• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thời gian APEC của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình; Đà Nẵng - thành phố của khát vọng hạnh phúc

    2017-11-08 16:07:35     CRIonline

    M: Mẫn Linh rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình Ống kính ASEAN tuần này.

    N: Nam Dương xin chào quý vị và các bạn.

    M: Các bạn thân mến, Tuần lễ Cấp cao APEC đang diễn ra tại Đà Nẵng. Đây là hoạt động cuối cùng và quan trọng nhất trong năm APEC 2017. Năm APEC 2017 được đánh giá là sự kiện đối ngoại đa phương quan trọng nhất mà Việt Nam đăng cai tổ chức kể từ sau Đại hội Đảng lần thứ XII. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC khác sẽ tề tựu tại Đà Nẵng từ ngày 10-11/11, cùng bàn thảo việc lớn phát triển hợp tác châu Á – Thái Bình Dương xoay quanh chủ đề "Tạo dựng động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung".

    N: Vâng. Đây là Nhà lãnh đạo Trung Quốc lần đầu tiên tham dự Hội nghị quốc tế đa phương sau Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mở đầu chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn "Thời gian APEC" của Chủ tich Trung Quốc Tập Cận Bình, quan hệ giữa Trung Quốc và APEC cũng như mong đợi của Trung Quốc đối với APEC. Phần cuối chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với thành phố Đà Nẵng qua bài viết của lưu học sinh Việt Nam tại Đại học Thể thao Bắc Kinh Nguyễn Sinh Thành.

    N: "Thời gian APEC" của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

    M: Thời gian AEPC của Chủ tịch Tập Cận Bình lần này vẫn rất chặt chẽ. Chỉ trong một ngày rưỡi ngắn ngủi, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ tham dự và có bài phát biểu tại Diễn đàn Cấp cao Doanh nghiệp, tham dự Hội nghị Cấp cao hai giai đoạn và bữa tiệc trưa làm việc, tham dự Đối thoại Cấp cao APEC – ASEAN, Đối thoại Hội đồng Tư vấn kinh doanh APEC (ABAC) với lãnh đạo APEC, đồng thời gặp gỡ lãnh đạo các nền kinh tế.

    N: Tiếp thêm động lực Trung Quốc cho APEC

    M:Trung Quốc là nước kiên định ủng hộ, tham gia và đóng góp cho tiến trình APEC. Theo Đặc phái viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc về châu Á Tôn Quốc Tường, tại Hội nghị Cấp cao APEC lần này, thế giới đặc biệt quan tâm Trung Quốc sẽ phát đi tiếng nói gì.

    N:Chủ tịch Hội đồng phát triển APEC của Trung Quốc Trương Lực Quân cho biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ trình bày đầy đủ quan điểm mới, chủ trương mới của Trung Quốc trong tham gia và thúc đẩy hợp tác kinh tế khu vực châu Á – Thái Bình Dương, phát đi tiếng nói Trung Quốc vang hơn, đóng góp trí tuệ Trung Quốc nhiều hơn.

    M:Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao Trung Quốc Vương Phàm dự báo, đáp lại mong đợi của thế giới, tại Hội nghị Cấp cao APEC cũng như các trường hợp đa phương và song phương, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ trình bày định vị lịch sử về Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới, phương châm và chiến lược cơ bản cũng như lộ trình phát triển của Trung Quốc, giới thiệu những cơ hội mới do sự phát triển của Trung Quốc mang lại cho châu Á – Thái Bình Dương và thế giới, tiếp thêm động lực Trung Quốc cho sự phát triển và phồn thịnh của đại gia đình châu Á – Thái Bình Dương.

    N:Quan hệ giữa Trung Quốc và APEC

    M:Về quan hệ Trung Quốc – APEC, Chủ tịch Hội đồng Phát triển APEC của Trung Quốc Trương Lực Quân cho biết, APEC đã đặt nền tảng vững chắc cho Trung Quốc xây dựng hệ thống hợp tác kinh tế quốc tế đa nguyên hóa, cũng trở thành mặt bằng quan trọng triển khai ngoại giao cấp cao, ngoại giao đa phương và ngoại giao kinh tế của Trung Quốc. Là thành viên đang phát triển lớn nhất của APEC, Trung Quốc cũng đã có sự đóng góp cho thúc đẩy hợp tác các lĩnh vực trong APEC.

    N:Mong đợi của Trung Quốc đối với APEC

    M:Chính phủ Trung Quốc mới đây cho biết ba mong đợi về APEC: Một là, chung tay giữ gìn định hướng lớn mở cửa phát triển châu Á – Thái Bình Dương, gửi đi thông điệp tích cực với bên ngoài, tiếp thêm năng lượng dương cho nền kinh tế thế giới loại hình mở cửa; hai là, chung tay khai thác động lực mới cho phát triển châu Á – Thái Bình Dương, thúc đẩy thực hiện lộ trình kết nối châu Á – Thái Bình Dương, thúc đẩy phát triển kinh tế thực thể của các thành viên; ba là cùng xây dựng tầm nhìn mới cho hợp tác trong thời gian tới.

    N:Các bạn thân mến, trong thời gian diễn ra Tuần lễ Cấp cao APEC, thành phố Đà Nẵng sẽ thể hiện hình ảnh như thế nào trước các đại diện, phóng viên và du khách quốc tế cũng rất được dư luận quan tâm. Nam Dương từng đến thăm thành phố Đà Nẵng, trình độ tiếng Anh của nhân viên phục vụ ở khách sạn, nụ cười của người dân Đà Nẵng đều đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Nam Dương. Tiếp tục chương trình, mời các bạn tiếp cận hơn nữa thành phố này qua bài viết của lưu học sinh Việt Nam tại Đại học Thể thao Bắc Kinh Nguyễn Sinh Thành.

    M: Môi trường sống thân thiện, không gian yên bình và những "câu chuyện lạ có một không hai" chính là điều luôn hấp dẫn du khách mỗi lần đến với Đà Nẵng.

    Vì sao Đà Nẵng luôn là điểm đến hấp dẫn

    Đến với Đà Nẵng, bạn sẽ ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của một thành phố xanh với nhiều điểm du lịch, ẩm thực hấp dẫn cùng một nền văn hóa đặc sắc.

    Ngoài sự ưu đãi của thiên nhiên, thành phố còn được bao bọc bởi nhiều di tích lăng tẩm ở Huế, phố cổ Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn. Xa hơn một chút là di sản thiên nhiên Thế giới Vườn Quốc gia Bạch Mã, Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng. Với ưu thế này, Đà Nẵng được xem là điểm trung chuyển quan trọng trên con đường di sản miền Trung.

    Dòng sông Hàn thơ mộng nằm yên bình trong lòng thành phố. Nơi đây nổi tiếng với những cây cầu xinh đẹp, có lối kiến trúc độc đáo, hiện đại và mang đặc trưng riêng. Không những thế, đây còn là nơi đăng cai thường niên các sự kiện quốc tế nổi bật như lễ hội pháo hoa quốc tế, đua thuyền, âm nhạc đường phố...

    Đã tới Đà Nẵng, du khách không thể không tới thăm khu du lịch Bà Nà Hills, khu "tiên cảnh" này tọa lạc trên núi, quanh năm mát lạnh, không khí trong lành. Về hướng Đông Bắc thành phố, du khách còn có thể khám phán bán đảo Sơn Trà – khu rừng giữa thành phố với hệ động thực vật phong phú, những bãi tắm hoang sơ, cát trắng mịn màng.

    Sơn Trà là một "đặc ân" mà thiên nhiên hào phóng ban tặng Đà Nẵng. Nằm trong quần thể chùa Linh Ứng – Bãi Bụt, trên bán đảo Sơn Trà, có Tượng Phật Bà Quan Âm – là tượng cao nhất Đông Nam Á – không những được xem là một công trình in đậm dấu ấn phát triển của Phật giáo Việt Nam thế kỷ 21 mà còn là nơi hội tụ của linh khí đất trời, lòng người. Phía Đông Nam là danh thắng Ngũ Hành Sơn, nơi chứa đựng vẻ đẹp huyền ảo của thiên nhiên, văn hóa, lịch sử và tôn giáo.

