việt – Trung, chỉ còn 02 ngày nữa (18/1) là hai nước Việt-Trung kỷ niệm 62 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đại Sứ quán chúng tôi cũng sẽ long trọng tổ chức kỷ niệm hoạt động này. Nhân đây, tôi xin nhiệt liệt hoan nghênh các bạn phóng viên có mặt hôm nay đến tham dự hoạt động này.

    - Trong 62 năm qua, mặc dù có lúc thăng trầm, song quan hệ láng giềng hữu nghị giữa hai nước luôn là dòng chính, đã có bước phát triển mạnh mẽ và sâu rộng, vì nó phù hợp với nguyện vọng và lợi ích căn bản của nhân dân hai nước. Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam trước sau như một hết sức coi trọng phát triển mối quan hệ "đối tác hợp tác chiến lược toàn diện" với Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc, coi đây là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

    - Năm 2011, quan hệ hai nước chúng ta tiếp tục có những bước phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng. Đặc biệt, chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cũng như chuyến thăm chính thức Việt Nam của Phó Chủ tịch nước Tập Cận Bình có ý nghĩa quan trọng, đạt được nhiều thỏa thuận và nhận thức chung hết sức quan trọng phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước. Hai bên đã ký được 14 thỏa thuận hợp tác về kinh tế thương mại, y tế, giáo dục, giao thông vận tải, thông tin báo chí, hợp tác giữa hai Đảng, hai Đoàn thanh niên và thỏa thuận TQ cung cấp các khoản vay tín dụng ưu đãi bên mua cho một số dự án hợp tác kinh tế giữa hai nước, qua đó đã tạo động lực mới đưa quan hệ hai nước tiếp tục phát triển ổn định, lành mạnh.

    - Hợp tác giữa hai Đảng, hai nước và giữa các Bộ, ngành, địa phương hai bên tiếp tục có những bước phát triển tích cực. Tháng 9/2011, hai bên đã tổ chức thành công Hội nghị lần thứ 5 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương. Cuối tháng 11/2011, đã diễn ra Hội thảo lý luận giữa 2 Đảng tại thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

    - Hai nước đã tổ chức thành công nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị với hình thức đa dạng và phong phú như Liên hoan hữu nghị nhân dân biên giới Việt – Trung, Diễn đàn nhân dân Việt – Trung; Liên hoan thanh niên Việt – Trung và vừa qua là tổ chức tốt cầu truyền hình hữu nghị Việt Nam – Quảng Tây đã góp phần tăng cường hơn nữa sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa các tầng lớp nhân dân hai nước, đặc biệt là giữa thanh niên hai nước.

    Trong chuyến thăm của TBT Nguyễn Phú Trọng và PCT nước Tập Cận Bình vừa qua, lãnh đạo cấp cao hai bên đã trao đổi rất sâu rộng về việc tăng cường định hướng dư luận và quản lý báo chí, thúc đẩy tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, giữ gìn đại cục quan hệ hữu nghị hai nước, làm cho tình hữu nghị Việt - Trung được kế thừa và phát huy rạng rỡ. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Đài truyền hình Quảng Tây đã phối hợp làm tốt cầu truyền hình Việt – Trung láng giềng gần, để lại trong lòng khán giả Việt Nam và Trung Quốc những ấn tượng rất tốt đẹp.

    - Về kinh tế, thương mại, cho đến nay, Trung Quốc liên tục 7 năm liền là là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, kim ngạch trao đổi mậu dịch song phương hai nước nhiều năm nay liên tục tăng trưởng mạnh trên 30%/năm. Theo số liệu của Hải quan TQ, năm 2011, kim ngạch thương mại song phương Trung-Việt đạt 40,2 tỷ USD, tăng 33,6%, trong đó VN xuất khẩu 11,11 tỷ USD, tăng 59,1%; nhập khẩu là 29,09 tỷ USD, tăng 25,9%, Việt Nam nhập siêu từ TQ hơn 17 tỷ USD.

    Về FDI, đến cuối năm 2011, Trung Quốc có hơn 800 dự án đầu tư với hơn 4,25 tỷ USD. Đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào Việt Nam đứng thứ 14 trong số 93 nước và vùng lãnh thổ có FDI tại Việt Nam.

    Trong năm nay, hai nước đang tích cực triển khai thỏa thuận đạt được trong 02 chuyến thăm của TBT Nguyễn Phú Trọng và Phó Chủ tịch nước Tập Cận Bình, để thực hiện tốt Quy hoạch phát triển 5 năm về kinh tế thương mại giai đoạn 2011-2015 được ký kết trong chuyến thăm TQ của TBT Nguyễn Phú Trọng, thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước trong thời gian tới.

    - Hợp tác văn hóa, khoa học kỹ thuật, giáo dục đào tạo và du lịch tiếp tục phát triển mạnh. Hiện có hơn 13.000 sinh viên Việt Nam học tại các trường đại học Trung Quốc và hơn 3000 sinh viên Trung Quốc đang theo học tại các trường đại học của Việt Nam.

    LQ – Sau bài phát biểu, Đại sứ Nguyễn Văn Thơ đã trả lời câu hỏi của các phóng viên Trung Quốc.

    LT- Trả lời câu hỏi của Nam Dương, phóng viên Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc về Đại sứ đánh giá như thế nào cuộc thi "Tiếng hát hữu nghị Trung – Việt" ? Đại sứ Nguyễn Văn Thơ nói:

    "Tôi đánh giá rất cao đóng góp của CRI trong vai trò cầu nối của quan hệ giữa hai nước. Cuộc thi "Tiếng hát hữu nghị Trung – Việt" tổ chức ở Hạ Long là rất thắng lợi, nhân dân Việt Vam và nhân dân Quảng Ninh rất hoan nghênh và đánh giá cao thành quả giao lưu hữu nghị này. Tôi tin tưởng rằng sự đóng góp của CRI trong thời gian tới để tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

    LQ- Trả lời câu hỏi của phóng viên Tân Hoa xã Trung Quốc về tình hình phát triển quan hệ Việt Trung trong năm 2012, Đại sứ Nguyễn Văn Thơ cho biết:

    "Năm 2012 là năm rất quan trọng đối với Trung Quốc, Trugn Quốc sẽ tiến hành Đại hội đảng Cộng sản lần thứ 18, đây là một sự kiện chính trị quan trọng của Đảng và nhân dân Trung Quốc.

    Về quan hệ hai nước trong năm 2012, thì trong kinh tế thương mại thì hai bên phải triển khai thực hiện những thỏa thuận mà lãnh đạo hai nước đã đạt được, hai bên đưa ra những dự án lớn để thúc đẩy quan hệ hợp tác cụ thể trong quan hệ hai nước. Thực hiện thỏa thuận, như Trung Quốc cho Việt vay ưa đãi bên mua 300 đô là, hai bện cũng tìm ra những sự án cụ thể để thúc đẩy việc thực hiện hiệp định này. Ngoài ra, ha bên còn tăng cường giao lưu ở tất cả các cấp từ Trung ương đến địa phương. Nói tóm lại, năm 2012 là năm có rất nhiều việc phải làm đưa hai nước phát triển ổn định và lành mạnh.

    LT – Trả lời câu hỏi của phóng viên "Báo Buổi chiều Thiên Tân" về phía Việt Nam hoan nghênh những doanh nghiệp như thế nào của Trung Quốc sang Việt Nam đầu tư và trong năm 2012 Việt Nam có kế hoạch quảng bá du lịch hay không ? Đại sứ Nguyễn Văn Thơ cho biết:

    "Kinh tế thương mại giữa hai nước phát triển rất nhanh trong thời gian vừa qua, quan hệ giữa Trung ương với Trung ương và giữa địa phương với địa giữa hai nước rất phát triển, trong 10 năm liền Việt Nam là đối tác lớn nhất của Quảng Tây và Thiên Tân có quan hệ rất đặc biệt với hải và một số tỉnh của Việt Nam, cơ hội hợp tác giữa Thiên Tân với Hải Phòng và các tỉnh khác của Việt Nam là rất lớn, chúng tôi hoan nghênh các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư và các cơ sở hạ tầng, đầu tư vào công nghiệp, công nghiệp và dịch vụ, đặc biệt Thiên Tân có nhiều doanh nghiệp lớn về dược phẩm, chúng tôi hoan nghênh các doanh nghiệp của Thiên Tân đầu tư vào Việt Nam. Sáu tháng đầu năm tới Thiên Tên sẽ có đoàn doanh nghiệp sang thăm Hải phòng, Phú Thọ và một số địa phương của Việt Nam.

    LQ – Trả lời câu hỏi của phóng viên báo "Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc" về sự giao quân sự giữa hai nước Trung – Việt trong năm 2012 ? Đại sứ Nguyễn Văn Thơ nói:

    "Trong năm 2011 quan hệ giữa giao lưu Quốc phòng giữa hai nước rất nhộn nhịp và đã thỏa thuận là lập đường dây nóng giữa hải quân hai nước. Năm tới cũng sẽ có những đoàn quân đội cấp cao của Việt Nam sang thăm Trung Quốc.

    Trong năm 2012 thì hai bên sẽ tăng cường việc tuần tra chung giữa hải quân hai nước ở vịnh Bắc bộ. Hợp tác giữa quân đội hai nước là rất quan trọng để tăng cường hiểu biết, góp phần vào hòa bình và ổn định trong khu vực."

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>