• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tôi nguyện đóng góp sức mình cho mối tình hữu nghị Việt-Trung--Phỏng vấn Nguyên Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Vinh Quang

    2012-01-05 13:14:37     cri

    Ở trong nước tôi làm ở Ban Đối ngoại Trung ương, cho nên các chuyến đi của Tổng Bí thư tôi được đi tháp tùng và phục vụ. Nên có thể nói ấn tượng khó quên nhất của tôi trong hơn 20 năm kể từ ngày bình thường hóa quan hệ đến nay là chuyến thăm của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu năm 1999. Lúc đó tôi được giao nhiệm vụ ở trong tổ Văn kiện. Trong chuyến đi đó có một thành công rất lớn là hai Tổng Bí thư đã đi đến Tuyên bố Việt-Trung năm 1999, trong có đề ra phương hướng 16 chữ. Đây là chuyến đi rất có ý nghĩa lịch sử để bàn và trao đổi với các bạn Trung Quốc đưa ra những chữ nghĩa như thế nào tôi đều được tham gia, nên tôi cảm thấy đây là một kỷ niệm rất khó quên. Ngoài ra, các chuyến thăm khác của Tổng Bí thư tôi cũng được tham gia bàn bạc. Ví dụ như năm 2008, tôi cũng được tham gia vào tổ Văn kiện và sau đó hai Tổng Bí thư đã đạt được thỏa thuận rất quan trọng là nâng cấp quan hệ giữa hai nước lên một tầm cao mới, đó là quan hệ đối tác hợp tác hiến lược toàn diện mà bây giờ tất cả chúng ta cùng phấn đấu để thực hiện theo phương hướng đó.

    Tôi làm công tác ở Trung Quốc lâu và có lợi thế là biết tiếng Trung Quốc, nên làm bạn với các bạn Trung Quốc cũng dễ hơn, tôi lại là người ham mê nghiên cứu về văn hóa, phong tục tập quán, tính cách con người Trung Quốc, nên tôi có rất nhiều bạn, trong khi làm việc tôi cảm thấy dễ dàng hơn. Khi tôi cần cái gì thì càng bạn rất sẵn sàng giúp đỡ tôi, trong nhiệm kỳ công tác sự hợp tác giữa tôi với các bạn Trung Quốc nói chung là rất tốt. Các Cơ quan và Bộ, Ban ngành của Trung Quốc phối hợp với Đại sứ quán đã mang đến hiệu quả rất quan trọng.

    Về quan hệ giữa hai nước thì tôi vẫn thường nói là nhìn rộng ra thì quan hệ Việt-Trung là quan hệ giữa hai dân tộc và quan hệ giữa hai Đảng, mà quan hệ giữa hai dân tộc đã có hàng ngàn năm và giữa hai Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung đã có được thiết lập ngay từ khi hai Đảng mới ra đời, nên khi nhìn về quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc thì hiện nay chúng ta còn có nhiều vấn đề cần phải giải quyết và khắc phục, nhưng nhìn chung về lâu về dài thì quan hệ Việt Nam và Trung Quốc vẫn theo chủ lưu là quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc có truyền thống hàng nghìn năm, và quan hệ hai Đảng mà chúng ta thường gọi là quan hệ đồng chí cũng đã có từ lâu, bởi thế nên các bạn trẻ không nên thấy khó khăn mà nản lòng, có khó khăn phải cùng nhau tìm cách khắc phục, nếu chúng ta có quan hệ tốt đẹp thông cảm và hiểu cho nhau thì có thể vượt qua những khó khăn đó. Hiện nay, chúng tôi trong ngành ngoại giao cũng đang hết sức nỗ lực cùng với phía Trung Quốc hợp tác giải quyết những vấn đề còn tồn tại giữa hai nước, đây là chỉ đạo của cấp cao hai bên để làm cho mối quan hệ giữa hai nước mãi mãi là láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chị tốt, đối tác tốt".

    LQ – Sau đây, chúng ta tạm nghỉ đôi phút nghe bài hát: Cách xa ngàn dặm do anh Bí Ngọc Thanh thể hiện.

    LT – Tiếp theo LQ và LT xin giới thiệu với quý vị và các bạn bài: "Kho ngoại quan" ở In-đô-nê-xi-a vận hành tốt đẹp, doanh nghiệp Chang Hong xây dựng "thương hiệu hàng đầu của Trung Quốc"

    LQ – Các bạn thân mến, Doanh nghiệp Chang Hong Trung Quốc thành lập vào cuối thập niên 50, đến đầu thập niên 90 phát triển thành cơ sở sản xuất TV màu lớn nhất Trung Quốc, được tôn vinh là "Vua TV màu Trung Quốc".

