• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tạo dựng bố cục mới giao lưu hợp tác báo chí trong khuôn khổ 'Một vành đai, một con đường"-----Giới thiệu chung về Diễn đàn các tổ chức nhà báo "Một vành đai, một con đường"

    2018-07-10 11:24:02     cri
    Ngày 20/6, Diễn đàn các tổ chức nhà báo "Một vành đai, một con đường" năm 2018 diễn ra trong một ngày đã khai mạc tại Bắc Kinh, chủ đề diễn đàn là "Tạo dựng bố cục mới giao lưu hợp tác báo chí trong khuôn khổ 'Một vành đai, một con đường'", gần 100 người phụ trách của tổ chức nhà báo và đại diện cơ quan báo chí đến từ 47 nước và vùng lãnh thổ đã tham dự.

    Phát biểu tại lễ khai mạc Diễn đàn, Phó Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương, Chủ nhiệm Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc Tưởng Kiến Quốc cho biết, trong bối cảnh tình hình mới, nhân sĩ giới báo chí các nước nên đóng góp chủ động hơn, hợp tác thẳng thắn hơn, thúc đẩy xây dựng sáng kiến "Một vành đai, một con đường" thu được thành quả lớn hơn.

    Chủ tịch Hội Nhà báo ASEAN cho rằng, sáng kiến "Một vành đai, một con đường" do Trung Quốc đề xuất là mặt bằng mới thực hiện cùng hợp tác cùng thắng của các nước, nhận được hoan nghênh rộng rãi. Cả thảy có gần 100 người phụ trách và đại diện các nhà báo đến từ 47 nước và vùng lãnh thổ tham dự diễn đàn lần này.

    Trong diễn đàn lần này, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Mai Đức Lộc dẫn Đoàn đại biểu Việt Nam gồm 6 thành viên tham dự diễn đàn lần này. Các thành viên trong đoàn gồm: Tổng Biên tập tờ "Phụ nữ Thủ đô" Trần Thị Thu Hằng, Tổng Biên tập tạp chí "Sổ tay xây dựng Đảng" Đỗ Thị Lan Anh, Giám đốc Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Lào Cai Phan Quảng Hưng, Phó Tổng Biên tập báo điện tử VietNamNet Lê Thế Vinh và Tổng Biên tập "Báo Lâm Đồng" Hồ Thị Lan.

    Ngoài tham dự diễn đàn, Đoàn đại biểu Việt Nam còn tham quan trụ sở "Nhân dân Nhật báo", khảo sát thành phố Hạ Môn và Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến từ ngày 22-25/6.

    Ngày 21/6, Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam đã tới thăm Tòa nhà Truyền thông mới của Nhân dân Nhật báo Trung Quốc, tìm hiểu mặt bằng đa phương tiện "Nhà bếp Trung ương" của Nhân dân Nhật báo.

    "Nhà bếp Trung ương" ở tầng 10 Tòa nhà Truyền thông mới là đầu mối và bộ não phụ trách sản xuất tin bài của cả Tòa soạn Nhân dân Nhật báo, rộng hơn 3.200m2, là một không gian để lại cảm giác viễn tưởng cho mọi người. Khác với mô hình vận hành chia tách các mảng truyền thông trước đây, "Nhà bếp Trung ương" đã tính toán tổng thể các nguồn lực đưa tin, biên tập và kỹ thuật, thực hiện hình thức làm việc "lấy tin một lần, sản xuất tin bài đa nguyên, truyền bá qua nhiều kênh".

    Sau đó, đoàn đại biểu Việt Nam đã đến thăm Khu thắng cảnh nổi tiếng Vạn lý Trường Thành ở Bắc Kinh.

    Ngày 23/6, đoàn đại biểu Việt Nam đã kết thúc chuyến thăm tại Bắc Kinh, sau đó đi thăm thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến. Tuyền Châu là thành phố văn hoá lịch sử nổi tiếng duyên hải miền Đông-Nam Trung Quốc.

    Đoàn đại biểu trước tiên đến Nhà thờ Thanh Tịch nằm ở trung tâm thành phố Tuyền Châu. Đây là một trong bốn Nhà thờ Hồi giáo cổ ở khu vực ven biển Trung Quốc, là nhà thờ Hồi giáo được xây dựng sớm nhất, có phong cách kiến trúc Hồi giáo A-rập điển hình nhất Trung Quốc.

    Sau đó, đoàn đại biểu đến thăm Chùa Khai Nguyên ở Tuyền Châu, đây là di tích cổ quan trọng Trung Quốc, cũng là ngôi chùa Phật giáo lớn nhất tỉnh Phúc Kiến.

    Chiều cùng ngày, đoàn đại biểu đến thăm Bảo tàng Lịch sử giao thông hải ngoại Tuyền Châu, nơi trưng bày lịch sử giao thông hải ngoại thời cổ, cũng như giao lưu về kinh tế và văn hoá do giao thông mang lại.

    Ngày 24/6, đoàn đại biểu Việt Nam đã đến thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến. Hạ Môn là đặc khu kinh tế ven biển miền Đông-Nam Trung Quốc.

    Đoàn đại biểu trước tiên đến Khu thí điểm thương mại tự do Trung Quốc (Phúc Kiến) ở Hạ Môn với tổng diện tích 43,78 km vuông, chính thức đi vào hoạt động ngày 21/4/2015. Tính đến nay, khu thương mại tự do Hạ Môn tăng thêm hơn 36.000 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký đạt hơn 550 tỷ Nhân dân tệ.

    Sau đó, đoàn đại biểu đến thăm Trường Đại học Hạ Môn nổi tiếng. Trường Đại học này do ông Trần Gia Canh, Hoa kiều yêu nước nổi tiếng Trung Quốc thành lập vào năm 1921, là một trường đại học nổi tiếng trong và ngoài nước. Cùng ngày, đoàn đại biểu Việt Nam còn trao đổi, chuyện trò thân mật với Đặng Thị Nhung và Lê Đình Sơn, hai đại diện lưu học sinh Việt Nam tại trường đại học này. Phó Chủ tịch Trần Đức Lộc cho biết, các lưu học sinh Việt Nam phải cố gắng học tập, nhằm đóng góp cho mối tình hữu nghị Việt-Trung trong tương lai.

    Trong chuyến thăm lần này, Sảnh Hoa rất hân hạnh tháp tùng và phiên dịch cho đoàn đại biểu Việt Nam, trước khi kết thúc chuyến thăm tại Trung Quốc, Sảnh Hoa đã phỏng vấn ông Mai Đức Lộc, trường đoàn đại biểu Việt Nam về cảm nhận trong chuyến thăm lần này. Sau đây xin mời quý vị và các bạn nghe đoạn ghi âm phỏng vấn ông Mai Đức Lộc.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>