• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam: "Một vành đai, một con đường" tạo cơ hội mới cho hợp tác kinh tế-thương mại giữa Trung Quốc và Việt Nam

    2017-05-11 16:36:14     CRIonline

    Diễn đàn Cấp cao Hợp tác quốc tế "Một vành đai, một con đường" sắp diễn ra tại Bắc Kinh. Mới đây, trả lời phỏng vấn của đoàn phóng viên Cục Sự nghiệp Xuất bản và Phát hành ngoại văn Trung Quốc, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hồng Tiểu Dũng cho biết, kinh tế Trung Quốc – Việt Nam có tính bổ trợ lẫn nhau rất mạnh, sáng kiến "Một vành đai, một con đường" kết nối với chiến lược phát triển "Hai hành lang, một vành đai" của Việt Nam sẽ cung cấp cơ hội phát triển mới cho hợp tác kinh tế-thương mại song phương.

    Năm 2016, kim ngạch thương mại hai chiều Trung Quốc – Việt Nam đạt 98 tỷ 200 triệu đô la Mỹ, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 20%, Việt Nam vượt Ma-lai-xi-a, trở thành đối tác hợp tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong các nước ASEAN. Bên cạnh đó, đầu tư tại Việt Nam của Trung Quốc tăng trưởng khá nhanh, từ xếp thứ 9 vươn lên xếp thứ 8. Đại sứ Hồng Tiểu Dũng cho biết, kinh tế Trung Quốc – Việt Nam có tính bổ trợ lẫn nhau rất mạnh, hai bên có không gian và tiềm năng hợp tác to lớn. Về bình diện chính sách, mong muốn hợp tác của Chính phủ hai nước đã hết sức rõ ràng:

    "Trong hơn ba năm được đề xuất, sáng kiến 'Một vành đai, một con đường' đã nhận được hưởng ứng rộng rãi trên trường quốc tế, và dĩ nhiên cũng nhận được sự quan tâm của Việt Nam. Tháng 11/2015, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Việt Nam, đầu năm nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Trung Quốc, trong hai cuộc gặp cấp cao, Lãnh đạo hai nước đều xác nhận cần kết nối sáng kiến 'Một vành đai, một con đường' với chiến lược phát triển 'Hai hành lang, một vành đai' của Việt Nam, các cơ quan chức năng hai nước đang thương thảo về văn kiện kết nối, Chính phủ hai nước cũng đã ký bản ghi nhớ về hợp tác năng lượng sản xuất".

    Đại sứ Hồng Tiểu Dũng cho biết, hai bên đã thu được tiến triển rất lớn trong các dự án hợp tác cụ thể liên quan các lĩnh vực giao thông, điện lực, ngành chế tạo và xây dựng khu công nghiệp.

    Về mặt giao thông, công ty Trung Quốc hiện đang xây dựng tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của Việt Nam tại Hà Nội, dự án này sử dụng tín dụng ưu đãi viện trợ nước ngoài và tín dụng ưu đãi bên mua của Trung Quốc, tất cả đều sử dụng công nghệ, tiêu chuẩn, nguồn vốn và trang thiết bị của Trung Quốc.

    Về mặt điện lực, dự án giai đoạn 1 của Nhà máy điện chạy than Vĩnh Tân ở tỉnh Bình Thuận, Việt Nam với tổng mức đầu tư gần 1,8 tỷ đô la Mỹ, là dự án đầu tiên của doanh nghiệp Trung Quốc xây dựng tại Việt Nam theo mô hình BOT, cũng là dự án trọng điểm thực thi sáng kiến "Một vành đai, một con đường", sau khi khánh thành sẽ làm dịu rất lớn tình trạng thiếu điện ở miền Nam Việt Nam. Dự án nhiều lần nhận được bằng khen của Chính phủ Việt Nam do Trung Quốc tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật địa phương trong quá trình thi công, thi công theo tiêu chuẩn cao và chú ý hợp tác cùng xây dựng với địa phương.

    Về hợp tác trong ngành chế tạo, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hồng Tiểu Dũng cho biết:

    "Tiêu biểu nhất là Tập đoàn Thiên Hồng-doanh nghiệp dân doanh Trung Quốc, đây là một tập đoàn dệt may, phát triển hơn chục năm tại Việt Nam, tình hình kinh doanh rất tốt, việc bản địa hóa được thúc đẩy thuận lợi. Ngoài một số ít nhân viên quản lý ra, cơ bản đều sử dụng lao động địa phương. Nhà máy tại tỉnh Bắc Ninh của Tập đoàn này đã tạo hơn 7.000 việc làm cho địa phương, cũng là công ty đóng thuế nhiều ở tỉnh Bắc Ninh".

    Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hồng Tiểu Dũng

    Trung Quốc và Việt Nam cũng giành được thành tựu rất lớn trong hợp tác xây dựng khu công nghiệp. Được biết, Khu công nghiệp Long Giang do các nhà đầu tư, trong đó chủ yếu là các doanh nghiệp dân doanh Trung Quốc xây dựng tại tỉnh Tiền Giang, Việt Nam đã cơ bản hoàn thành xây dựng, khu công nghiệp này rộng 54 héc-ta, đã thu hút 36 doanh nghiệp vào đóng. Đại sứ Hồng Tiểu Dũng cho biết, ngoài đầu tư xây dưng, khu công nghiệp sau khi khánh thành sẽ thu hút rất nhiều doanh nghiệp vào đóng, thu hút vốn đầu tư mới và mang lại giá trị sản xuất, bởi vậy, khu công nghiệp cũng đóng vai trò rất lớn trong việc tăng cường quan hệ song phương, thúc đẩy tạo thêm việc làm ở địa phương. Ông cho biết, thành phố Hải Phòng, Việt Nam hiện đang xây dựng khu hợp tác kinh tế-thương mại Thâm Quyến – Hải Phòng, theo ước tính, sau khi khánh thành, giá trị sản xuất của các doanh nghiệp đóng tại khu hợp tác sẽ đạt hơn 10 tỷ đô la Mỹ.

