Nghe Online
Ngày Độc thân là một ngày mang tính vui chơi giải trí thịnh hành trong giới trẻ Trung Quốc với mục đích nhằm chúc mừng bản thân vẫn là người độc thân. Ngày Độc thân khởi đầu từ các trường đại học và thông qua các môi giới truyền thông như mạng In-tơ-nét v.v dần dần hình thành văn hóa Ngày Độc thân. Ngày 1 tháng 1 là Ngày Độc thân nhỏ, ngày 11 tháng 1 và ngày 1 tháng 11 là Ngày Độc thân vừa, còn ngày 11 tháng 11 do có 4 con số một, được gọi là Ngày Độc thân lớn."
Trong Ngày Độc thân, các bạn trẻ Trung Quốc không hề kiêng kỵ "thân phận" độc thân của mình, chào đón Ngày Độc thân này bằng nhiều hình thức sáng tạo, như một nhóm người độc thân cùng đi xe buýt số 11; huy động dăm ba anh chị em độc thân thành lập một hội độc thân; tổ chức dạ tiệc độc thân v.v, nói tóm lại, Ngày Độc thân, đã là ngày thì không nên để nó trôi qua một cách vô vị, họ muốn hô vang cho mọi người biết rằng độc thân cũng là một mốt thời thượng.
Ngày độc thân là ngày thể hiện ý tưởng sáng tạo của các bạn trẻ, cũng là một hình thức thể hiện tình yêu đối với cuộc sống của các bạn trẻ, dù là độc thân vẫn tận hưởng cuộc sống của mình. Mẫn Linh, người dẫn tiết mục "Câu lạc bộ Tuổi trẻ" và Bích Ngọc, lưu học sinh Việt Nam ở Bắc Kinh sẽ chuyện trò cùng các bạn "cuộc sống vui độc thân" của các bạn trẻ Trung Quốc.