    Đà Nẵng còn nổi tiếng là thiên đường biển, với các khu giải trí hấp dẫn như dù kéo, lướt ván... đem đến cho du khách những trải nghiệm thú vị. Nơi đây từng được tạp chí Forbes của Mỹ bình chọn là một trong sáu thành phố có bãi biển quyến rũ nhất hành tinh.

    Những "chuyện lạ" chỉ có ở Đà Nẵng

    Nhắc đến Đà Nẵng, mọi người sẽ nghĩ ngay đến chương trình "5 không, 3 có", một trong những thương hiệu của thành phố này. "5 không" – nghĩa là không có hộ đói, không có người mù chữ, không có người lang thang xin ăn, không có người nghiện ma tuý trong cộng đồng và không có giết người cướp của. "3 có" là có nhà ở, có việc làm và có nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

    Lãnh đạo thành phố đã từng nhận xét, "Đà Nẵng được như hôm nay cũng nhờ có khát vọng". Đúng là nhờ những khát vọng và mong muốn đưa quê hương ngày càng phát triển, Đà Nẵng đã trở thành địa phương đạt nhiều "cái nhất" trong cả nước, quy hoạch tốt nhất, nhiều cây cầu độc đáo nhất, được công nhận là thành phố sạch nhất, nhiều chương trình khác như lo Tết cho đội ngũ chạy xe ôm, phụ nữ nghèo chu đáo nhất; đối thoại công khai với nhân dân rộng rãi nhất; xây dựng Bệnh viện Ung thư, Bệnh viện Phụ nữ, Bệnh viện Sản – Nhi lớn nhất... Rồi còn nhiều chuyện "lẻ tẻ" mà mang lại giá trị nhân văn sâu sắc. Đó là thu hút nhân tài, tránh chảy máu chất xám; thành lập Câu lạc bộ Cán bộ trẻ của thành phố; giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến; gặp gỡ và giải quyết vấn đề bạo hành trong gia đình...

    Nhưng phải công nhận rằng cái được lớn nhất của Đà Nẵng trong thời gian qua là được lòng dân, đó là tạo ra sự đồng thuận trong Đảng, trong lãnh đạo chính quyền và trong nhân dân. Tất cả những việc đó dần dần qua năm tháng đã tạo nên thương hiệu cho Đà Nẵng.

    Đà Nẵng – thành phố đáng sống

    Trở thành "thành phố đáng sống" là mục tiêu mà Đà Nẵng đang hướng đến. Đề án quy hoạch thành phố đến năm 2025 đang dần được hoàn thiện để hướng đến một tầm nhìn lâu dài vào tạo bản sắc riêng cho Đà Nẵng.

    Các ý kiến đều cho rằng Đà Nẵng đáng sống vì có môi trường xanh, ít ô nhiễm, hạn chế kẹt xe nhưng vẫn khá nhộn nhịp, đa dạng các tiện ích phục vụ con người, thu nhập tốt, nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân...

    Xây dựng một Đà Nẵng trở thành một thành phố hài hòa, thân thiện, an bình và đáng sống, có môi trường đô thị văn minh, có thiên nhiên trong lành và đời sống văn hóa được nâng cao, là ước mơ, khát vọng của lãnh đạo và toàn thể người dân nơi đây.

    N: Chúc Tuần lễ Cấp cao APEC ở Đà Nẵng diễn ra thành công.

    M: Mẫn Linh xin lưu ý các bạn là, sau hành trình tham dự Hội nghị Cấp cao APEC và các hoạt động liên quan, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12-14/11, đây là một sự kiện lớn trong quan hệ hai nước năm nay. Chúng ta cùng mong đợi thành quả của chuyến thăm lần này.

    N: Vâng. Chương trình Ống kính ASEAN hôm nay đến đây là hết...

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>