    Trả lời câu hỏi của phóng viên về Trung Quốc và Việt Nam tồn tại những vấn đề gì cần giải quyết trong quá trình kết nối sáng kiến "Một vành đai, một con đường" với chiến lược "Hai hành lang, một vành đai", Đại sứ Hồng Tiểu Dũng nói:

    "Về cấp độ vĩ mô, trước tiên cần quy hoạch tốt lộ trình phát triển, chẳng hạn như Chính phủ hai nước cần sớm thương thảo và đạt được nhất trí về văn kiện kết nối chiến lược, điều này sẽ góp phần chỉ đạo vĩ mô cho sự phát triển sau này. Trung Quốc và Việt Nam có chung đường biên giới dài 1.500km. Việt Nam có 7 tỉnh giáp với Quảng Tây, Vân Nam, Trung Quốc. Nhằm thúc đẩy kinh tế khu vực biên giới phát triển, hai bên cũng đang xây dựng khu hợp tác kinh tế qua biên giới, đây cũng là một phần quan trọng của việc kết nối. Về mặt này, hai bên cần sớm bàn bạc về ký văn kiện liên quan, chỉ đạo các tỉnh và khu tự trị sớm tiến hành hợp tác kết nối. Về cấp độ vi mô là cần giải quyết tốt các vấn đề cụ thể tồn tại trong hợp tác. Trung Quốc và Việt Nam hợp tác hết sức chặt chẽ, có hơn 1.500 doanh nghiệp Trung Quốc đăng ký tại Việt Nam, trong hợp tác chắc chắn sẽ gặp phải vấn đề, cần xử lý, hiệp thương và giải quyết tốt các vấn đề này dựa trên nguyên tắc nhân nhượng lẫn nhau, hướng tấm ngắm vào tương lai để thúc đẩy hợp tác".

    Đại sứ Hồng Tiểu Dũng cho biết, Trung Quốc và Việt Nam vẫn còn tiềm năng hợp tác to lớn, sự hợp tác giữa hai nước hiện chủ yếu tập trung trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng, điện lực, ngành sản xuất và chế tạo, sau khi quy hoạch tốt lộ trình vĩ mô, hai bên có thể từng bước triển khai hợp tác trong các lĩnh vực thông tin-viễn thông, thương mại điện tử, lưu thông phân phối hàng hóa, tài chính, v.v.

    Đại sứ Hồng Tiểu Dũng nói với phóng viên rằng, Chính phủ Việt Nam ủng hộ sáng kiến "Một vành đai, một con đường" do Trung Quốc đề xuất, sẵn sàng tích cực tham gia xây dựng "Một vành đai, một con đường". Ông nói:

    "Các giới xã hội Việt Nam có lẽ vẫn còn một số nghi ngờ và nhận xét khác nhau đối với sáng kiến này, cũng đang thảo luận sáng kiến này sẽ mang lại lợi ích gì cho Việt Nam. Vì vậy, Việt Nam hiện đang hết sức mong đợi Diễn đàn Cấp cao diễn ra vào trung tuần tháng 5, Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang sẽ tham dự Diễn đàn lần này. Thông qua Diễn đàn Cấp cao lần này, Việt Nam sẽ tìm hiểu tôn chỉ của 'Một vành đai, một con đường' và nguyên tắc cùng bàn, cùng xây dựng và cùng hưởng mà Trung Quốc đề xướng, khiến Việt Nam nhận thức được rằng, kết nối với chiến lược phát triển của Trung Quốc, tích cực tham gia xây dựng 'Một vành đai, một con đường' sẽ góp phần thúc đẩy Việt Nam phát triển, chẳng hạn như nâng cao trình độ phát triển kinh tế, tạo thêm việc làm, cải thiện cơ sở hạ tầng, v.v.".

    Đại sứ Hồng Tiểu Dũng cho biết, Việt Nam là nền kinh tế loại hình hướng ngoại, thực thi chiến lược phát triển cơ bản thông qua hội nhập quốc tế để phát triển nước mình. Đầu năm 2015, Chính phủ Việt Nam chính thức phê chuẩn quy hoạch phát triển "Hai hành lang, một vành đai". Theo ý tưởng của Việt Nam, đến năm 2020, quy hoạch phát triển "Hai hành lang, một vành đai" sẽ đóng góp khoảng 200 tỷ đô la Mỹ cho GDP Việt Nam. Đại sứ Hồng Tiểu Dũng mong hai bên nắm bắt cơ hội phát triển do việc kết nối "Một vành đai, một con đường" với "Hai hành lang, một vành đai" mang lại, không ngừng nâng hợp tác cùng có lợi giữa Trung Quốc và Việt Nam lên tầm cao mới.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>