140317/tqnn.mp3
|
SH: Vâng, năm 2017 là năm then chốt mà Trung Quốc thúc đẩy sâu sắc cải cách toàn diện đi vào chiều sâu, cũng là năm quan trọng thực hiện "Quy hoạch 5 năm lần thứ 13", cũng là năm diễn ra Đại hội lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chính vì vậy, "Hai kỳ họp" diễn ra trong thời khắc lịch sử quan trọng này đã thu hút sự quan tâm của trong và ngoài nước.
HV: Theo TT, VN có quan tâm "Hai kỳ họp" của Trung Quốc không?
TT: Có chứ, theo TT quan sát thì các giới ở Việt Nam cũng rất quan tâm đến "Hai kỳ họp" của Trung Quốc, kể từ khi khai mạc đến nay, các phương tiện truyền thông chính của Việt Nam như Báo Nhân dân, Thông tấn xã, Đài tiếng nói Việt Nam, v.v. đều đã đưa tin về "Hai kỳ họp" và những nội dung liên quan của Báo cáo công tác Chính phủ Trung Quốc. Bởi vì Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới, có thị trường lớn với 1,4 tỷ dân, sự phát triển của Trung Quốc ra sao, chủ trương chính sách ra sao là vấn đề mang tầm cỡ quốc tế.
Hơn nữa, Trung Quốc lại là láng giềng gần gũi của Việt Nam, đều là những nước xã hội chủ nghĩa, đều thực hiện cải cách mở cửa, Việt Nam luôn học hỏi kinh nghiệm cải cách mở của cửa của Trung Quốc, do vậy Việt Nam thường rất quan tâm chính sách chủ trương của Trung Quốc. Ngoài ra, "Hai kỳ họp" cũng là cửa sổ hết sức quan trọng để giới bên ngoài tìm hiểu chủ trương chính sách của Trung Quốc, do vậy, có thể nói Việt Nam cũng rất quan tâm "Hai kỳ họp".
SH: Trong "Hai kỳ họp" lần này, các Đại biểu Quốc hội và Ủy viên Chính hiệp sẽ thảo luận và đóng góp ý kiến xoay quanh nhiều điểm nóng của Trung Quốc như: Sâu sắc toàn diện cải cách mở cửa, cải cách kết cấu khâu cung ứng, xóa đói giảm nghèo, phân phối thu nhập, trị lý môi trường, v.v, theo TT thì Việt Nam quan tâm vấn đề gì? Có những điểm gì giống với Việt Nam không?
TT: Theo TT, trong các điểm nóng mà người dân Trung Quốc quan tâm thì có một số vấn đề Việt Nam cũng rất quan tâm, chẳng hạn như vấn đề xoá đói giảm nghèo. Bởi vì TT thấy rằng, công tác xóa đói giảm nghèo của Trung Quốc đã thu được hiệu quả rõ rệt, số người nghèo của Trung Quốc đã từ 125 triệu của hơn 30 năm trước giảm xuống còn 40 triệu hiện nay, trong khi đó Trung Quốc quyết tâm thoát nghèo toàn bộ 40 triệu dân nghèo trong 4 năm tới. TT thấy những kinh nghiệm này của Trung Quốc rất đáng để VN học hỏi. Vì Việt Nam hiện vẫn đang đứng trước thách thức to lớn về vấn đề xóa đói giảm nghèo và đang tìm cách làm thế nào để công tác xóa đói giảm nghèo thực hiện hiệu quả hơn.
HV: Vâng, Trung Quốc luôn coi trọng vấn đề an sinh xã hội, trong đó công tác xóa đói giảm nghèo luôn là nhiệm vụ trọng tâm hằng năm của Chính phủ, năm nay cũng không ngoài lệ. Trong Báo cáo công tác Chính phủ năm nay, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã đề xuất "Cần đi sâu thực thi xoá đói giảm nghèo bằng dự án chính xác và thoát nghèo chính xác, năm nay sẽ lại giảm trên 10 triệu người nghèo ở nông thôn, hoàn thành di dời tái định cư thoát nghèo cho 3,4 triệu người. Ngân sách Trung ương dành cho xoá đói giải nghèo bằng dự án phát triển sẽ tăng trên 30%.
