• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Quảng bá du lịch "Trung Quốc tươi đẹp" tại Việt Nam

    2017-07-19 16:09:25     CRIonline

    Tuần trước, tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra hoạt động quảng bá du lịch "Trung Quốc tươi đẹp". Đại diện Cục Du lịch Nhà nước Trung Quốc và hơn 10 tỉnh thành Trung Quốc đã quảng bá hình ảnh "Trung Quốc tươi đẹp" với giới du lịch Việt Nam, đây cũng là chặng dừng chân thứ hai của hoạt động quảng bá này sau Thái Lan.

    Hướng dẫn viên du lịch Việt Nam Sunny Siw rất thích Trung Quốc, công ty du lịch của ông năm nay vừa khai thác tour du lịch Trương Gia Giới, nói đến phong cảnh ở Trung Quốc, ông hết sức phấn khởi:

    "Tôi đã làm nghề du lịch hơn 20 năm, theo tôi, chỉ cần đi Trung Quốc du lịch thôi thì không cần đến nước khác nữa, Trung Quốc rất đẹp, giá cả cũng phải chăng, vì vậy, năm 2017, có rất nhiều người Việt Nam sang Trung Quốc du lịch".

    Hợp tác và giao lưu du lịch giữa Trung Quốc và Việt Nam phát triển tốt đẹp, hai bên là thị trường nguồn khách và điểm đến du lịch quan trọng của nhau, quy mô đi lại hai chiều năm ngoái lên đến 7 triệu lượt người.

    Sự giao lưu như vậy khiến ông Sunny Siw hiểu hơn về Trung Quốc, cũng tạo cơ hội phát triển nhiều hơn cho ông và các đồng nghiệp của ông ở Trung Quốc và Việt Nam. Tổng Giám đốc Trung tâm Nhập cảnh du lịch Hoa Thiên Hồ Nam Lý Tái Hưng đã giới thiệu và quảng bá Trương Gia Giới hơn chục năm, ông cho biết giới thiệu và quảng bá Trương Gia Giới tại Thái Lan rất thành công, Việt Nam hiện cũng trở thành thị trường mới mà họ đang nỗ lực khai thác.

    "13 năm qua, số du khách đến thăm đang tăng từng năm, đặc biệt sau khi công chiếu phim Avata, du khách tăng theo cấp số nhân, năm đó từ 8-9 nghìn người tăng lên đến 20-30 nghìn người, đều là du khách Thái Lan, từ Thái Lan đến Trương Gia Giới có máy bay thuê bao, chúng tôi quảng bá khá nhiều tại Thái Lan, hàng năm đều đến Thái Lan tổ chức ba, bốn lần hoạt động quảng bá, chính phủ đứng đầu, chúng tôi kết nối với các công ty du lịch Thái Lan. Chúng tôi vừa mới bắt đầu quảng bá du lịch trên thị trường Việt Nam, năm nay đã dần sôi động, từ mỗi năm vài trăm người trước đây tăng lên đến gần 3 nghìn người, tăng trưởng rất nhanh".

    Hoạt động cùng ngày đã thu hút nhiều công ty du lịch Việt Nam đến tìm hiểu tình hình và bàn thảo hợp tác, thậm chí một số người dân địa phương và du khách nước ngoài cũng đến tư vấn. Du khách Mỹ Tom Rate từng đến thăm rất nhiều nơi Trung Quốc, ông thích ăn hải sản, nên đứng hồi lâu tại gian quảng bá tỉnh Quảng Đông, chụp ảnh lưu niệm, nói rằng mình đã tìm hiểu văn hóa và ẩm thực Quảng Đông, rất mong được đi du lịch Quảng Đông.

    "Tôi từng đến thăm rất nhiều thành phố Trung Quốc, từng đi du lịch Bắc Kinh, sống một năm rưỡi tại Đài Loan, vừa từ Hồng Công đến Việt Nam, tôi rất mong được đến thăm Quảng Đông, cảm giác nơi đó rất đẹp, đa sắc màu, sôi động, văn hóa rất khác nhau".

