• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Quỹ Tống Khánh Linh Trung Quốc tổ chức hoạt động "Ước mơ trong tương lai của trẻ em các nước dọc 'Một vành đai, một con đường'"

    2017-06-06 18:53:20     cri

    Trước thềm Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Quỹ Tống Khánh Linh Trung Quốc ngày 31/5, tại Bắc Kinh đã tổ chức hoạt động "Ước mơ tương lai của trẻ em các nước dọc 'Một vành đai, một con đường'", hơn 700 trẻ em đến từ 40 nước và vùng lãnh thổ đã tham gia hoạt động, đón chào Ngày Quốc tế Thiếu nhi. Đại diện một số Đại sứ quán nước ngoài tại Trung Quốc, cơ quan nước ngoài và tổ chức quốc tế tại Trung Quốc cũng đã cùng người nhà đến tham dự hoạt động. Sảnh Hoa rất vui được tham dự hoạt động này vào tuần trước, trong chương trình hôm nay, Sảnh Hoa sẽ đưa quý vị và các bạn đến với hiện trường cùng cảm nhận bầu không khí tưng bừng náo nhiệt chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi của đông đảo trẻ em các nước dọc "Một vành đai, một con đường".

    Các bạn đang nghe là màn ca múa dân tộc Mèo "Bài ca chúc rượu", tiết mục đã mở màn chương trình biểu diễn nghệ thuật thanh thiếu niên Trung Quốc và nước ngoài, bài hát "Tình vườn lê", "Trăm hoa đua nở" đã thể hiện nghệ thuật kinh kịch độc đáo, màn ca múa bài hát "Tôi muốn làm bạn với biển", "Thế giới tuyệt diệu biết bao" đã thể hiện tấm lòng cầu nguyện thế giới tốt đẹp, các tiết mục ca múa đã giao hòa nghệ thuật phương Đông và phương Tây, biểu diễn xuất sắc của các em thiếu nhi đã nhận được những tràng vỗ tay của đông đảo khán giả tại hiện trường.

    Hoạt động đã diễn ra tại Trung tâm Giao lưu khoa học kỹ thuật và văn hóa thanh thiếu niên Tống Khánh Linh Trung Quốc. Thiếu nhi các nước đã biểu diễn các tiết mục văn nghệ và tham gia các hoạt động trải nghiệm, bất kể là võ thuật, in ấn, dệt, nhuộm trong văn hóa truyền thống Trung Quốc hay biểu diễn máy bay không người lái, rô-bốt mô phỏng, trò chơi điện tử công nghệ hiện đại, v.v., đều khiến các em quyến luyến khó rời.

    Hai chị em sinh đôi Việt Nam Trần Tuệ Anh và Trần Xuân Anh đến từ Trường Quốc tế Phương Thảo Địa Bắc Kinh đã có một tiết mục biểu diễn trong ngày. Hai em cho phóng viên biết, thông qua tham gia hoạt động này, lắng nghe bạn nhỏ các nước kể và chia sẻ câu chuyện Trung Quốc của mình, đã giúp ích rất nhiều cho bản thân, Tết Thiếu nhi 1/6 năm nay rất có ý nghĩa. Khi trả lời phỏng vấn Sảnh Hoa, hai chị em Tuệ Anh và Xuân Anh nói:

    "Xin chào tất cả các bạn, chúng cháu là học sinh đến từ Việt Nam, hiện đang học ở trường Tiểu học Phương Thảo Địa. Hôm nay, tham gia một hoạt động 'Ước mơ tương lai của trẻ em dọc tuyến Một vành đai, một con đường, chúng cháu mong làm cầu nối để mang văn hoá đến các nước khác. Nhân đây, chúc các bạn 1/6 vui vẻ, chúc thế giới hoà bình".

    Mẹ của hai chị em sinh đôi Việt Nam này là chị Nguyễn Thị Quỳnh Nga, cán bộ văn hóa giáo dục của Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc. Là đại diện phụ huynh của đông đảo các em tham dự hoạt động lần này, chị Quỳnh Nga thấy hoạt động này rất bổ ích đối với trẻ em. Chị Quỳnh nói:

    "Tôi là Quỳnh Nga, phụ huynh của hai cháu Trần Tuệ Anh và Trần Xuân Anh, hai cháu đã học ở trường Tiểu học Phương Thảo Địa. Các thầy cô trong trường rất nhiệt tình, tạo nhiều điều kiện cho các cháu tham gia các hoạt động xã hội, cũng như các hoạt động phát triển thể chất của các cháu. Ngoài các việc học ra, những hoạt động khác đã làm cho cháu lớn lên rất nhiều, các cháu có thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều hơn. Hai con gái sinh đôi của tôi đã nhiều lần tham gia các chương trình này, các cháu đã học được rất nhiều điều, cũng như văn hoá các nước trên thế giới và những điều mà các cháu chưa bao giờ biết.

    Hoạt động hôm nay là do Quỹ Tống Khánh Linh Trung Quốc tổ chức, người Việt Nam chúng tôi hiểu sâu về bà Tống Khánh Linh, bà là thần tượng của tôi, tôi phải luôn luôn học tập tinh thần của bà."

    Ông Vương Gia Thụy, Phó Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc, Chủ tịch Quỹ Tống Khánh Linh Trung Quốc đã tham dự hoạt động. Ông nói với các em rằng: "Thiếu nhi Trung Quốc cùng một lòng với thiếu nhi thế giới. Chúng ta tổ chức hoạt động như hôm nay, tức là tạo một mặt bằng cho trẻ em các nước, để trẻ em đến từ các nước và vùng lãnh thổ khác nhau có dịp trao đổi đầy đủ với nhau, để các em gieo hạt giống hữu nghị, thương yêu lẫn nhau và hợp tác từ nhỏ. Chúc các em ngày tết vui vẻ."

    Ngoài ra, Đại sứ một số nước ASEAN tại Trung Quốc tham gia hoạt động cũng đã đánh giá tích cực hoạt động này. Đại sứ Mi-an-ma tại Trung Quốc U Thit Linnohn cho biết, Mi-an-ma và Trung Quốc có quan hệ rất gắn bó và hữu nghị. Hai nước chúng ta có rất nhiều giao lưu về các mặt thanh thiếu niên, thể thao, văn hóa, v.v. Tôi rất vui mừng tham dự hoạt động hôm nay. Trẻ em gánh vác tương lai của đất nước, tổ chức hoạt động như vậy có ý nghĩa rất quan trọng." Đại sứ Xin-ga-po tại Trung Quốc Loh Ka Leung cho biết, trẻ em là tương lai của chúng ta, là chủ nhân của tương lai. Phải chăm sóc tốt trẻ em, đào tạo tốt trẻ em, để các em có ý thức mạnh mẽ đối với hòa bình và hợp tác của thế giới, xã hội trong tương lai sẽ hòa bình, ổn định và thịnh vượng hơn. Đại sứ cho biết, giao lưu giữa trẻ em các nước là hết sức quan trọng đối với sáng kiến "Một vành đai, một con đường". "Điều căn bản nhất của 'Một vành đai, một con đường' là tinh thần hợp tác Con đường Tơ lụa, chúng ta phải thiết lập quan hệ hợp tác tốt đẹp trong nhân dân, nhất là giữa trẻ em, giữa phụ nữ và giữa các đoàn thể xã hội."

    Được biết, Quỹ Tống Khánh Linh Trung Quốc còn sẽ tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ chế giao lưu thanh thiếu niên các nước dọc "Một vành đai, một con đường", thúc đẩy hữu nghị nhân dân, giao lưu nhân dân và hợp tác dân sinh thông qua các dự án giáo dục, văn hóa, công ích, v.v.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>