• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Câu chuyện về liêm chính: "Quan không liêm chính và công minh thì chính trị sẽ suy thoái": Chống tham nhũng không có "House of Cards"

    2018-04-09 09:24:55     CRIonline

    "Kể tốt câu chuyện, một công đôi việc". Kể chuyện sở dĩ đóng vai trò lớn như vậy, là vì nó có thể nhanh chóng thiết lập một mối liên hệ về tình cảm giữa người kể chuyện và người nghe. Trong chương trình Kể chuyện Tập Cận Bình hôm nay, mời các bạn cùng đến với câu chuyện "Chống tham nhũng không có 'House of Cards' (Sóng gió chính trường)".

    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình

    Phát biểu tại Hội nghị Toàn thể lần thứ 6 Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18 ngày 12/1/2018, Tổng Bí thư Tập Cận Bình nói:

    Cùng với cuộc đấu tranh chống tham nhũng tiếp tục đi vào chiều sâu, trong xã hội đã xuất hiện một số khuynh hướng và bầu không khí dư luận đáng chú ý. Một số luận điệu còn khá đắt khách, chẳng hạn như, chống tham nhũng không liên quan đến lợi ích của quần chúng nhân dân, chống tham nhũng khiến các cán bộ không làm việc, chống tham nhũng tác động đến phát triển kinh tế, chống tham nhũng là cuộc đấu tranh quyền lực, cần hoãn việc chống tham nhũng, v.v. và v.v.. Đối với những nhận thức mơ hồ và quan điểm sai lầm này, cần phải phân biện và phân tích, định hướng, bác lại những phát biểu sai lầm, hòa giải tâm trạng tiêu cực, loại bỏ thành kiến và hiểu lầm, giải thích rõ Đảng ta chống tham nhũng không phải là "cửa hàng bợ đỡ" nhằm vào đối tượng khác nhau, không phải là "House of Cards" (Sóng gió chính trường) tranh giành quyền lực và lợi ích, cũng không phải là dự án treo có đầu không có đuôi, qua đó để tạo bầu không khí dư luận tốt đẹp cho đi sâu triển khai việc xây dựng tác phong liêm chính và cuộc đấu tranh chống tham nhũng.

    "House of Cards" (Sóng gió chính trường) là một bộ phim truyền hình Mỹ nói về đề tài chính trị, kể về câu chuyện một nghị sĩ Quốc hội Mỹ vô cảm cùng người vợ có dã tâm như ông, mưu cầu quyền lực bằng mọi thủ đoạn trên chính trường Mỹ.

    Frank Underwood, nhân vật chính trong bộ phim là một chính khách mưu cao chước giỏi, hơn nữa hầu như không có vạch đỏ. Nhằm lật đổ Ngoại trưởng sắp nhậm chức, ông cử cấp dưới và nhân chứng cùng nát rượu và hút ma túy để nhân chứng làm chứng cứ giả; nhằm đối phó với Bộ trưởng Giáo dục, ông bán rẻ cụ Bộ trưởng có đức độ và danh vọng cao, đồng thời giả vờ là người tốt; bắt chẹt lòng chân thành của cấp dưới bằng quá khứ không trong sáng, một khi không còn trung thành thì lập tức trả đũa điên cuồng. Phong cách phê phán chủ nghĩa hiện thực như vậy, giúp bộ phim "Sóng gió chính trường" giành được nhiều tràng vỗ tay và fan hâm mộ.

    Bộ phim "Sóng gió chính trường" phần 1 được phát sóng lần đầu từ ngày 1/2/2013, mới lên sóng đã thu hút sự quan tâm của chính khách và nhân sĩ các nước bởi đã hoàn nguyên chân thực và cao độ trò chơi nguy hiểm trong các vụ quyền – tiền, quyền – quyền và quyền – sắc giao dịch giữa các chính khách Mỹ. Cựu Tổng thống Mỹ Ô-ba-ma và cựu Thủ tướng Anh Ca-mê-rôn đều công khai cho biết từng xem phim "Sóng gió chính trường". Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 diễn biến khó lường, có thể nói là "Sóng gió chính trường" trong cuộc sống hiện thực. Hiện Mỹ đã xác định sẽ quay phim "Sóng gió chính trường" phần 5, tiếp tục trình diễn những âm mưu ngầm và trò bịp trên chính trường phương Tây.

    Tác giả của bộ tiểu tuyết nguyên tác "Sóng gió chính trường" Michael Dobbs là nhà chính trị Anh, dấn thân vào chính trường từ năm 1975, lần lượt đảm nhiệm Cố vấn đặc biệt của chính phủ và Giám đốc cơ quan làm việc của Chính quyền Thát-chơ (Thatcher), cuối cùng về hưu trên cương vị Phó Chủ tịch đảng Bảo thủ. Chính vì ông Michael Dobbs là người trong cuộc trên chính trường phương Tây, vì vậy, tác phẩm về chính trường của ông mới chân thực, đặc biệt hấp dẫn. Báo giới nước ngoài đánh giá bộ tiểu thuyết "Sóng gió chính trường" rằng, "đây là câu chuyện hết sức mạo hiểm, sinh động và chân thực, rất hấp dẫn, đầy châm biếm đối với thế giới này, đồng thời cũng khiến mọi người có cảm nhận như tự thân mình ở vị trí đó".

    Tại Hội nghị Toàn thể lần thứ 6 Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18, Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, chống tham nhũng không phải là "cửa hàng bợ đỡ" người nào thứ ấy, không có "Sóng gió chính trường" tranh giành quyền lực và lợi ích, cũng không phải là dự án treo có đầu không có đuôi, đã phản bác mạnh mẽ những nhận thức mơ hồ và lời nói sai lầm như "chống tham nhũng không liên quan đến lợi ích của quần chúng nhân dân", "chống tham nhũng là cuộc đấu tranh quyền lực", v.v., thể hiện quyết tâm kiên định chống tham nhũng mạnh mẽ của Trung ương Đảng với hạt nhân là đồng chí Tập Cận Bình.

    Đây không phải là lần đầu tiên Tổng Bí thư Tập Cận Bình lấy bộ phim "Sóng gió chính trường" làm ví dụ. Trong chuyến thăm Anh tháng 9/2015, có phóng viên hỏi "Trung Quốc chống tham nhũng mang ý nghĩa đấu tranh quyền lực hay không", Tổng Bí thư Tập Cận Bình cho biết, chúng tôi ra sức điều tra và xử lý các vụ án tham nhũng, kiên trì "đả hổ" lẫn "diệt ruồi", chính là thuận theo đòi hỏi của nhân dân, trong quá trình này không có đấu tranh quyền lực, không có "Sóng gió chính trường". Tổng Bí thư Tập Cận Bình giỏi kể chuyện, đã trả lời câu hỏi nhạy cảm một cách khéo léo bằng ký tự văn hóa của Mỹ, nhận được sự đánh giá cao của khán giả tại hiện trường và các cơ quan truyền thống Mỹ. Lấy "Không có 'Sóng gió chiến trường'" làm ví dụ, đã tỏ rõ lập trường kiên định trong công tác uốn nắn tác phong và chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>