Tại buổi họp báo của Kỳ họp thứ 5 Quốc hội Trung Quốc khóa 12, Chủ nhiệm Văn phòng Xóa đói giảm nghèo bằng dự án phát triển Quốc Vụ viện Trung Quốc Lưu Vĩnh Phú cho biết, trước năm 2020, Trung Quốc sẽ thoát nghèo cho toàn bộ dân số nghèo ở nông thôn theo chuẩn nghèo hiện nay, và không còn huyện nghèo, giải quyết vấn đề nghèo khó mang tính khu vực.
TT: TT rất tò mò tiêu chuẩn thoát nghèo của Trung Quốc là như thế nào và Trung Quốc sẽ áp dụng những biện pháp gì để đảm bảo đạt được mục tiêu thoát nghèo trong 4 năm tới?
SH: Theo ông Lưu Vĩnh Phú, các khu vực Trung Quốc đều xây dựng thời gian biểu công kiên thoát nghèo, và đã đặt tiêu chuẩn thoát nghèo, thoát nghèo có một tiêu chuẩn, việc xóa tên các huyện nghèo, thôn nghèo là dân số nghèo giảm xuống dưới 2%, thoát nghèo tức là phải thực hiện 'hai không lo, ba đảm bảo': không lo ăn, không lo mặc; đảm bảo giáo dục nghĩa vụ, y tế cơ bản và an toàn nhà ở.
Ông Lưu Vĩnh Phú còn giới thiệu các biện pháp tăng thu nhập thông qua phát triển ngành nghề, thoát nghèo bằng di dời tái định cư, xóa đói giảm nghèo bằng xuất khẩu lao động, xóa đói giảm nghèo qua bảo vệ sinh thái, v.v. Trong đó, "phương hướng công kiên chính" thúc đẩy tăng thu nhập cho dân số nghèo tức là thoát nghèo bằng phát triển ngành nghề.
TT: Vâng, phát triển ngành nghề, tăng thu nhập là biện pháp hữu hiệu giúp người dân thoát nghèo. Mong rằng Trung Quốc sẽ thực hiện mục tiêu này sau 4 năm. Ngoài vấn đề xóa đói giảm nghèo ra, TT rất quan tâm về vấn đề bảo vệ môi trường, không biết trong "Hai kỳ họp" lần này, Trung Quốc có những động thái gì về bảo vệ môi trường sinh thái không? Bởi vì vấn đề môi trường sinh thái, đặc biệt là vấn đề sương mù ô nhiễm ở các thành phố miền Bắc Trung Quốc trực tiếp ảnh hưởng sức khỏe và cuộc sống của rất nhiều người và chắc là người dân cũng rất bức xúc về điều này.
HV: Đúng rồi, vấn đề trị lý môi trường, đặc biệt là trị lý sương mù ô nhiễm là vấn đề không thể né tránh trong "Hai kỳ họp". Được biết, tại "Hai kỳ họp" cấp địa phương trong cả nước năm nay, các tỉnh, thành đều đặt việc trị lý ô nhiễm làm nhiệm vụ mục tiêu quan trọng. Tại Hội nghị công tác bảo vệ môi trường toàn quốc năm 2017, Bộ trưởng Bộ Bảo vệ môi trường Trần Cát Ninh cho biết, năm 2017 cần phải thực hiện 100% che phủ giám sát kiểm tra công tác bảo vệ môi trường Trung ương. Trước tình hình bảo vệ môi trường hiện nay, "Hai kỳ họp" năm nay sẽ xác định những nhiệm vụ bảo vệ môi trường gì đã trở tiêu điểm quan tâm và thảo luận của các Đại biểu Quốc hội và Ủy viên Chính Hiệp.
