LQ – Thưa quý vị và các bạn, qua bài giới thiệu thiệu trên, chúng ta có thể thấy được Thái Lan đã trở thành nguồn khách lớn thứ hai của Trương Gia Giới tỉnh Hồ Nam Trung Quốc.
LT – Chị LQ này, ngoài du lịch ra thì LT thấy hàng hóa của các nước ASEAN cũng đã đi vào thị trường TQ và ngày càng được người tiêu dùng TQ ưa thích.
LQ – Đúng vậy, hiện nay trong các siêu thị, thậm chí là trong những cửa hàng tư nhân cũng có bán các loại thức ăn và đồ thủ công mỹ nghệ đặc sắc của các nước ASEAN.
LT – Ngoài những mặt hàng truyền thống mà chị vừa nói ra, thì đồ gỗ của các nước ASEAN cũng đang được ngày ngày càng nhiều người TQ ưa chuộng.
LQ – Đúng vậy, mấy năm nay, Trung Quốc lên cơn sốt chơi đồ nội thất làm bằng gỗ trắc. Đồ nội thất làm bằng gỗ trắc được làm từ các loại cây gỗ cứng trong rừng nhiệt đới và nhiệt đới châu Á như: lát hoa, đàn hương, đinh hương v.v. công nghệ liên quan như thiết kế, tạo hình, chế tác v.v của đồ gỗ nội thất chứa đựng nét văn hóa phong phú, rất được người dân Trung Quốc yêu thích.
LT - Trong đó, gỗ đinh hương bán rất chạy tại Trung Quốc do chắc, sẫm màu, mát tay, giá tương đối rẻ, trở thành bảo bối trên thị trường đồ gỗ nội thất.
LQ - Mới đây, ông Vương vừa mua một tủ để giầy mũ làm bằng gỗ đinh hương Lào với giá 11 nghìn 500 nhân dân tệ trong khu đấu giá.
LT - Ông Vương nói với phóng viên: "Người Trung Quốc thích đồ làm bằng gỗ trắc là bởi gỗ tốt và nét văn hóa trong công nghệ. Đồ gỗ nội thất chỉ dùng trong 5 năm, 7 năm, 10 năm, cùng lắm là 15 năm, thế nhưng đồ nội thất làm bằng gỗ trắc có thể dùng đến mấy đời. Thứ hai là nó thể hiện đậm đà văn hóa Trung Quốc, mà các đồ nội thất khác không thể so sánh."".
LQ – Hơn nữa gỗ đinh hương Lào, gỗ lát hoa đảo Hải Nam Trung Quốc và gỗ đàn hương của Ấn Độ được gọi là ba loại gỗ trắc lớn.
LT – Vâng, trong đó, cây lát hoa Hải Nam và cây đàn hương Ấn Độ rất hiếm, giá rất đắt.
LQ - Trong khi đó, gỗ đinh hương Lào vừa chắc, màu đẹp và mát tay, giá lại tương đối rẻ, mấy năm qua có rất nhiều người sưu tầm.
LT - Vì vậy, không chỉ giá cả tăng liên tục mà lượng tiêu thụ cũng tăng dần.
LQ – Nên các thương gia Lào đã nhanh nhạy nắm bắt cơ hội làm ănn lớn của thị trường gỗ trắc Trung Quốc.
LT - Bà Vong-vi-chít kinh doanh Công ty đồ nội thất đã 5 năm, bà đặt tên cho công ty là "Công ty Đồ nội thất Lào-Trung", một số sản phẩm của công ty đã bán sang Trung Quốc. Bà cho phóng viên biết:
LQ - "Người Trung Quốc thích đồ nội thất làm bằng gỗ trắc, nhưng đồ gỗ bán sang Trung Quốc một là, chất liệu gỗ phải tốt, hai là, phải gia công tinh xảo. Người Trung Quốc rất thích hoa văn truyền thống, vì vậy chúng tôi mời một nghệ nhân người Trung Quốc từ Quảng Châu đến công ty để chỉ đạo và đào tạo cho thợ của chúng tôi. Như vậy, những sản phẩm làm ra bán sang Trung Quốc rất được ưa chuộng."
Bà Vong-vi-chít cho biết, Trung Quốc dân đông, thị trường rộng lớn, nhất là 2-3 năm nay, nhu cầu đối với sản phẩm làm bằng gỗ trắc tăng nhanh. Bà hy vọng mời thêm được nhiều nghệ nhân Trung Quốc sang Lào, nâng cao hơn nữa trình độ chế tạo của công ty. Bà nói, chất lượng gỗ của Lào đã rất tốt, nếu như có được công nghệ tinh xảo của Trung Quốc, đồ gỗ nội thất sẽ càng được ưa chuộng trên thị trường Trung Quốc.
LT - Để bảo vệ tài nguyên gỗ cứng của nước mình, thúc đẩy phát triển của các ngành nghề liên quan, mấy năm qua, Chính phủ Lào đã đưa ra luật cấm xuất khẩu nguyên liệu gỗ, chỉ cho phép xuất khẩu sau khi gia công thành thành phẩm nổi thất nhằm xây dựng ngành đồ gỗ của Lào.
LQ - Ông Vét-sa Phong, Chủ tịch Hiệp hội Đồ nội thất Lào nói:
LT - "Có nhiều người nói, Lào hiện nay đã không còn gỗ nữa, trên thực tế, là luật pháp quy định cấm xuất khẩu gỗ nguyên liệu, điều này rất rõ ràng, nhưng Chính phủ khuyến khích gia công thành sản phẩm mới xuất khẩu, và không thu thuế. Chính sách của chúng tôi đồng thời vẫn mở cửa với nhà đầu tư nước ngoài, ủng hộ nhà đầu tư nước ngoài hợp tác với Lào, miễn là khai thác có kế hoạch, thực hiện tốt kế hoạch theo năng lực sản xuất của mình, chẳng hạn như năm nay có nhu cầu bao nhiêu gỗ, trình kế hoạch lên bộ ngành liên quan, sau khi xem xét các Bộ ngành chắc chắn sẽ có hồi âm."
Ông Vét-sa Phong cho biết, 2-3 năm gần đây, nhu cầu đồ nội thất làm bằng gỗ trắc của Lào trên thị trường quốc tế tăng trưởng rất nhanh. Hiện nay, trong số doanh nghiệp đồ gỗ của Lào, tỷ lệ triển khai nghiệp vụ xuất khẩu còn chưa cao, bởi vậy, không gian phát triển rộng lớn. Ông nói, thông qua thực thi các chính sách và luật pháp liên quan, ngành đồ gỗ của Lào ngày càng quy phạm, thông qua hợp tác với doanh nghiệp các nước Trung Quốc, Việt Nam v.v. rất nhiều doanh nghiệp đồ gỗ của Lào đã nâng cao rõ rệt về trình độ công nghệ, sức cạnh tranh cũng tăng mạnh.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |