• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Kênh truyền hình Discovery Mỹ hoàn thành phát sóng toàn bộ phim ký sự "Trung Quốc: Thời đại Tập Cận Bình"– gây tiếng vang lớn trong khán giả Đông Nam Á

    2017-11-30 09:36:39     CRIonline

    Thời gian qua, kênh truyền hình Discovery Mỹ đã hoàn thành phát sóng toàn bộ phim ký sự dài 3 tập do kênh truyền hình này sản xuất mang tên "Trung Quốc: Thời đại Tập Cận Bình", đây là lần đầu tiên phương tiện truyền thông quốc tế chủ yếu phát sóng chương trình giải mã một cách toàn diện và hệ thống tư tưởng quản lý đất nước của Tổng Bí thư Tập Cận Bình. Bộ phim ký sự truyền hình này gây tiếng vang lớn trong khán giả Đông Nam Á.

    "Tôi có thể nói một cách chắc chắn rằng, tôi không mong mình trở thành Chủ tịch nước Trung Quốc khi tỉnh dậy, có gần 1,4 tỷ người dân mong được cải thiện cuộc sống, thách thức này quá lớn.

    Ao ước đối với cuộc sống tốt đẹp của nhân dân là mục tiêu phấn đấu của chúng tôi.

    Chính phủ Trung Quốc đã khiến hơn 600 triệu người dân thoát nghèo sau khi tiến hành cải cách mở cửa từ năm 1978 đến nay.

    Dân số đói nghèo còn lại của Trung Quốc là hơn 40 triệu người, số người này có thể là dân số đói nghèo sâu tuyệt đối khó giải quyết nhất".

    "Trung Quốc đã đủ lớn mạnh, không còn lo ngại chủ quyền quốc gia bị xâm phạm, Trung Quốc cũng biểu hiện gan dạ và sáng suốt hơn nữa trong các tổ chức khu vực và quốc tế.

    Trung Quốc sẵn sàng cùng các nước thành viên, tổ chức và cơ quan quốc tế, chung tay thúc đẩy tiến trình vĩ đại xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh của loài người".

    Sau khi kết thúc phát sóng, phim ký sự "Trung Quốc: Thời đại Tập Cận Bình" đã gây tiếng vang rất lớn tại Xin-ga-po. Nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu Ra-da-rát-nam (Rajaratnam) Đại học Khoa học-tự nhiên Nam Dương Xin-ga-po, Tiến sĩ Oh Ei Sun cho rằng, bộ phim ký sự này sở dĩ thu hút sự quan tâm rất lớn, là không thể tách rời với sự phát triển của Trung Quốc trong 5 năm qua. Ông nói:

    "Theo tôi, điều quan trọng nhất là, kinh tế Trung Quốc từ thay đổi về số lượng đến thay đổi về chất lượng, từ chú trọng tăng trưởng về số lượng đến chú trọng tăng trưởng về chất lượng. Nó thể hiện ở việc cải thiện dân sinh, tập 1 và tập 2 của phim ký sự đều có giới thiệu về điều này. Chẳng hạn như, xây dựng đường sắt cao tốc khiến người dân đi lại thuận tiện hơn, thương mại điện tử Trung Quốc dẫn đầu thế giới, việc sử dụng nguồn năng lượng mới và tái tạo của Trung Quốc cũng dẫn đầu thế giới".

    Người làm trong ngành truyền thông Xin-ga-po Lý Lễ cũng là khán giả trung thành của bộ phim ký sự truyền hình này, sau khi xem bộ phim "Trung Quốc: Thời đại Tập Cận Bình", ông nói với phóng viên rằng:

    "Sau khi xem xong bộ phim ký sự này, chúng tôi thấy Trung Quốc vẫn duy trì phát triển nhanh chóng trong 5 năm qua, tuy nhiên, Trung Quốc không còn chỉ chú trọng phát triển kinh tế mà coi nhẹ bảo vệ môi trường như trước đây. Rất nhiều nơi Trung Quốc đều đang điều chỉnh".

    Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

    Tiến sĩ Oh Ei Sun nói với phóng viên rằng, cá nhân ông quan tâm nhất là tập 3 của bộ phim mang tên "Hợp tác cùng thắng", giới thiệu các câu chuyện như sáng kiến "Một vành đai, một con đường", tuyến đường sắt Môm-ba-sa (Mombasa) – Nây-rô-bi, chuyến tàu hàng Trung Quốc – châu Âu, giải mã quan niệm "cộng đồng cùng chung vận mệnh của loài người" của Tổng Bí thư Tập Cận Bình, thể hiện cơ hội do sự phát triển hòa bình của Trung Quốc mang lại cho thế giới.

    "Chúng tôi chắc chắn quan tâm nhất là việc tiếp tục thúc đẩy 'Một vành đai, một con đường'. Bởi vì trong môi trường kinh tế hiện nay, chúng tôi quả thực mong Trung Quốc có thể hợp tác nhiều hơn với chúng tôi bất kể trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, kết nối hay thông suốt về thương mại".

    Ông Oh Ei Sun còn cho biết, tầm quan trọng của việc kết nối lòng dân cũng được thể hiện trong bộ phim ký sự này, ảnh hưởng của ngành giáo dục và đào tạo Trung Quốc đối với thế giới cũng đang không ngừng mở rộng. Ông cho rằng, quan hệ nước lớn kiểu mới giữa Trung Quốc và Mỹ ngày càng quan trọng đối với thế giới.

    "Bởi vì hiện nay có một số thách thức to lớn xuyên biên giới, ví dụ như phổ biến vũ khí hạt nhân, chủ nghĩa khủng bố lan rộng, v.v., đòi hỏi Trung Quốc và Mỹ tiếp tục chung tay ứng phó".

    Còn tại Mi-an-ma, bộ phim ký sự cũng nhận được sự quan tâm cao của giới truyền thông và học giả.

    Ông U Aung Moe là chủ biên tiếng Anh của cơ quan truyền thông Opinion Leaders Media của Mi-an-ma, ông đã làm việc trong ngành báo chí hơn 20 năm. Ông hết sức quan tâm tin tức thời sự điểm nóng quốc tế. Việc phát sóng bộ phim ký sự "Trung Quốc: Thời đại Tập Cận Bình" được ông quan tâm đặc biệt. Sau khi theo dõi toàn bộ 3 tập phim, ông cho biết, những thành tựu mà Trung Quốc đạt được trong cải thiện dân sinh được giới thiệu trong phim đã để lại ấn tượng sâu sắc cho ông.

    "Mi-an-ma chúng tôi đi chặng đường dài 300 dặm Anh cần mất cả ngày, như vậy đã gây khó khăn rất lớn cho phát triển thương mại. Trung Quốc coi trọng xây dựng cơ sở hạ tầng, chẳng hạn như đường sắt cao tốc và mạng lưới đường sắt; cửa hàng ở các thị xã và thị trấn đều cung cấp dịch vụ mua sắm trực tiếp, những thôn làng không ai chú ý đến trước đây đều đã phát triển du lịch, nông dân giao dịch với nhà mua sắm có thể thanh toán trực tiếp qua điện thoại di động. Tôi mong đợi Mi-an-ma cũng được phát triển như vậy vào một ngày trong tương lai".

    Ông U Aung Moe

    Sau khi đảng Liên đoàn quốc gia về Dân chủ lên nắm quyền, kinh tế-xã hội Mi-an-ma đã bước vào một giai đoạn phát triển mới, nhưng cũng dần dần phát sinh một số vấn đề, trong đó có vấn đề bảo vệ môi trường. Sau khi tìm hiểu quan niệm phát triển mới và thực tiễn thành công của Trung Quốc được giới thiệu trong phim ký sự, ông U Aung Moe cho rằng, quan niệm phát triển xanh của đồng chí Tập Cận Bình đã cung cấp một tư duy phát triển mới cho Mi-an-ma.

    "Rất nhiều nước đều đặt trọng tâm vào phát triển công nghiệp, rất khó cân bằng giữa phát triển và bảo vệ môi trường. Ông Tập Cận Bình đề xuất xây dựng văn minh sinh thái, nỗ lực thực hiện phát triển xanh. Nếu một nước lớn chỉ chú trọng phát triển mà phá hoại môi trường thì sẽ gây tổn thất to lớn, tôi rất tán thành quan điểm phát triển xanh này".

    Tập ba của bộ phim mang tên "Hợp tác cùng thắng" đã giải mã quan niệm "Cộng đồng cùng chung vận mệnh của loài người" do đồng chí Tập Cận Bình đề xuất. Ông U Aung Moe cho rằng, sáng kiến "Một vành đai, một con đường" là một thể hiện quan trọng về quan niệm "Cộng đồng cùng chung vận mệnh của loài người", là một trong những nước trên dọc "Một vành đai, một con đường", Mi-an-ma cần tích cực tham gia vào đó.

    "Sáng kiến 'Một vành đai, một con đường' do Trung Quốc đề xuất có quy mô rất lớn, châu Âu và Nga cũng tham gia vào sáng kiến này, Mi-an-ma cũng cần tham gia. Tôi cho rằng sáng kiến 'Một vành đai, một con đường' có thể thúc đẩy sự phát triển kinh tế của Mi-an-ma, thành lập khu thương mại tự do, thúc đẩy kết nối, tạo cơ hội và mang lại nhiều lợi ích hơn cho sự phát triển của Mi-an-ma".

    Trước mắt, ngoài vấn đề phát triển kinh tế ra, hòa bình và ổn định trong nước Mi-an-ma cũng đối mặt với rất nhiều thách thức. Ông U Aung Moe hết sức tán thành quan điểm của đồng chí Tập Cận Bình là "phát triển là chìa khóa chung giải quyết mọi vấn đề".

    "Nếu một nước nghèo thì nước láng giềng của nước đó cũng bị ảnh hưởng; nếu một nước không ổn định thì nước láng giềng của nước đó cũng sẽ bị liên lụy; nếu một nước gặp khó khăn thì các nước xung quanh cũng không thể chỉ lo cho bản thân. Đất nước chỉ có phát triển mới có thể ổn định, ổn định mới có thể phát triển tốt hơn, đây là một hiệu ứng chuỗi".

    Bộ phim "Trung Quốc: Thời đại Tập Cận Bình" được phát sóng lần đầu liên tục 3 ngày trên kênh Discovery tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương kể từ ngày 14/11, che phủ 200 triệu thuê bao tại 37 nước và vùng lãnh thổ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Ô-xtrây-li-a, Niu Di-lân, Ấn Độ, Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, v.v.. Được biết, bộ phim này đã phát lại từ 28/10 đến ngày 11/11.

    Sau đây là trích đoạn thuyết minh và lời trả lời phỏng vấn các chuyên gia, học giả Mỹ trong bộ phim ký sự "Trung Quốc: Thời đại Tập Cận Bình".

    "Sáng kiến "Một vành đai, một con đường" không phải chỉ mất một vài năm là có thể thực hiện, mà phải mất 100 năm thậm chí dài hơn mới có thể hoàn toàn thực hiện. Đó là điều mà thế giới cần, là một phần của ý tưởng tổng thể của thế giới, là một tư duy mới.

    Hạt nhân của Trung Quốc hiện nay là Chủ tịch Tập Cận Bình.

    Ông là nhà lãnh đạo dám làm, dám đưa ra quyết định.

    Hiện nay, nhân dân Trung Quốc không những đã vươn lên, mà còn hết sức tự hào.

    Đây là sức hiệu triệu của Chủ tịch Tập Cận Bình.

    Trung Quốc đã đủ lớn mạnh, không còn lo ngại chủ quyền quốc gia bị xâm phạm, Trung Quốc cũng biểu hiện gan dạ và sáng suốt hơn nữa trong các tổ chức khu vực và quốc tế.

    Trung Quốc sẵn sàng cùng các nước thành viên, tổ chức và cơ quan quốc tế, chung tay thúc đẩy tiến trình vĩ đại xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh của loài người".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>