• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Vòng chung khảo Tiếng hát hữu nghị Trung-Việt khu vực thi Quảng Ninh, Việt Nam kết thúc tốt đẹp

    2010-09-22 15:46:00     CRIonline

    Nghe Online

    Tối 17 tháng 9, tại Cung Văn hóa Lao động Việt-Nhật ở thành phố Hạ Long đã diễn ra vòng chung khảo Tiếng hát hữu nghị Trung-Việt khu vực thi Quảng Ninh, 5 trong 10 thí sinh tham gia vòng chung khảo đã đoạt được giải nhất, nhì, ba, lọt vào vòng chung kết khu vực thi Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng này.

    Vòng chung khảo Tiếng hát hữu nghị Trung-Việt khu vực thi Việt Nam do Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc, Cục Phát thanh và Truyền hình, Điện ảnh Quảng Tây, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh Trung Quốc cùng tổ chức, Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC Việt Nam và Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Ninh phối hợp tổ chức.

    Quý vị và các bạn đang nghe là bài hát "Việt Nam Trung Hoa" ghi từ hiện trường thi. Theo quy tắc thi vòng chung khảo, các thí sinh phải thể hiện tài năng của mình qua hai bài hát tự chọn, một bài hát tiếng Trung Quốc và một bài hát tiếng Việt Nam, Ban giám khảo 5 người gồm nhà báo Phạm Trọng Tấn, Nghệ sĩ ưu tú Hà Thủy, nhạc sĩ Vũ Thiết, ca sĩ Ngọc Anh và Biên tập viên Đài Phát thanh Nhân dân Quảng Tây Trần Đạt chấm điểm tại hiện trường, xếp hàng theo thành tích, 5 thí sinh dẫn đầu sẽ giành tư cách lọt vào vòng chung khảo khu vực thi Việt Nam. Đến lúc đó, 5 thí sinh được chọn ra từ khu vực thi Quảng Ninh sẽ cùng 6 thí sinh ở khu vực thi Hà Nội tham gia cuộc thi giành tư cách đi dự vòng chung kết tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc vào tháng 11.

    Quý vị và các bạn đang nghe là bài hát "Giấc mơ chưa" do thí sinh Đỗ Thị Thanh Hoa trình diễn. Tham gia vòng chung khảo Tiếng hát hữu nghị khu vực thi Quảng Ninh có 10 thí sinh—những người đã xuất sắc vượt qua vòng sợ tuyển và bán kết. Trong 10 thí sinh lọt vào vòng chung khảo có 5 thí sinh đến từ tỉnh Quảng Ninh bao gồm: Nguyễn Thu Giang, Trần Bích Hòa, Ngô Phương Cúc, Lương Ngọc Diệp và Phạm Hùng Sinh. Ngoài ra, còn có các thí sinh Đỗ Thị Thanh Hoa đến từ tỉnh Tuyên Quang, Đỗ Thanh Hương đến từ Yên Bái, Trần Hà đến từ Cao Bằng, Phan Hoàng đến từ Hoà Bình và Nguyễn Thị Hải Yến đến từ Thái Nguyên.

    Về phần thi, các thí sinh đã chọn hát những bài hát Trung Quốc nổi tiếng như "Khát vọng", "Bến Thượng Hải", "Hôm nay là ngày sinh của tổ quốc tôi", "Tân dòng sông ly biệt", "Trái tim Trung Quốc của tôi" v.v. Trong đó, thí sinh Lương Ngọc Diệp đã trình diễn bài hát Trung Quốc "Thiên Lộ" rất khó hát, để lại ấn tượng hết sức sâu sắc cho Ban giám khảo và khán giả tại hiện trường. Với tài năng hát hay, cách phát âm tiếng Trung Quốc chuẩn, và sự biểu hiện truyền cảm, thí sinh Lương Ngọc Diệp đã giành được số điểm cao nhất, đứng đầu cuộc thi trong đêm. Sau đây, chúng ta hãy cùng nghe bài hát "Thiên lộ" do Lương Ngọc Diệp trình diễn.

    Với tư cách là vừa là thành viên Ban giám khảo vừa là thầy giáo chỉnh âm tiếng Trung cho các thí sinh Việt Nam, Biên tập viên Đài Phát thanh Nhân dân Quảng Tây Trần Đạt đã đánh giá cao sự biểu diễn của thí sinh Lương Ngọc Diệp.

    Về nguyên nhân chọn hát một bài hát Trung Quốc rất khó trình diễn, thí sinh Lương Ngọc Diệp nói rất thích bài hát này, và đang học tiếng Trung. Thí sinh Lương Ngọc Diệp còn cho biết, trong vòng chung khảo sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 25 tháng 9, sẽ tiếp tục chọn hát bài "Thiên Lộ"

    Kết quả, thí sinh Lương Ngọc Diệp giành giải nhất. Các thí sinh Phạm Hùng Sinh, Trần Thu Hà giành giải nhì. Hai thí sinh Trần Bích Hoà, Ngô Phương Cúc giành giải ba. 5 thí sinh này sẽ tiếp tục tham gia vòng chung khảo khu vực thi Việt Nam.

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>