• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc sắp khai mạc có ý nghĩa quan trọng và sâu xa

    2017-10-17 14:22:49     cri
    Các bạn thính giả thân mến, Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 sẽ khai mạc vào ngày 18/10 tại Thủ đô Bắc Kinh. Những ngày tới, hơn 2 nghìn đại biểu tham dự Đại hội 19 mang theo trọng trách và gửi gắm của toàn Đảng và nhân dân các dân tộc cả nước tiến hành bàn thảo phương châm chính sách hoàn thành xây dựng xã hội khá giả toàn diện, cùng phác họa lên bức tranh tươi đẹp của Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Các đại biểu sẽ đi sâu thảo luận Báo cáo Chính trị do Tổng Bí thư Tập Cận Bình thay mặt Ban Chấp hành Trung ương khóa 18 trình bày.

    Mới đây, khi trả lời phỏng vấn của Đài chúng tôi, các đại biểu chuẩn bị tham dự Đại hội 19 cho rằng: Chỉ có giương cao ngọn cờ vĩ đại Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc mới có thể gắn kết lực lượng lớn mạnh muôn người như một, công kiên khắc phục khó khăn; chỉ có kiên trì quán triệt thực hiện phát triển quan khoa học mới có thể đột phá nút thắt cổ chai trong phát triển, giải quyết những vấn đề nan giải trong cải cách, thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển toàn diện, nhịp nhàng và bền vững; chỉ có nâng cao toàn diện trình độ khoa học trong xây dựng Đảng, nắm vững xây dựng năng lực cầm quyền, xây dựng tính tiên tiến và trong sạch của Đảng, mới có thể bảo đảm cho Đảng trước sau như một là hạt nhân lãnh đạo kiên cường của sự nghiệp Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.

    Thưa các bạn, Đảng Cộng sản Trung Quốc giành được sự tín nhiệm của nhân dân, trở thành hạt nhân lãnh đạo của sự nghiệp Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Không ngừng thuận theo trào lưu thời đại, không ngừng đột phá các vấn đề nan giản trong phát triển, không ngừng hồi âm các quan tâm xã hội, kiên quyết bảo vệ lợi ích của nhân dân, là nguyên nhân căn bản mà Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn nhận được sự ủng hộ của nhân dân. Giải quyết như thế nào "những vấn đề sau khi phát triển lên" sẽ thử khách năng lực cầm quyền của Đảng, kiểm nghiệm trình độ lãnh đạo của Đảng.

    Các bạn thân mến, Đại hội lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc sắp diễn ra không những thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân Trung Quốc, mà còn thu hút sự quan tâm và chú ý của các nhà lãnh đạo cấp cao nước ngoài, trong đó có Việt Nam.

    Mới đây, Sảnh Hoa vừa có một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với bà Thương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa dẫn đoàn đến thăm Chính hiệp Trung Quốc trước thềm Đại hội lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc sắp diễn ra tại Thủ đô Bắc Kinh. Khi giới thiệu cảm nhận sâu sắc nhất của mình đối với chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc lần này, bà Trương Thị Ngọc Ánh nói:

    "Trong chuyến thăm làm việc của Mặc trận Tổ quốc Việt Nam với Chính hiệp Trung Quốc, chúng tôi đã được Chính hiệp Trung Quốc giới thiệu một mô hình nông thôn mới tại thôn Tưởng Hạng tại thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô. Chúng tôi thấy đây là một mô hình nông thôn mới rất lý tưởng kiểu mẫu. Và thông qua tìm hiểu và trao đổi, chúng tôi đã thấy vai trò của đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc, đặc biệt vài trò của người đứng đầu - Bí thư Đảng ủy của thôn rất có trách nhiệm, đã đầu tàu dẫn dắt và định hướng để nhân dân thôn Tưởng Hạng, thực hiện các mục tiêu về xây dựng nông thôn mới của thôn Tưởng Hạng, chúng tôi đã đi tham quan những mô hình này, tôi thấy rất hữu ích đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Vì chúng tôi đã triển khai các hoạt động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, có thể đây sẽ là một bài học để chúng tôi rút ra được những kinh nghiệm và nhân dân ở các khu dân cư ở vùng nông thôn trong việc xây dựng nông thôn mới, để làm sao phát huy được vai trò, gương mẫu của đảng viên ở nông thôn, đặc biệt là vai trò đầu tàu của các Bí thư chi bộ của Trưởng Ban cao cấp Mặt trận nhân dân để thực hiện các mục tiêu xây dựng khu dân cư trở thành khu chung cư nông thôn mới, làm nền tảng để nâng cao hiệu quả chất lượng của xã nông thôn mới theo tiêu chí của quốc gia về chương trình Xây dựng nông thôn mới".

