130617/tqnn.mp3
|
Ngày 5/6, tại Bắc Kinh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nhà nước Trung Quốc Lưu Tuệ đã tiếp Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Việt Nam Đinh Quế Hải đến thăm.
Bà Lưu Tuệ cho biết, Trung Quốc và Việt Nam đều là quốc gia có nhiều dân tộc. Ủy ban dân tộc của hai nước duy trì quan hệ giao lưu hữu nghị và hợp tác thiết thực trong thời gian dài, và đã thu được những thành quả hợp tác phong phú. Kể từ năm 2015, Ủy ban Dân tộc Nhà nước và Bộ Thương mại Trung Quốc mỗi năm hợp tác tổ chức một lần "Lớp nghiên cứu chính sách và thực tiễn về công tác dân tộc nhà nước", Ủy ban Dân tộc Việt Nam đều cử học viên tham gia.
Ông Đinh Quế Hải giới thiệu tình hình hữu quan của Việt Nam, và bày tỏ mong không ngừng sâu sắc hợp tác với Ủy ban Dân tộc Nhà nước Trung Quốc trong lĩnh vực liên quan, tăng thêm tình hữu nghị và sự tin cậy lẫn nhau.
Trong chuyến thăm lần này, ngoài đến thăm và làm việc với Ủy ban dân tộc nhà nước Trung Quốc ra, đoàn đại biểu còn đến thăm và khảo sát Học viện Cán bộ Trung ương Trung Quốc tại Thủ đô Bắc Kinh, Trường Đại học Dân tộc miền Bắc Trung Quốc, Làng dân tộc Cổ Thành và một số doanh nghiệp tại thành phố Ngân Xuyên, Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ.
Sau khi kết thúc chuyến thăm này, Sảnh Hoa rất hân hạnh có buổi phỏng vấn riêng với ông Đinh Quế Hải và ông Hoàng Quang Minh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Hoà Bình, Việt Nam, một trong bảy thành viên trong đoàn, hai đồng chí đều cho biết, Trung Quốc không ngừng sáng tạo đổi mới công tác dân tộc, đã làm rất nhiều công tác thiết thực và hiệu quả trong các mặt thành lập các trường học dân tộc thiểu số, xây dựng bầu không khí đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc, v.v, đã cung cấp kinh nghiệm rất quý báu cho phát triển công tác dân tộc của Việt Nam.
Trước hết xin mời quý vị và các bạn nghe cuộc phỏng vấn giữa Sảnh Hoa và ông Đinh Quế Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Việt Nam:
Đinh Quế Hải: Đây là chuyến thăm rất bổ ích đối với chúng tôi. Ngoài sự đón tiếp rất nồng nhiệt của các bạn Trung Quốc ra, các bạn còn giành cho chúng tôi tiếp cận những nơi mà thực hiện những chính sách do Đảng, Nhà nước Trung Quốc đầu tư cho vùng dân tộc và những vùng khu tự trị. Qua trao đổi, chúng tôi thấy đây cũng là một mô hình mang tính phát triển toàn diện. Trong suốt quá trình đổi mới, Đảng, Nhà nước Trung Quốc đã giành những chính sách rất lớn để đầu tư cho vùng dân tộc, vùng miền núi, các khu tự trị, các khu có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Chúng tôi thấy quá trình phát triển cũng là bài học để cho Việt Nam học tập trong việc xây dựng chính sách, để đầu tư cho vùng dân tộc và vùng miền núi Việt Nam, để có điều kiện phát triển chung với cả nước. Nhân chuyến đi này, trong bầu không khí hữu nghị chung giữa hai nước, chúng tôi thay mặt Đoàn đại biểu Ủy ban dân tộc Việt Nam xin chúc các đồng chí hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước giao cho các đồng chí, nhất là trọng trách tham mưu cho Đảng và Nhà nước xây dựng các chính sách đầu tư cho vùng miền núi và dân tộc.
