• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Góp sức trẻ cho sự phát triển kinh tế hai nước Trung-Việt

    2010-09-07 14:49:07     cri

    Xin chào các bạn trẻ đang có mặt bên máy thu thanh, hoan nghênh các bạn đến với tiết mục "Câu lạc bộ Tuổi trẻ" của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Nam Dương xin chào các bạn.

    Thưa các bạn, là một trong những hoạt động quan trọng diễn ra trong dịp tổ chức Liên hoan Thanh niên Trung Quốc và Việt Nam vừa qua, Diễn đàn Hữu nghị Thanh niên Trung-Việt đã thu hút sự quan tâm của các bạn thanh niên hai nước tham dự liên hoan. Tại Diễn đàn này, các bạn trẻ Trung Quốc và Việt Nam đã phát biểu nhiều bài tham luận về vấn đề hợp tác kinh tế, giao lưu giữa các nhà doanh nghiệp trẻ, sinh viên lập nghiệp, giao lưu thanh niên v.v. Hôm nay, Nam Dương xin giới thiệu với các bạn phần một của Diễn đàn này, lắng nghe sáng kiến của các bạn trẻ Trung Quốc và Việt Nam khi tham gia xây dựng kinh tế đất nước.

    Trò chơi thi hát mở đầu Diễn đàn đã tạo nên bầu không khí sôi động trong hội trường. Khiến mọi người không còn nghi ngờ đây là một diễn đàn thuộc về các bạn trẻ. Bạn Vinh Nghị Hồng đến từ Ủy ban Phát triển và Cải cách Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, là một bạn trẻ phụ trách công tác sử dụng vốn và đầu tư nước ngoài của Quảng Tây. Bạn Nghị Hồng đã chứng kiến quá trình phát triển hợp tác kinh tế Trung-Việt chuyển biến từ yếu đến mạnh, từ ít đến nhiều, từ lượng đến chất. Nhất là trong 10 năm trở lại đây, sự hợp tác kinh tế hai nước không ngừng mở rộng. Theo góc nhìn của "vị phụ trách" trẻ này, cùng với sự khánh thành của Khu vực Mậu dịch Tự do Trung Quốc-ASEAN, Trung Quốc và Việt Nam đang bước vào thời kỳ phát triển hoàng kim chưa từng có.

    Bạn Nghị Hồng cho rằng, riêng ở Quảng Tây, các bạn trẻ có nhiều mặt bằng để thể hiện tài năng của mình, ví dụ như Khu kinh tế Vịnh Bắc Bộ Quảng Tây được thành lập vào năm 2008, "Khu hợp tác kinh tế xuyên biên giới Bằng Tường Trung Quốc-Đồng Đăng Việt Nam" mà hai bên đã thoả thuận xây dựng vào tháng 7 năm nay, ngoài ra còn có "Hành lang kinh tế Nam Ninh-Xin-ga-po" v.v. Trong tình hình phát triển và kinh tế quốc tế mới, Bạn Nghị Hồng đề nghị:

    "Một, lấy thực hiện chiến lược 'một vành đai hai hành lang' làm động lực, tích cực tìm tòi con đường mới hợp tác xuyên biên giới; hai, tăng cường trao đổi thông tin của nhau về hàng hóa, thị trường, giá cả và chính sách, xây dựng cơ sở và mặt bằng cùng chia sẻ thông tin; ba, tích cực đẩy nhanh việc xây dựng khu hợp tác kinh tế xuyên biên giới Trung-Việt; bốn, tăng cường giao lưu hợp tác trong lĩnh vực kinh tế giữa thanh niên hai nước. năm, nắm bắt cơ hội thành lập Khu vực Mậu dịch Tự do Trung Quốc-ASEAN và phát triển Khu kinh tế Vịnh Bắc Bộ Quảng Tây, thúc đẩy hành lang kinh tế khu vực Tây Giang."

    Các bạn thân mến, không biết các bạn có đồng ý những đề nghị trên đây của bạn Nghị Hồng không? Nếu có sáng kiến mới, bạn có thể viết thư cho Nam Dương để chúng ta cùng trao đổi với nhau, vì theo bạn Hồng, sự hợp tác giao lưu giữa thanh niên hai nước một phần nào đó sẽ có tác động tích cực đến tương lai hợp tác kinh tế của hai nước. Có thể, sau này bạn sẽ trở thành một doanh nhân trẻ, hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực kinh tế của hai nước.

