• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Người Việt Nam ở Bắc Kinh-1: Thương mại điện tử Trung Quốc phát triển như vũ bão

    2017-03-13 14:40:44     CRIonline

    Hai Kỳ họp Trung Quốc đang diễn ra tại Bắc Kinh, đây là một sự kiện chính trị thu hút sự quan tâm của mọi người. Chị Thu Huyền, người Việt Nam từng chứng kiến 6 lần Hai Kỳ họp của Trung Quốc. Trước khi kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Bắc Kinh, chị Thu Huyền sẽ chia sẻ với mọi người những đổi thay mà chị cảm nhận trong 7 năm làm việc tại Bắc Kinh trong chương trình.

    Ở Trung Quốc có một quy hoạch gọi là "Quy hoạch 5 năm", là một phần quan trọng trong kế hoạch kinh tế quốc gia của Trung Quốc, đưa ra mục tiêu và định hướng phát triển kinh tế. Trung Quốc hiện đang thực thi "Quy hoạch 5 năm lần thứ 13". Có thể nói chị đã trải qua hơn một "quy hoạch 5 năm". Vậy, sự đổi thay rõ rệt nhất mà chị Huyền cảm nhận trong 7 năm qua là gì?

    Theo chị, 7 năm trước, dịch vụ wifi chưa phổ cập lắm ở Bắc Kinh, còn bây giờ hầu như nơi công cộng nào như trung tâm thương mại, bệnh viện, xe buýt đều có dịch vụ wifi miễn phí, sự phát triển của dịch vụ wifi cũng thúc đẩy sự phát triển của các dịch vụ điện tử.

    Nói đến dịch vụ điện tử thì không thể không nói đến dịch vụ mua sắm trực tuyến. Mẫn Linh xin đơn cử kim ngạch giao dịch trực tuyến của Alibaba, trang web thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc trong ngày 11/11/2016 lên đến hơn 120 tỷ Nhân dân tệ, tương đương hơn 17 tỷ đô la Mỹ. Đây chỉ là kim ngạch tiêu thụ trong một ngày. Con số này 8 năm trước chỉ là "0".

    Sự sôi động của dịch vụ điện tử cũng thúc đẩy sự phát triển của nhiều ngành, trong đó đi trước đón đầu là ngành chuyển phát nhanh, ngoài ra, cũng thúc đẩy phổ cập việc thanh toán điện tử.

    Trước đây, chúng ta hay nói là trong ví không có tiền mặt, vì thanh toán bằng thẻ ngân hàng, còn bây giờ ở Trung Quốc, khi đi mua sắm hầu như không cần mang ví tiền, vì có thể thanh toán bằng điện thoại di động, hết sức thuận tiện.

    Mấy năm trước, thanh toán điện tử, hay còn gọi là thanh toán di động vẫn là một cụm từ lạ đối với người dân Trung Quốc. Còn hiện nay, người dân Trung Quốc có thể gọi xe bằng điện thoại di động, đến trung tâm thương mại mua sắm, hoặc đi xem phim, ăn cơm ở nhà hàng đều có thể thanh toán bằng điện thoại di động. Thậm chí đi chợ mua rau, mua bánh rán vỉa hè đều có thể thanh toán bằng điện thoại di động. Hiện nay, ở Trung Quốc có hai phần mềm thanh toán điện tử chủ yếu là Wechat pay và Alipay, bạn chỉ cần tải hai phần mềm này, sau đó gắn số tài khoản ngân hàng. Khi thanh toán chỉ cần nhập mật khẩu vào là xong.

    Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường kêu gọi "người người khởi nghiệp, muôn người sáng tạo". Ý tưởng này đã thể hiện nổi bật trong thương mại điện tử. Các trang web mua sắm trực tuyến đã tạo cơ hội khởi nghiệp cho những người ít vốn. Và mới đây, ở các thành phố lớn Trung Quốc như Bắc Kinh và Thượng Hải xuất hiện một loại hình dịch vụ điện tử mới. Trong chương trình, chị Huyền đã chia sẻ trải nghiệm dịch vụ này.

    Sự phát triển của thương mại điện tử đã mang lại cho chúng ta nhiều điều bất ngờ, không biết trong tương lai không xa sẽ có thêm những loại hình dịch vụ mới mẻ gì, chúng ta cùng mong đợi nhé.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>