    Đây là chặng dừng chân thứ 2 trong hoạt động quảng bá du lịch tại Đông Nam Á của Cục Du lịch Nhà nước Trung Quốc. Trước khi đến Việt Nam, tại Thái Lan cũng đã tổ chức hoạt động tương tự. Giám đốc Hãng Du lịch Thanh niên Trung Quốc tỉnh Quảng Đông Lương Tiểu Văn cho biết, Quảng Đông là một thành phố bao dung, có nền ẩm thực và văn hóa độc đáo, tuy nhiên, nếu đem so sánh với các thắng cảnh như Trường Thành, Cố Cung, v.v., những đặc trưng có thể để lại dấu ấn cho người nước ngoài vẫn không nhiều, sau này cần tăng cường quảng bá mang tính đối tượng:

    "Chúng tôi đã tìm hiểu tình hình du lịch Quảng Đông từ một số công ty du lịch địa phương, họ cho biết điều gì thu hút du khách địa phương, như ẩm thực, văn hóa tháp canh, v.v., họ muốn đi tìm hiểu thêm. Sau khi về nước, chúng tôi định thiết kế một vài tuyến du lịch cho các nước Đông Nam Á, quảng bá với các nước này, để ngày càng nhiều người biết đến Quảng Đông, thúc đẩy du lịch nhập cảnh Quảng Đông phát triển".

    Đầu năm nay, cơ quan du lịch hai nước Trung Quốc và Việt Nam đã ký chương trình hợp tác du lịch từ năm 2017 đến năm 2019, chiến lược phát triển du lịch của Việt Nam cũng xác định Trung Quốc là thị trường nguồn khách trọng điểm, người phụ trách liên quan của Việt Nam cũng cho biết mong tiếp tục tăng cường giao lưu giữa hai bên. Quyền Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh Chu Đồng nói:

    "Giao lưu giữa các nước quan trọng là ở nhân dân hữu nghị, nhân dân hữu nghị quan trọng là ở kết nối lòng dân. Du lịch là cửa sổ cởi mở, động lực phát triển, cầu nối hòa bình, giao lưu và hợp tác du lịch giữa Trung Quốc và Việt Nam đã thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế-xã hội hai nước phát triển, tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước, khiến hai nước xích lại gần nhau".

    Tuần tra viên Vụ Xúc tiến du lịch và Hợp tác quốc tế Cục Du lịch Nhà nước Trung Quốc Trương Tây Long cho rằng, Trung Quốc là nước tiếp đón du khách nước ngoài đông thứ 4 thế giới, nguồn tài nguyên du lịch dồi dào, hệ thống tiếp đón hoàn thiện, người dân nhiệt tình hiếu khách đang thu hút ngày càng nhiều du khách quốc tế đến chiêm ngưỡng phong cảnh, thưởng thức các món ăn ngon, cảm nhận lịch sử và văn hóa. Ông nói:

    "Những năm qua, chúng tôi ra sức phát triển du lịch toàn khu vực, tăng cường đào tạo chuyên nghiệp và tập huấn kỹ năng cho những người làm việc trong ngành du lịch, trong môi trường lớn như vậy, thương hiệu ngành nghề của Trung Quốc được hoàn thiện từng bước, các nhân tài cũng đáp ứng nhu cầu phát triển ngành nghề, chúng tôi có niềm tin và có nguồn lực thu hút du khách nước ngoài nhiều hơn đến Trung Quốc du lịch. Tôi mong mỗi du khách nước ngoài đến Trung Quốc du lịch đều có thể nhìn nhận hình ảnh hoàn chỉnh của một Trung Quốc ngày nay phát triển, thay đổi, sáng tạo, phồn thịnh và cũng đóng góp cho thế giớibằng ánh mắt khách quan, hiện thực".

    M: Các bạn thân mến, nếu muốn biết thế giới rộng lớn thế nào, thì hãy lên đường. Kết thúc chương trình hôm nay, mời các bạn thưởng thức bài hát "Diễn viên", do nam ca sĩ Trung Quốc Tiết Chi Khiêm trình bày. Mẫn Linh xin tạm biệt quý vị và các bạn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>