    Thưa các bạn, nói đến doanh nhân trẻ, bạn Nguyễn Long Trung là một trong những doanh nhân trẻ Việt Nam. Long Trung đến từ thành phố Hồ Chí Minh, có sự quan tâm đến hợp tác kinh tế quốc tế. Theo bạn, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa thanh niên Trung Quốc và Việt Nam về lĩnh vực kinh tế có nhiều yếu tố thuận lợi, như công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc và công cuộc đổi mới mở cửa của Việt Nam đã tiến hành một thời gian dài và đạt được thành tựu to lớn, lại như thoả thuận cấp cao giữa hai nước, mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước ngày càng bền chặt...những điều đó đã tạo nền tảng vững chắc cho thanh niên hai nước nói chung và doanh nhân trẻ hai nước nói riêng triển khai giao lưu hữu nghị. Bạn đã giới thiệu tình hình giao lưu giữa doanh nhân trẻ hai nước trong thời gian qua.

    "Thời gian qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác giữa nhân dân, doanh nghiệp trẻ hai nước. Nhiều cuộc gặp gỡ tìm hiểu cơ hội hợp tác kinh tế đã được tổ chức hiệu quả, như các chuyến thăm, tham quan, tìm hiểu môi trường kinh tế của nhiều doanh nghiệp trẻ, Diễn đàn Doanh nhân trẻ ASEAN-Trung Quốc năm 2009, thành lập Hội Doanh nhân trẻ ASEAN-Trung Quốc v.v. Riêng ở thành phố Hồ Chí Minh, đến nay đã có chương trình hợp tác với Hội đồng Phát triển Thương mại Hồng Công của Hội Doanh nhân trẻ thành phố Hồ Chí Minh, chương trình phối hợp giao lưu hợp tác giữa Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh và Thượng Hải, theo đó đã có nhiều cuộc gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm, tham quan và học tập cũng như tìm kiếm cơ hội hợp tác giữa đội ngũ cán bộ đoàn và doanh nhân trẻ hai thành phố."

    Mặc dù giữa doanh nghiệp trẻ hai nước đã có không ít cơ hội và hoạt động giao lưu, nhưng theo bạn Long Trung, so với các lĩnh vực hợp tác khác cũng như với nguồn lực, tiềm năng và mong muốn của thanh niên hai nước Trung Quốc và Việt Nam chúng ta, phải nhìn nhận rằng, những kết quả đạt được đó còn rất khiêm tốn. Chính vì vậy, càng đặt ra yêu cầu cao hơn và tăng cường thực chất hợp tác kinh tế giữa thanh niên hai nước trong thời gian tới. Hiện nay, Việt Nam có Hội doanh nhân trẻ ở Trung ương và các tỉnh thành với hơn 8000 hội viên, phần lớn là doanh nghiệp vừa và nhỏ, do đó nhu cầu giao lưu hợp tác kinh tế rất lớn. Bạn đề nghị:

    "Một, xác lập cơ chế trao đổi chuyên gia, hỗ trợ đào tạo, huấn luyện cán bộ đoàn trong lĩnh vực phụ trách hỗ trợ vốn, giải quyết việc làm, phát triển các dự án giúp thanh niên kinh tế lập nghiệp, khởi nghiệp, chia sẻ các mô hình hay, giải pháp có hiệu quả cho doanh nhân và doanh nghiệp trẻ hai nước; hai, thường xuyên tổ chức các diễn đàn kinh tế thanh niên Việt-Trung, ASEAN-Trung Quốc, trao đổi kinh nghiệm về khai thác, quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn, xây dựng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp vừa và nhỏ; ba, cung cấp thông tin, tìm kiếm cơ hội để doanh nhân, doanh nghiệp trẻ mở rộng thị trường của nhau, đồng thời trao đổi kinh nghiệm hội nhập kinh tế; bốn, trao đổi kinh nghiệm mô hình tổ chức đoàn trong các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp có địa bàn hoạt động rộng, vấn đề phát động và tổ chức phong trào để doanh nghiệp phát huy sự năng động, sáng tạo của thanh niên, tạo điều kiện cho thanh niên đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của doanh nghiệp và cơ hội thăng tiến cho chính mình."

    Đúng như những đề nghị trên đây của bạn Vinh Nghị Hồng và bạn Nguyễn Long Trung, hy vọng thanh niên hai nước sẽ có càng nhiều cơ hội ngồi lại với nhau, trao đổi những nhận xét của mình về xây dựng kinh tế xã hội, góp phần cho sự phát triển của hai nước. Tiết mục hôm nay xin tạm ngừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn trong tiết mục tuần sau.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>