• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Sinh viên Trung Quốc trổ tài tiếng Việt tại Cuộc thi dịch nói tiếng Việt dành cho sinh viên các trường đại học Quảng Tây

    2017-12-06 16:39:56     CRIonline

    Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc giáp ranh với Việt Nam, có mối quan hệ mật thiết với Việt Nam trong các mặt kinh tế, văn hóa... Chính vì vậy, ở Quảng Tây, có rất nhiều bạn trẻ lựa chọn học tiếng Việt, trong đó có thông qua cả hệ chính quy đại học, cao đẳng lẫn lớp đào tạo ngắn hạn. Quảng Tây có thể nói là khu tự trị (tỉnh) có số sinh viên học tiếng Việt đông nhất Trung Quốc hiện nay. Mới đây, Cuộc thi Kỹ năng chuyên ngành các ngôn ngữ phi thông dụng sinh viên các trường đại học Quảng Tây đã diễn ra tại Đại học Dân tộc Quảng Tây. Cuộc thi lần này bao gồm cuộc thi dịch nói tiếng Việt và tiếng Thái Lan, trong đó 13 sinh viên đến từ 7 trường đại học gồm Đại học Dân tộc Quảng Tây, Đại học Quảng Tây, Đại học Ngoại ngữ Quảng Tây, Học viện Sư phạm Quảng Tây...đã tham dự cuộc thi dịch nói tiếng Việt, các bạn sinh viên vừa tranh tài trình độ tiếng Việt, cũng đua nhau thể hiện sự biểu biết đối với quan hệ Trung – Việt và Việt Nam. Chương trình hôm nay, Mẫn Linh mời quý vị và các bạn tìm hiểu thông tin liên quan Cuộc thi dịch nói tiếng Việt này.

    Một thí sinh đang trình bày quan điểm trên sâu khấu

    Đây là một bạn thí sinh đang trả lời câu hỏi tại cuộc thi. Thoạt nghe chắc các bạn rất khó nhận ra đây là một sinh viên Trung Quốc mới học tiếng Việt vài ba năm. Các bạn thí sinh tham dự cuộc thi lần này đều là sinh viên năm thứ ba hoặc năm thứ tư.

    Cuộc thi dịch nói tiếng Việt lần này bao gồm các phần thi dịch thuật nghe nhìn từ tiếng Việt sang tiếng Trung và từ tiếng Trung sang tiếng Việt, nội dung dịch liên quan đến tin tức thời sự Việt Nam, quan hệ ngoại giao, hợp tác kinh tế-thương mại, hợp tác khoa học-kỹ thuật, giao lưu văn hóa và giáo dục giữa Trung Quốc và Việt Nam, v.v.. Ban giám khảo sẽ chấm điểm theo các tiêu chí tỷ lệ dịch thuật thông tin, ngữ âm, ngữ điệu, trình độ trôi chảy và quy phạm sử dụng tiếng Việt, v.v..

    Trưởng Khoa tiếng Việt Học viện Văn hóa ngôn ngữ Đông Nam Á Đại học Dân tộc Quảng Tây Lương Mậu Hoa cho biết, cuộc thi lần này không những thể hiện thành quả dạy học của các trường đại học Quảng Tây, mà còn là cơ hội để các bạn thí sinh "trổ tài" nói tiếng Việt của mình. Quan hệ Trung – Việt hiện đang ở trong giai đoạn đi lên, là khu tự trị giáp với Việt Nam trên đất liền và trên biển, Quảng Tây đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo nhân tài tiếng Việt. Đào tạo nhân tài tiếng Việt vừa đáp ứng nhu cầu phát triển của Quảng Tây, cũng là hành động hưởng ứng chính sách ngoại giao xung quanh và sáng kiến "Một vành đai, một con đường" của nhà nước. Ông nói:

    "Tất cả các em thí sinh đều có sự trình diễn rất tuyệt vời tại cuộc thi lần này, thể hiện ra kỹ năng dịch nói của các em. Đây cũng là một buổi giao lưu giữa các thầy cô và các trường đại học Quảng Tây. Tôi cho rằng cuộc thi này có ý nghĩa quan trọng và nội hàm phong phú. Trung Quốc thực thi chiến lược ngoại giao xung quanh đối với các nước láng giềng, Chủ tịch Tập Cận Bình từng nói rằng sự giao lưu giữa các nước quan trọng là ở nhân dân hữu nghị, muốn thực hiện điều này thì cần hiểu biết lẫn nhau, muốn hiểu biết lẫn nhau thì cần học tập ngôn ngữ và văn hóa của nhau. Vì vậy, chúng tôi tổ chức cuộc thi này là phù hợp chiến lược ngoại giao của nhà nước. Thứ hai, cuộc thi này cũng là một cơ hội để chúng tôi kiểm tra lại thành quả giảng dạy tiếng Việt của các trường đại học Quảng Tây. Thông qua cuộc thi này thì chúng tôi có thể nâng cao kỹ năng của các em thí sinh nói riêng và tất cả các bạn sinh viên học tiếng Việt nói chung".