SH: Vâng. Báo cáo công tác Chính phủ năm nay, Thủ tướng Lý Khắc Cường cũng dành một thời lượng tương đối dài nói về vấn đề bảo vệ môi trường. Trong nhiệm vụ quan trọng của công tác Chính phủ năm 2017, một trong những nhiệm vụ quan trọng chính là "Tăng thêm cường độ bảo vệ và trị lý môi trường sinh thái". Từ những câu như "Đẩy nhanh cải thiện môi trường sinh thái, đặc biệt là chất lượng không khí", "Kiên quyết đánh thắng cuộc chiến bảo vệ bầu trời xanh" có thể thấy rằng Chính phủ Trung Quốc sẽ hạ quyết tâm trị lý vấn đề ô nhiễm môi trường và đã đề xuất mục tiêu cụ thể: Năm nay lượng phát thải SO và NO2 đều phải giảm 3%, nồng độ PM2.5 tại một số khu vực trọng điểm sẽ giảm rõ rệt.
HV: Ngoài đặt mục tiêu ra, còn có các biện pháp chỉ đạo cụ thể, một là phải đẩy nhanh giải quyết vấn đề ô nhiễm do đốt than; hai thúc đẩy toàn diện trị lý nguồn ô nhiễm; ba là, tăng cường trị lý ô nhiễm khói xả ô tô; bốn là, ứng phó hữu hiệu với thời tiết ô nhiễm nặng. Tăng cường nghiên cứu nguyên lý hình thành của sương mù ô nhiễm, nâng cao tính khoa học và tính chính xác trong ứng phó. Mở rộng phạm vi phối hợp phòng chống liên khu vực trọng điểm, nhấn mạnh biện pháp ứng phó khẩn cấp; năm là, cần nghiêm khắc thi hành và đôn đốc, chất vấn về môi trường.
TT: Bảo vệ môi trường liên quan đến quốc kế dân sinh, làm thế nào xử lý tốt quan hệ giữa phát triển và bảo vệ môi trường thật là một thử thách lớn đối với Chính phủ Trung Quốc. Tin rằng với sự nỗ lực không ngừng của Trung Quốc, bầu trời của các thành phố Trung Quốc sẽ ngày càng xanh, sạch và đẹp hơn.
SH: Vâng, tin rằng là như vậy.
TT: Trong thời gian từ năm 2016 đến nay, TT nghe người dân Bắc Kinh bàn luận nhiều đến giá nhà, nói là giá bất động sản Bắc Kinh và một số thành phố lớn lại có một phiên tăng mạnh, nhiều thành phố đưa ra chính sách điều tiết giá nhà, do vậy "giá nhà" chắc chắn cũng là điểm nóng tại "Hai kỳ họp" lần này phải không?
HV: Đúng vậy, vào cuối năm 2016, Hội nghị công tác kinh tế Trung ương đề xuất "Nhà là để ở, chứ không phải để đầu tư", Báo cáo công tác Chính phủ năm nay cũng dành một phần thời lượng không ít để trình bày về chính sách nhà đất. Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết: "Cần thực hiện và hoàn thiện các biện pháp loại bỏ lượng tồn đọng, ủng hộ nhu cầu mua nhà để ở của người dân và lao động nông dân vào thành phố làm công. Cần kiên trì tính chất nhà là để ở, thực hiện trách nhiệm chủ thể của chính quyền địa phương, đẩy nhanh xây dựng và hoàn thiện cơ chế hiệu quả lâu dài về thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định và lành mạnh, lấy thị trường làm chính để đáp ứng nhu cầu của nhiều tầng nấc, lấy chính quyền làm chính để cung cấp sự bảo đảm cơ bản".
SH: Có thể thấy rằng chính phủ hy vọng thị trường bất động sản phát triển ổn định và lành mạnh, không mong thị trường này bấp bênh, giảm mạnh và tăng mạnh đều không có lợi cho sự phát triển bền vững. Bên cạnh đó, nhấn mạnh tăng cường cung cấp bảo đảm cơ bản, chẳng hạn như năm nay sẽ lại hoàn thành cải tạo 6 triệu căn hộ của các khu nhà cấp 4, tiếp tục phát triển nhà công cho thuê, v.v, với mục đích là để đông đảo người dân có cuộc sống mới an cư lạc nghiệp.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |