• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hợp tác năng lực sản xuất sẽ trở thành động lực mới tăng trưởng kinh tế Trung – Việt

    2017-03-07 16:56:52     cri
    Cùng với Kỳ họp Quốc hội và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc lần lượt khai mạc, thời gian "Hai kỳ họp" hàng năm cũng đã đến. Những năm gần đây, kinh tế Trung Quốc dần dần bước ra trung tâm vũ đài quốc tế. "Hai kỳ họp" của Trung Quốc cũng ngày càng thu hút sự quan tâm của thế giới, đồng thời cũng trở thành cửa sổ quan trọng để thế giới quan sát Trung Quốc.

    Đỗ Hữu Hưng - phóng viên Báo Nhân dân Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh cho biết, mặc dù đây là lần đầu tiên tham gia đưa tin về "Hai kỳ họp" của Trung Quốc, nhưng là một phóng viên thâm niên quan tâm vấn đề của Trung Quốc, điều mà anh quan tâm quả thực là một trong những chủ đề nóng hổi nhất, quan trọng nhất giữa hai nước Trung – Việt hiện nay, đó là vấn đề hợp tác năng lực sản xuất giữa hai nước Trung – Việt. Anh cho biết:

    "Lĩnh vực mà tôi quan tâm chủ yếu là lĩnh vực liên quan tới kinh tế, hiện nay rất nhiều doanh nghiệp Trung Quốc liên quan tới dệt may, ô-tô, đây là các ngành nghề liên quan đầu tư tại Việt Nam. Hiện nay, Trung Quốc đã trở thành nhà đầu tư rất lớn ở Việt Nam, điều này đã góp phần giải quyết công ăn việc làm cho người dân, cũng như tăng cường hợp tác giữa hai bên".

    Khác với phóng viên Đỗ Hữu Hưng mới lần đầu tham gia đưa tin về "Hai kỳ họp", phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh Hà Mạnh Thắng là phóng viên quen thuộc đưa tin về "Hai kỳ họp" của Trung Quốc, đây là lần thứ 3 tại "Hai kỳ họp" anh vẫn rất quan tâm về chính sách kinh tế đối ngoại của Trung Quốc, anh cho biết:

    Ông Hà Thắng

    "Chính sách đối ngoại của Trung Quốc trong những năm tiếp theo đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng và dư luận quốc tế, những chính sách của Trung Quốc không chỉ tác động trực tiếp tới các mặt như đời sống xã hội của Trung Quốc, mà còn tác động nhất định đến lợi ích của cộng đồng quốc tế, trong đó có Việt Nam".

    Thực sự, hợp tác năng lực sản xuất Trung – Việt không những cung cấp cơ hội cho doanh nghiệp chất lượng cao Trung Quốc "đi ra nước ngoài", mà còn tạo ra lượng lớn cơ hội việc làm cho địa phương ở Việt Nam. Trong Báo cáo công tác Chính phủ Trung Quốc năm nay, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường chỉ rõ, cần tích cực chủ động mở rộng mở cửa đối ngoại, trước những biến đổi mới của môi trường quốc tế và yêu cầu phát triển mới trong nước, cần tiếp tục hoàn thiện bố cục chiến lược mở cửa đối ngoại, đẩy nhanh xây dựng cơ chế mới mô hình kinh tế mở cửa, thúc đẩy mở cửa đối ngoại đi vào chiều sâu và có trình độ cao hơn.

    "Kiên trì cùng bàn bạc, cùng xây dựng và cùng hưởng, đẩy nhanh xây dựng hành lang kinh tế trên đất liền và điểm tựa hợp tác trên biển, xây dựng cơ chế hợp tác thông quan dọc tuyến. Sâu sắc hợp tác năng lực sản xuất quốc tế, thúc đẩy trang bị, công nghệ, tiêu chuẩn, dịch vụ của Trung Quốc đi ra nước ngoài, thực hiện ưu thế bổ sung".

    Những năm gần đây, đầu tư của doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam không ngừng tăng, phạm vi và quy mô kinh doanh không ngừng mở rộng, có nhiều dự án lớn hơn 100 triệu đô-la Mỹ liên tục được đưa vào đầu tư sản xuất, đã đóng góp tích cực cho điều chỉnh kết cấu ngành nghề và tạo ra nhiều việc làm cho xã hội Việt Nam.

    Chủ tịch Hội liên hiệp doanh nghiệp Quảng Tây thuộc Hội Thương mại Trung Quốc Âu Khuê kiên trì hợp tác với nhiều nhà máy tại Việt Nam, bắt đầu từ 30 người khi mới đầu tư xây dựng nhà máy tại Việt Nam vào năm 1995, hiện đã mở rộng lên 7 nhà máy với số nhân công lên đến 15 nghìn người. Ông cho rằng, hợp tác năng lực sản suất chính là kết nối với khách hàng Việt Nam, phát huy ưu thế của mỗi bên. Trong khi đó bản thân ông cũng sớm đã hòa nhập với cuộc sống ở Việt Nam, trở thành một người "thông hiểu Việt Nam". Khi trả lời phỏng vấn, ông trả lời trôi chảy bằng tiếng Việt cho biết:

    Ông Âu Khuê

    "Trong công ty tôi, hầu như người quản lý và công nhân đều là người Việt Nam, khi chúng tôi đầu tư ban đầu, chúng tôi đã xác định rất rõ dàng, chúng tôi làm doanh nghiệp này, phải gắn bó với người bản xứ, gắn bó với người Việt Nam. Nếu Việt Nam chưa nắm được những công nghệ, thì chúng tôi có thể mời chuyên gia Trung Quốc sang bên này để hướng dẫn, nhưng chúng tôi phải dựa vào các anh em Việt Nam để cùng phát triển. Theo tôi, ngành dệt may của Việt Nam có thể triển khai hợp tác rất tốt với ngành dệt may Trung Quốc. Hiện nay, tôi đang xúc tiến về mặt này, giới thiệu những tình hình dệt may của Việt Nam với phía Trung Quốc, để hai bên cùng hợp tác và cùng phát triển".

    Những doanh nhân thành công xây dựng nhà máy tại Việt Nam như ông Âu Khuê cũng không ít. Trong những năm gần đây, Công ty TNHH Cơ khí Khâm Châu Quảng Tây cũng đến Việt Nam đầu tư 3 dây chuyền lắp ráp, chuyển giao công nghệ năng lực sản xuất ưu tú trong nước Trung Quốc đến Việt Nam. Hơn nữa, đằng sau những đầu tư thành công đó đã thể hiện tầm coi trọng của Trung Quốc đối với hợp tác năng lực sản xuất giữa hai nước Trung – Việt. Đại biểu "Hai kỳ họp", Bí thư Thành ủy Khâm Châu Tiêu Oanh Tử cho biết, những chính sách đồng bộ liên quan do Quảng Tây ban hành có nhiều kênh huy động nhiều doanh nghiệp tư nhân tham gia xây dựng hợp tác năng lực sản xuất. Bà cho biết:

    Bà Tiêu Oanh Tử

    "Năm ngoái, hội nghị đặc biệt do lãnh đạo Đảng ủy Khu tự trị nhóm họp đã đưa ra bố trí mới và yêu cầu mới đối với tiếp tục mở cửa phát triển của toàn Khu tự trị, hội nghị đã ban hành hàng loạt văn kiện đồng bộ như 'Quyết định của Quảng Tây về thực hiện chiến lược mở cửa thúc đẩy, nâng cao toàn diện trình độ mở cửa phát triển', trọng điểm thúc đẩy yêu cầu mục tiêu hợp tác kinh tế - thương mại với các nước ASEAN. Hiện nay, quy mô ngoại thương của Quảng Tây đã lên đến 50 tỷ đô-la Mỹ, đã hình thành 'kênh Nam Ninh' và 'mặt bằng Khâm Châu' mở cửa hợp tác hướng ra ASEAN và các nước dọc tuyến Con đường Tơ lụa trên biển".

    Những năm gần đây, nhằm thực hiện tốt hơn các dự án hợp tác năng lực sản xuất, hai nước Trung – Việt còn xác định sớm bàn bạc và xác định phương án tổng thể cùng xây dựng khu hợp tác kinh tế xuyên biên giới, thiết thực thúc đẩy dự án kết nối cơ sở hạ tầng. Thực hiện từng bước dự án kết nối sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại Trung – Việt, mang lại hạnh phúc và lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và nhân dân hai nước. Bà Phan Kim Nga - Trưởng phòng Nghiên cứu Chủ nghĩa xã hội thế giới đương đại thuộc Ban Phong trào Cộng sản quốc tế, Viện Nghiên cứu Chủ nghĩa Mác, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Trung Quốc, chuyên gia nghiên cứu vấn đề Việt Nam cho biết, triển vọng hợp tác kinh tế giữa hai nước Trung – Việt rất rộng lớn, Việt Nam nên ứng xử với xu thế phát triển kinh tế của Trung Quốc một cách tích cực hơn, tăng cường xây dựng hợp tác năng lực sản xuất giữa hai nước. Bà cho biết:

    Bà Phan Kim Nga

    "Tôi cho rằng, triển vọng hợp tác kinh tế giữa hai nước là hết sức rộng lớn, Việt Nam nên ứng xử với xu thế phát triển kinh tế của Trung Quốc một cách tích cực hơn, nên tiến hành hợp tác năng lực sản xuất với Trung Quốc bằng tâm thế mở cửa, nắm chắc ưu thế địa lý 'ở gần được ưu tiên', tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác đa phương hóa đa dạng hóa giữa các doanh nghiệp hai nước dưới tinh thần nhất trí đạt được của lãnh đạo cấp cao hai nước, củng cố nền tảng lòng dân hai nước, phát huy vai trò của dư luận hai nước".

    Trong tình hình mới, triển vọng hợp tác thiết thực giữa hai nước Trung – Việt là hết sức rộng lớn. Nhìn về tương lai, hợp tác năng lượng sản xuất sẽ trở thành động lực mới tăng trưởng kinh tế Trung – Việt. Đương nhiên, là một người Việt Nam, phóng viên Đỗ Hữu Hưng còn có kỳ vọng cao hơn đối với hợp tác năng lực sản xuất giữa hai nước. Anh cho biết:

    "Trong những năm gần đây, Việt Nam và Trung Quốc có hợp tác kinh tế rất chặt chẽ, thông qua đó, hai bên đã có được lợi ích hết sức thiết thực. Từ góc độ của người dân và một nhà báo Việt Nam, chúng tôi mong không chỉ những ngành nghề truyền thống như dệt may, mà những ngành nghề trang thiết bị, ngành nghề hiện đại tiên tiến đại diện cho trình độ phát triển của Trung Quốc, đặc biệt có nguồn vốn ổn định để tiếp tục đầu tư nhiều hơn nữa đến Việt Nam để thúc đẩy sự hợp tác giữa hai bên, đem lại lợị ích cho doanh nghiệp cũng như người dân của hai bên".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>