Một ấn tượng nữa của chúng tôi khi đến thăm Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ, chúng tôi đã thăm những làng có nhiều người dân tộc Hồi sinh sống, chúng tôi thấy cuộc sống, đặc biệt là đời sống kinh tế của đồng bào nơi đây có sự thay đổi rất lớn trong vài năm trước, mức sống được nâng lên, điều kiện làm việc được tốt hơn. Đặc biệt là những vấn đề quy hoach về những ngôi làng mới, đã khuyến khích được đồng bào nơi đây được tham gia sản xuất, và họ cũng có điều kiện được yên tâm, để phát triển kinh tế và quê hương. Chúng tôi thấy những mô hình và xây dựng làng ở Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ là những điểm mà chúng tôi cần phải học tập.Đây cũng là một mô hình trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam.
Một ấn tượng khác là chúng tôi được đến thăm Trường Đại học dân tộc miền bắc tại Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ. Chúng tôi biết, Ủy ban Dân tộc nhà nước Trung Quốc quản lý 6 trường Đại học trực thuộc Ủy ban Dân tộc nhà nước Trung Quốc. Phần lớn học sinh trong trường là sinh viên con em của các dân tộc, môi trường học tập ở đây rất toàn diện, tạo cho các em học tập và phát huy tài năng của mình. Hơn nữa, chúng tôi được nhà trường bố trí đến thăm Trung tâm sáng tạo khởi nghiệp trong trường, nhằm giúp cho các em có điều kiện để khởi nghiệp, đây là một mô hình mới. Tôi cho là vấn đề định hướng cho sinh viên khởi nghiệp, nhất là sau khi các em tốt nghiệp ra trường, đây cũng là một hướng mới. Trong khi đang học ở trong trường, các em đã có sáng kiến thành lập những công ty của từng nhóm, hoặc từng nhóm sinh viên một, cũng đã phát huy tác dụng, thậm chí đem lại lợi ích kinh tế cho chính bản thân. Sau khi ra trường, các em có thành lập các công ty của mình. Đây là khởi nghiệp được định hướng ngay từ nhà trường. Tôi cho rằng, đây là quá trình đào tạo bài bàn, đúng hướng theo xu thế hiện nay. Vì vậy, chúng ta có thể thấy, Đảng và Nhà nước Trung Quốc đã giành sự quan tâm rất lớn đối với các đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là vùng sâu vùng xa, các Khu tự trị. Mà được thể hiện rõ nhất là đầu tư rất lớn Ủy ban Dân tộc nhà nước Trung Quốc và coi Ủy ban Dân tộc nhà nước Trung Quốc là cơ quan tham mưu chính trong việc đề xuất, hoạch định những chiến lược, đầu tư, giúp cho đồng bào có điều kiện phát triển kinh tế, đồng thời cũng cùng với các cơ quan khác tuyên truyền cho đồng bào trong việc giữ vững khối đại đoàn kết giữa các dân tộc. Khi đi cơ sở, tôi thấy giữa các tôn giáo và các dân tộc tại Trung Quốc sống hài hoà với nhau, đoàn kết với nhau, đây cũng là điều góp phần ổn định trong xã hội, góp phần cho Trung Quốc trong sự phát triển thời gian sắp tới.
Sảnh Hoa: Xin chào ông, xin ông cho biết nhận xét chung đối với chuyến thăm Trung Quốc lần này.
Hoàng Quang Minh: Tôi có một cảm nhận rằng, đất nước Trung Quốc rất tươi đẹp, con người rất mến khách,
khi chúng tôi đến Trung Quốc trong thời gian làm việc, chúng tôi cũng có cảm giác mình ở nhà. Qua chuyến đi này, chúng tôi đã học được rất nhiều với các bạn, trong công tác xây dựng kế hoạch, quy hoạch, phân bổ nguồn lực, đặc biệt là các giải pháp cụ thể để tổ chức những chính sách dân tộc ở địa phương, cụ thể ở Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ. Chúng tôi đã đến một làng định cư mới theo hình thức xây dựng một nông thôn mới, cũng như Việt Nam mà chúng tôi đang làm. Chúng tôi đã học được rất nhiều. Chúng tôi đã thấy được sự quan tâm của Đảng, Chính phủ và nhà nước Trung Quốc đối với đồng bào dân tộc, và đặc biệt có những chính sách rất cụ thể phù hợp tới từng vùng dân tộc trong đất nước Trung Hoa.
Sau đây, xin mời quý vị và các bạn nghe cảm nhận của ông Hoàng Quang Minh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Hoà Bình, Việt Nam đối với chuyến thăm lần này.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |