
Âm nhạc không có biên giới, các thi sinh hai nước Trung-Việt thông qua cuộc thi này để tiến hành giao lưu về ca nhạc cũng như tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị lẫn nhau. Khi giới thiệu ý tưởng ban đầu về tổ chức hoạt động tiếng hát Hữu nghị này, ông Dương Xuân, người phụ trách của Tiếng nói vịnh Bắc Bộ, đơn vị thực hiện cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" này nói:
"Sự giao lưu giữa nhân dân hai nước Trung-Việt rất mật thiết, đặc biệt là kể từ bình thường hóa quan hệ Trung-Việt đến nay, giao lưu giữa nhân dân diễn ra dồn dập, làm thế nào để thúc đẩy sự trao đổi giữa nhân dân hai nước Trung-Việt? Chúng tôi cho rằng, âm nhạc không có biên giới, chúng tôi mong thể hiện tình cảm bằng lời ca, truyền đưa tình hữu nghị bằng tiếng hát. Hai nước Trung-Việt núi sông liền một dải, tổ chức cuộc thi 'Tiếng hát Hữu nghị' là nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa hai nước và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Trung-Việt".
Tổng Lãnh sự của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh Phạm Tinh Mai đã tham dự cuộc thi sơ tuyển khu vực Trung Quốc của cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt năm 2011, khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài chúng tôi, Tổng Lãnh sự nói, cuộc thi" Tiếng hát Hữu nghị" là một hoạt động thương hiệu nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa hai nước Trung-Việt. Tổng Lãnh sự Phạm Tinh Mai nói:

"Hoạt động'Tiếng hát Hữu nghị' năm nay có ý nghĩa đặc biệt, bởi vì năm 2010 là kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc-Việt Nam, năm nay là kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ Trung-Việt. Là một phần quan trọng của sự giao lưu văn hóa hai nước, cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai nước Trung-Việt".
Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt do Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, Cục Phát thanh Điện ảnh-Truyền hình Quảng Tây, Đài Phát thanh-Truhền hình Quảng Ninh Việt Nam và Đài Truyền hình Kỹ thuật số Việt Nam(VTC) phối hợp tổ chức, chia làm khu vực thi trên mạng, khu vực thi Trung Quốc và khu vực thi Việt Nam. Nhân dân hai nước thông qua việc tham gia cuộc thi hát này đã thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa hai nước cũng như tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa hai bên.
<< 1 2 >>