    Các bạn thí sinh tham dự cuộc thi

    Sinh viên năm thứ tư khoa Tiếng Việt Học viện Văn hóa ngôn ngữ Đông Nam Á Đại học Dân tộc Quảng Tây Hoàng Tiên Dân là một trong những thí sinh tham dự cuộc thi lần này, năm ngoái, bạn vừa kết thúc cuộc sống du học một năm tại Việt Nam. Tại cuộc thi lần này, với thể hiện xuất sắc như diễn đạt tiếng Việt lưu loát, năng lực phản ứng nhanh, trình độ dịch thuật vượt trội, v.v., bạn Tiên Dân nhận được nhiều tràng pháo tay từ khán giả và ban giám khảo. Bạn Tiên Dân rất hài lòng với sự thể hiện của mình tại cuộc thi lần này, đồng thời cho biết mong sau này trở thành một phiên dịch, bắc nhịp cầu hữu nghị giữa Trung Quốc và Việt Nam. Bạn Tiên Dân nói:

    "Bất kể kết quả ra sao, tôi đều rất hài lòng với cuộc thi này. Đây là một cơ hội cho tôi nâng cao khả năng tiếng Việt. Về tương lai, tôi muốn trở thành một phiên dịch để bắc nhịp cầu hữu nghị giữa Trung Quốc và Việt Nam".

    Tại cuộc thi lần này, các thí sinh đều đã phát huy khả năng của mình. Nhiều thầy cô giáo và sinh viên đến hiện trường cổ vũ cho các bạn thí sinh. Thầy Hoàng Anh đến từ Việt Nam, đang dạy tại Đại học Quảng Tây cho biết, cuộc thi lần này đã tạo cơ hội học tập và giao lưu cho các bạn sinh viên chuyên ngành tiếng Việt.

    Thầy Hoàng Anh đã chia sẻ với chúng tôi ấn tượng đối với sự thể hiện của các thí sinh. Ông nói:

    "Qua sự thể hiện của các em thí sinh, tôi thấy các em đều có sự chuẩn bị tốt, vốn từ, trật tự ngữ pháp và cách dùng câu khá chính xác, tác phong tự tin".

    Phát thanh viên kỳ cựu Đài Phát thanh Nhân dân Quảng Tây, Chủ tịch Ban giám khảo Cuộc thi dịch nói tiếng Việt Ôn Nhật Hào cho biết, đây là một hoạt động rất có ý nghĩa, đã kiểm tra tổng hợp sự hiểu biết của các bạn sinh viên chuyên ngành tiếng Việt đối với tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa Trung – Việt, khiến các bạn sinh viên nhận thức rõ mục tiêu học tập và phấn đấu của mình, góp phần cho giao lưu giữa Quảng Tây và Việt Nam nói riêng cũng như giữa Trung Quốc và Việt Nam nói chung. Ông nói:

    "Đây là một hoạt động hết sức có ý nghĩa. Có thể nói đây là một hình thức kiểm tra về ngôn ngữ, nhưng lại hết sức tổng hợp. Không chỉ về ngôn ngữ, còn có thông tin, thời sự cũng như văn hóa, đời sống. Qua hoạt động lần này, các bạn thí sinh sẽ nhận thức được hướng mà mình học. Vừa nâng cao khả năng của mình, cũng góp phần cho giao lưu giữa Quảng Tây và Việt Nam nói riêng cũng như Trung Quốc và Việt Nam nói chung".

    Ban Giám khảo

    Ngoài Quảng Tây ra, ở nhiều nơi Trung Quốc như Bắc Kinh, Thượng Hải, Tứ Xuyên, Hà Nam...đều có sinh viên Trung Quốc theo học chuyên ngành tiếng Việt, mong các bạn cùng nỗ lực góp phần cho sự phát triển quan hệ và tình hữu nghị giữa hai nước Trung Quốc và Việt Nam chúng ta.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>