• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Quan chức Bộ Công Thương Việt Nam tràn đầy niềm tin đối với tương lai thương mại hai nước Việt-Trung

    2011-05-26 17:14:07     cri
    Theo Tân Hoa xã: Mới đây, tại Thượng Hải, khi trả lời phỏng vấn, Phó Vụ trưởng Vụ châu Á-Thái Bình Dương Bộ Công Thương Việt Nam Đào Ngọc Chương nói với phóng viên rằng: "Việt Nam luôn coi Trung Quốc là đối tác hợp tác thương mại quan trọng nhất hiện nay cũng như trong tương lai. Được chia sẻ lợi ích các nhân tố như việc hoàn thành xây dựng Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc--ASEAN v.v. 5 năm tới, phát triển thương mại Việt-Trung sẽ tiếp tục duy trì triển vọng tốt đẹp."

    Ông Đào Ngọc Chương dẫn số liệu nói, hơn 20 năm qua, quan hệ hợp tác kinh tế thương mại Việt-Trung đã có bước phát triển vững mạnh. Do tác động của khủng hoảng tài chính quốc tế 2009 và kinh tế toàn cầu suy giảm, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và các nước khác đều sụt giảm, nhưng giữa Việt Nam và Trung Quốc lại duy trì tốc độ tăng trưởng 5,8%. Kim ngạch thương mại hai chiều Việt-Trung năm 2009 tăng 566 lần so với năm 1991. Năm 2010, kim ngạch thương mại Việt-Trung lên tới 27 tỷ USD.

    Trong khi đó, hình thức thương mại Việt-Trung cũng xuất hiện xu thế ngày càng đa dạng hóa. Ông Đào Ngọc Chương nói, trước năm 2000, kim ngạch thương mại hai chiều chủ yếu đến từ thương mại biên giới. Từ năm 2001 đến nay, phương thức thương mại chính như nhập khẩu tái xuất, trung chuyển, chế biến, quá cảnh v.v. dần dần trở thành dòng chính. Ông Đào Ngọc Chương nói: "Việc này đã tạo điều kiện cho việc phát triển tiềm năng và tính bổ sung kinh tế thương mại hai nước."

    Được biết, kể từ năm 2004, Trung Quốc đã trở thành đối tác hợp tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, trong đó, xuất khẩu đứng đầu, nhập khẩu đứng thứ ba. Ông Đào Ngọc Chương cho rằng, dưới sự hỗ trợ của ba nhân tố, năm 2011 đến năm 2015, phát triển thương mại Việt-Trung sẽ tiếp tục duy trì triển vọng tốt đẹp.

    Sau khi Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc--ASEAN chính thức hoàn thành xây dựng, tỷ lệ đóng thuế của hơn 6000 mặt hàng trong thương mại Việt-Trung sẽ giảm xuống còn từ 0-5%, đã tạo điều kiện tiện lợi cho sản phẩm hai nước nâng cao sức cạnh tranh, mở rộng quy mô và số lượng giao dịch thương mại.

    Dự án hợp tác "Hành lang kinh tế Nam Ninh-Xin-ga-po" sẽ tích cực triển khai và dần dần trở thành hiện thực. Là "cửa sổ" kết nối hai thị trường lớn Trung Quốc và ASEAN, Việt Nam sẽ đóng góp trong việc thúc đẩy giao lưu kinh tế thương mại giữa Trung Quốc và các nước ASEAN khác.

    Việt Nam đã đề xuất chính sách ưu tiên cho Nhà đầu tư nước ngoài về đầu tư các mặt như: ngành nghề đồng bộ, khu chế biến xuất khẩu cũng như nâng giá trị gia tăng của sản phẩm v.v. có lợi cho Nhà đầu tư Trung Quốc dốc sức khai thác tài nguyên thiên nhiên và nguồn lao động dồi dào của Việt Nam.

    Từ Ban Thư ký Hội chợ Triển lãm Trung Quốc--ASEAN phóng viên được biết, thương mại hai chiều Trung-Việt tiếp tục giữ đà tăng với mức lớn, quý một năm 2011, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam của Trung Quốc tăng 42,3% so với năm 2010.

    Số liệu phân tích của Hội chợ Triển lãm Trung Quốc--ASEAN cho thấy, quý một năm 2011, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam của Trung Quốc là 7,901 tỷ USD, tăng 42,3% so với năm 2010. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu Việt Nam của Trung Quốc là 5,862 tỷ USD, tăng 39,1% so với năm 2010, kim ngạch nhập khẩu Việt Nam của Trung Quốc là 2,039 tỷ USD, tăng 52,1% so với năm 2010.

    Hội chợ Triển lãm Trung Quốc--ASEAN mỗi năm tổ chức một lần đã thúc đẩy mạnh phát triển thương mại giữa hai nước Trung-Việt. Tại Hội chợ Triển lãm Trung Quốc--ASEAN lần thứ 7, doanh nhân Việt Nam tổng cộng đã sử dụng 1223 gian hàng, có 7390 lượt người đã tham gia Hội chợ triển lãm, hoàn thành kim ngạch thương mại 484 triệu USD.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>