• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nhạc sĩ Đức Trịnh: Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" đã tạo mặt bằng giao lưu cho các bạn yêu thích ca hát Việt-Trung

    2010-12-16 14:07:44     cri

    Nghe Online

    Mới đây, cuộc thi chung kết "Tiếng hát Hữu nghị" đã kết thúc tốt đẹp tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc, nhờ sự biểu diễn xuất sắc, thí sinh Đặng Minh Hải đến từ Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội Việt Nam đã nhận được đánh giá cao của khán giả và ban giám khảo, và đã giành được giải nhất và giải "Thể hiện xuất sắc nhất ca khúc nước bạn". Nhạc sĩ Đức Trịnh, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội Việt Nam đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Chúng tôi, say đây mời các bạn theo dõi nội dung đánh giá của nhạc sĩ Đức Trịnh về cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" cũng như các thí sinh hai nước Trung-Việt tham gia cuộc thi.

    Có 6 thí sinh Việt Nam đã tham gia cuộc thi chung kết lần này, trong đó, thí sinh Đặng Minh Hải và Dương Thị Cẩm Tú đều đến từ Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội Việt Nam. 6 thí sinh Việt Nam không những thể hiện xuất sắc các bài hát Việt Nam, mà còn thể hiện rất xuất sắc về các bài hát Trung Quốc, đánh giá về biểu hiện của các thí sinh trong cuộc thi chung kết, nhạc sĩ Đức Trịnh nói:

    "Các em Việt Nam đã rất cố gắng thể hiện các bài hát Trung Quốc, nhưng vẫn chưa bằng các em Trung Quốc hát bài Trung Quốc. Thông qua tham gia cuộc thi các em đã có một tình yêu đối với các bài hát Trung Quốc, hy vọng qua một thời gian các em sẽ hát tốt hơn."

    Để thể hiện tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước Trung-Việt, các thí sinh tham gia cuộc thi phải trình bày một bài hát Trung Quốc và một bài hát Việt Nam. Khi đánh giá các thí sinh Trung Quốc trình bày bài hát Việt Nam, nhạc sĩ Đức Trịnh nói:

    "Theo tôi phải có thời gian và gần gũi hơn nữa với bài hát Việt Nam, nhất là cuộc thi như vậy lần sau sẽ tốt hơn, nghệ thuật đào tạo của Quảng Tây nói riêng và Trung Quốc nói chung rất tốt, tôi đã từng thăm Học viện Nghệ thuật Quảng Tây, qua nghe các em trình diễn cũng thấy các em đã được đào tạo rất tốt."

    Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" đã thu hút đông đảo thí sinh chuyên ngành nghệ thuật hai nước Trung-Việt tham gia, trong đó cũng có rất nhiều thí sinh nghiệp dư yêu thích ca hát. Nhạc sĩ Đức Trịnh cho rằng, các thí sinh nghiệp dư thông qua nỗ lực của mình cũng có thể hát hay bài hát như các thí sinh chuyên ngành nghệ thuật.

    "Đối với các thi sinh nghiệp dư, trong các cuộc thi liên hoan, cuộc thi ca khúc, đôi khi các thi sinh thể hiện trình độ biểu diễn không kém gì so với các thi sinh chuyên nghiệp. Một là các thi sinh nghiệp dư có năng khiếu, hai là tuy không học ở trường, nhưng các thi sinh đó cũng có thể tự học, tự nghe băng đĩa rèn luyện bản thân mình. Cho nên, cuộc thi phải mở rộng để đông đảo người dân tham gia, nhưng không phải thế mà chất lượng nghệ thuật sẽ kém đi, như trong cuộc thi lần này cũng có những thí sinh nghiệp dư đã đoạt giải nhì, giải ba. Qua tham gia cuộc thi, các thi sinh nghiệp dư có thể tự rèn luyện, tự đến vời các cá khúc hay của hai nước, tự đến với học tiếng của nước bạn với nhau, trong cuộc thi lần này cũng đưa ra một giải 'hát ca khúc nước bạn hay nhất', đây là sự cổ vũ cho các bạn hát bài hát của nước bạn, tôi cho rằng đây là hình thức giao lưu văn hóa rất tốt. Nếu như chúng tôi duy trì được cuộc thi thường xuyên, và luân phiên tổ chức cuộc thi chung kết ở hai nước, cuộc thi sẽ thu hút càng nhiều người tham gia."

    Đánh giá về cuộc thi "Tiếng hát hữu nghị" lần này, nhạc sĩ Đức Trịnh cho rằng, cuộc thi lần này đã tập trung một số thí sinh ưu tú của hai nước Việt-Trung, cùng với cuộc thi tiếp tục được tổ chức hàng năm, cuộc thi sẽ thu hút càng nhiều thí sinh ưu tú hai nước tham gia.

    "Cuộc thi lần này tuy phạm vi tuyển chọn thí sinh chưa rộng, chưa thu hút được thí sinh cả nước tham gia, nhưng chất lượng cuộc thi rất cao, các thí sinh tham gia cuộc thi đã thể hiện rất hay."

    Tổng cộng có 10 kênh của 5 Đài phát thanh và truyền hình của hai nước Trung-Việt phát trực tuyến có hình cuộc thi chung kết lần này qua các phương thức phát thanh, truyền hình và trang web, để đảm bảo khán thính giả hai nước có thể thu nghe và thu xem tốt nhất của cuộc thi chung kết, Ban tổ chức đã có sự điều chỉnh thời gian biểu diễn ca khúc của các thí sinh, về việc này, nhạc sĩ Đức Trịnh giải thích rằng:

    "Tôi nghĩ các em thể hiện bài hát trong thời gian hơn hai phút là do thời lượng phát sóng trực tiếp có hạn, tuy nhiên không phải vì vậy mà chất lượng cuộc thi sẽ kém đi, chúng ta đã thấy các em đã biểu diễn rất hay trong thời gian ngắn này. "

    Cuối cùng, nhạc sĩ Đức Trịnh mong cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" có thể tổ chức lâu dài để thúc đẩy tình hữu nghị truyền thống hai nước Việt-Trung, cung cấp mặt bằng giao lưu cho các bạn yêu thích ca hát của hai nước, và chúc cuộc thi sang năm và sau này giành được thành công to lớn hơn

    "Tôi chúc cuộc thi này sẽ được duy trì mãi, cũng mong ban tổ chức hai nước luôn luôn dốc sức tổ chức cuộc thi. Tôi cũng tận khả năng của mình đóng góp tham mưu cho cuộc thi."

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>