• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Sứ Long Đạt: Tấm danh thiếp của Đường Sơn Trung Quốc ---Nguyễn Thị Thu Huyền

    2017-08-30 21:42:42     cri

    Là một doanh nghiệp tư nhân non trẻ với hơn 20 năm hoạt động kinh doanh trong ngành gốm sứ, nhưng Công ty TNHH Sứ Long Đạt đã tự khẳng định vị trí của mình trên thị trường trong và ngoài nước bằng chất lượng sản phẩm. Ngoài sản xuất và tiêu thụ sứ cao cấp với các dòng sản phẩm như đồ uống trà, cà phê, dụng cụ bàn ăn Âu-Á, v.v. phục vụ các hội nghị cấp cao trong nước, dùng trong nhà hàng và khách sạn cao cấp ra, công ty còn vinh dự được chọn làm đơn vị sản xuất các loại tặng phẩm đặc biệt phục vụ các chuyến thăm nước ngoài của lãnh đạo Nhà nước, sản phẩm của công ty đã được tặng cho Tổng thống Séc, Tổng thống Xin-ga-po, Tổng thống Nga, Ngoại trưởng Mỹ, v.v..

    Mặc dù đứng trước tình hình kinh tế thế giới không mấy sáng sủa, cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt, nhưng Long Đạt vẫn giữ vững thị phần trong và ngoài nước của mình. Ông Trần Vân Phàm, Giám đốc Marketing Công ty Sứ Long Đạt cho biết, hiện Đường Sơn có hơn 1000 công ty gốm sứ lớn nhỏ, nhưng được sự ủng hộ mạnh mẽ của chính quyền tỉnh Hà Bắc và thành phố Đường Sơn, Long Đạt đã vươn lên trở thành "đầu tàu" trong ngành gốm sứ của tỉnh nói riêng và Trung Quốc nói chung.

    Trung Quốc là quốc gia có lịch sử lâu đời hàng nghìn năm về chế tác gốm sứ, gốm sứ của mỗi địa phương đều có đặc điểm riêng phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu, văn hóa, phong tục tập quán địa phương. Sản phẩm sứ của Long Đạt Đường Sơn thiên về cốt trắng, thiết kế hoa văn họa tiết hoàn toàn bằng thủ công, điều đặc biệt nhất khác với sứ của địa phương khác ở Trung Quốc là sản phẩm sứ Long Đạt có tới 45% là bột xương động vật. Ông Trần Vân Phàm nói: "Theo tiêu chuẩn quốc gia, hàm lượng bột xương trong sản phẩm sứ là 38%, nhưng hàm lượng bột xương trong sản phẩm của công ty chúng tôi là 45%, trên thế giới tiêu chuẩn hàm lượng này cao nhất thuộc về một công ty của Đức đạt 49-50%. Hàm lượng này càng cao, sản phẩm làm ra càng trong, càng nhuận". Khi nói đến nguyên liệu xương động vật, ông Trần Vân Phàm tự hào cho chúng tôi biết: "xương động vật trước đây là rác, là thứ bỏ đi, nhưng chúng tôi đã biến rác thành 'của quý', đã góp phần thúc đẩy hình thành một ngành nghề mới ở Đường Sơn".

    Cùng với chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, không ngừng sáng tạo trong khâu thiết kế, công ty còn tăng cường xây dựng thương hiệu, cả tiến trang thiết bị máy móc nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước, hiện sản phẩm của công ty đã có mặt ở khắp nơi trên thế giới như các nước Âu-Mỹ, Nga, Nhật, Hàn Quốc, v.v., sản lượng đạt 20 triệu chiếc/năm, doanh thu năm 2015 đạt hơn 200 triệu Nhân dân tệ. Ông Trần Vân Phàm nói: "Xuất khẩu chiếm 70% sản lượng của công ty, 30% là tiêu thụ trong nước. Tỷ lệ này trước đây là 90% và 10%, xuất khẩu thu hẹp một phần là do thị trường tiêu dùng trong nước nâng cao, đồ sứ nhận được sự khẳng định của người tiêu dùng, trở thành hàng tiêu dùng cao cấp".

    Được biết, tháng 7/2002, công ty được thông qua chứng nhận chất lượng ISO9001; tháng 3/2005, công ty được thông qua "Chứng nhận nhà máy sản xuất đồ gốm sứ được suất khẩu sang Mỹ và Nhật"; tháng 7/2006, công ty lại được thông qua chứng nhận hệ thống quản lý môi trường ISO14001 và chứng nhận quản lý an toàn, sức khoẻ và nghề nghiệp OHSMS18001, trở thành doanh nghiệp dẫn đầu ngành gốm sứ Trung Quốc được thông qua ba tiêu chuẩn quốc tế.

     

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>