    Khi đề cập tới chuyến thăm làm việc với Chính hiệp Trung Quốc lần này, bà Trương Thị Ngọc Ánh nói:

    "Qua chuyến thăm làm việc với Chính hiệp Trung Quốc, chúng tôi thấy công tác "Tham chính nghị chính" của Chính hiệp Trung Quốc thật sự có hiệu quả, chất lượng, và được đánh giá cao, các nội dung tham gia của Chính hiệp Trung Quốc xây dựng Đảng và xây dựng Chính quyền thật sự có hiệu lực, được Đảng, Quốc hội Trung Quốc và đánh giá cao. Đây là những nội dung để Đảng, Quốc hội xem xét những kiến nghị để bổ xung, điều chỉnh các văn kiện định hướng của Đảng, Quốc hội để lãnh đạo đất nước Trung Quốc. Chúng tôi thấy rằng, giữa Chính hiệp Trung Quốc và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chúng tôi đã có những nét tương đồng về chức năng và dịch vụ cũng được Đảng giao cho vai trò đại diện cho nhân dân. Do đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chúng tôi sẽ cùng với Chính hiệp Trung Quốc sẽ trao đổi sâu và tìm hiểu thêm các biện pháp và nội dung, để phát huy vai trò giám sát đặc biệt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam" .

    Bà Trương Thị Ngọc Ánh cũng là một trong những thính giả Việt Nam của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Bà nói:

    "Chúng tôi hy vọng thông qua Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc chuyển đạt những thông tin công tác phối hợp giữa Chính hiệp Trung Quốc và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, để nhân dân hai nước hiểu về tình đoàn kết, hữu nghị, gắn bó của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Trung Quốc, góp phần vào xây dựng mối quan hệ gắn bó hữu nghị anh em giữa Việt Nam và Trung Quốc."

    Bà Trương Thị Ngọc Ánh đã dẫn đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến thăm Trung Quốc trước thềm Đại hội lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, khi nói về cảm nhận của mình đối với sự kiện này, bà nói:

    Đoàn chúng tôi sang tham làm việc với Chính hiệp Trung Quốc vào những ngày mà toàn Đảng, toàn dân Trung Quốc đang chuẩn bị cho Đại hội lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, chúng tôi rất vui mừng, chứng kiến những không khí nhộn nhịp, cũng như khí thế thi đua của người dân Trung Quốc hướng tới Đại hội 19. Chúng tôi hy vọng, Đại hội lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ thành công, và sẽ tiếp tục xác định con đường về phát triển đất nước Trung Quốc, cũng như định hướng mối quan hệ tốt đẹp giữa Trung Quốc và Việt Nam, cũng như Trung Quốc và các nước láng giềng trong khu vực".

    Thưa các bạn, đoàn kết, dẫn dắt hơn 1,3 tỷ nhân dân Trung Quốc hoàn thành xây dựng xã hội khá giả toàn diện tại một nước đang phát triển lớn nhất thế giới là một sự nghiệp vĩ đại chưa từng có từ trước đến nay. Đại hội 19 sẽ triệu tập trong thời điểm then chốt mang tính quyết định trong hoàn thành xây dựng xã hội khá giả toàn diện, chắc chắn sẽ có ý nghĩa lịch sử trọng đại và sâu xa. Chúng ta hãy cùng mong đợi đại hội có ý nghĩa lịch sử này và chúc Đại hội lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc thành công tốt đẹp.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>