    LT - Thông tin giám sát hàng năm do Trung tâm Thông tin doanh nghiệp của Tổng Cục Thống kê Nhà nước Trung Quốc công bố cho thấy, thị phần của sản phẩm Chang Hong 18 năm liền giữ vị trí hàng đầu trong số doanh nghiệp chiếm thị phần Trung Quốc.

    LQ - Năm 1998, doanh nghiệp Chang Hong bắt đầu mở rộng thị trường hải ngoại, 13 năm qua, sản phẩm Chang Hong đã tiêu thụ thành công tại hơn 10 nước và khu vực như: châu Âu, châu Mỹ, ASEAN, Trung Đông, châu Phi, Nga và Ố-xtrây-li-a v.v. thực hiện duy trì doanh thu hải ngoại tăng trưởng ổn định.

    LT - Trong khi đó, công ty xác định thị trường ASEAN gần Trung Quốc nhất là thị trường quảng bá thương hiệu Chang Hong, bổ sung cho thị trường Trung Quốc, trọng điểm xây dựng hình ảnh thương hiệu nổi tiếng Trung Quốc, thực hiện lắp rắp tại địa phương, chẳng hạn như In-đô-nê-xi-a, Phi-li-pin, Ma-lai-xi-a v.v.

    LQ - Phó Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng Tập đoàn Hải ngoại của doanh nghiệp Chang Hong U Giang nói:

    LT - "Xét về toàn cầu, doanh nghiệp Chang Hong đã có nhà máy và công ty con tại 8 nước In-đô-nê-xi-a, Hàn Quốc, Ố-xtrây-li-a, Cộng hòa Séc v.v. sản phẩm tiêu thụ trên thị trường của hơn 100 nước và khu vực. Ở In-đô-nê-xi-a, doanh nghiệp có nhà máy và công ty tiêu thụ che phủ các nước Đông Nam Á. Năm nay chúng tôi đã được In-đô-nê-xi-a trao 'thương hiệu Top 10 Trung Quốc', trên thị trường In-đô-nê-xi-a, Chang Hong đã trở thành thương hiệu hàng đầu trong đồ điện gia dụng Trung Quốc. Máy điều hòa của chúng tôi chiếm hơn 10% thị phần địa phương."

    LQ - Doanh nghiệp Chang Hong cho biết, doanh nghiệp dự định coi thị trường In-đô-nê-xi-a là điểm tựa quan trọng về chiến lược phát triển hải ngoại, công ty sẽ xây dựng "cơ sở sản xuất kinh doanh ASEAN" trong thời gian tới, đưa sản phẩm và dịch vụ đến thị trường lớn ASEAN với 500 triệu dân. Ông U Giang nói:

    LT - "Thị trường các nước Đông Nam Á là thị trường mới nổi của chúng tôi, trưởng thành khá nhanh. Ở In-đô-nê-xi-a, tuy doanh nghiệp chúng tôi chính thức thành lập từ năm 2008, nhưng trên thực tế chúng tôi cùng đối tác đã kinh doanh 10 năm trên thị trường địa phương. Sản phẩm mà chúng tôi tiêu thụ trên thị trường In-đô-nê-xi-a chủ yếu là TV màu và máy điều hòa, hiện nay, máy điều hòa chiếm thị phần nhiều hơn TV màu."

    LQ - Ngày 15/09/2011, đơn xin xây dựng kho ngoại quan ở chung quanh nhà máy lắp rắp Cikupa ở Gia-các-ta của doanh nghiệp Chang Hong tại In-đô-nê-xi-a đã được Hải quan In-đô-nê-xi-a phê chuẩn và chính thức đưa vào hoạt động, từ đó, sản phẩm Chang Hong cũng được hưởng điều kiện thông quan tiện lợi như các thương hiệu đồ điện gia dụng Nhật Bản và Hàn Quốc: Sharp, Toshiba, Samsung, LG v.v.

    LT - Doanh nghiệp Chang Hong cho rằng, thương hiệu Chang Hong muốn thành công đi vào thị trường quốc tế, phải kết hợp đặc sắc văn hóa của thương hiệu Chang Hong, áp dụng sách lược nội địa hóa thương hiệu, lấy nhu cầu thị trường địa phương làm trung tâm, quảng bá và tiêu thụ tại địa phương.

    LQ - Phó Giám đốc Phát triển chiến lược hải ngoại của doanh nghiệp Chang Hong La Quang Cường nói:

    LT - "Là thị trường mới nổi, các nước ASEAN chiếm vị trí rất quan trọng trong chiến lược phát triển hải ngoại của doanh nghiệp Chang Hong, các nước ASEAN gần với Trung Quốc, có vị thế rất cao trong bố cục tổng thể của chúng tôi, năm ngoái, sản phẩm Chang Hong tại In-đô-nê-xi-a còn được trao 'Thương hiệu hàng đầu của Trung Quốc'".


    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>