![]() |
|
![]() |
![]() |
ong kinh 2016-12-14
|
Đài Loan là hòn đảo lớn nhất của Trung Quốc, có phong cảnh sinh thái thiên nhiên và nhân văn độc đáo. Bạn Đào Tiến Mạnh, lưu học sinh Việt Nam tại Đại học Công nghiệp Bắc Kinh sẽ giới thiệu với các bạn một số mẹo du lịch Đài Loan qua bài viết đăng trên tập san "Cầu vồng Hữu nghị".
Phong cảnh Đài Loan
Tớ chưa bao giờ nghĩ rằng đi Đài Loan lại đơn giản như thế, cho đến khi bỏ túi được cho mình những kinh nghiệm dưới đây, cùng tham khảo để có một chuyến du lịch xứ Đài "ngon - bổ - rẻ" nhé.
1. Visa Đài Loan
Nếu đang ở Trung Quốc Đại lục, bạn có thể xin visa nước thứ ba theo quy định, sau đó lên trang web của Cục Di cư và cư trú Đài Loan xin giấy miễn visa cho công dân 7 nước Việt Nam, Myanmar, Indonesia, Ấn Độ, Campuchia, Lào và Phillipine. Với điều kiện là đã có visa hoặc thẻ cư trú của các nước Úc, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, các nước trong khối Schegen, Anh, hoặc Hoa Kỳ còn hiệu lực hoặc hết hiệu lực trong vòng 10 năm tính từ ngày nhập cảnh Đài Loan đến ngày hết hạn visa.
Sau khi đã có được visa của nước thứ ba theo quy định, bạn phải đưa thông tin về hộ chiếu, visa để xét duyệt trên mạng mới có thể nhận được giấy phép nhập cảnh Đài Loan.
Các bạn vào trang web làm theo hướng dẫn và chờ khoảng 2 phút.
Sau khi xin giấy phép vào Đài Loan, các bạn hãy in ra rồi kẹp cùng tấm vé máy bay khứ hồi kèm theo hộ chiếu còn hiệu lực 6 tháng trước ngày hết hạn đưa cho hải quan Đài Loan lúc nhập cảnh và xuất cảnh nhé.
Lưu ý, giấy phép nhập cảnh Đài Loan có hiệu lực trong vòng 90 ngày kể từ ngày cấp, thời gian ở Đài Loan không quá 30 ngày cho 1 lần xuất nhập cảnh, có thể xin lại nhiều lần và xuất cảnh nhiều lần.
2. Vé máy bay:
Tớ không bay từ Việt Nam mà bay từ Bắc Kinh nên sau một thời gian nghiên cứu, tớ chọn Cathay Pacific Airways với giá 7,5 triệu đồng tiền Việt khứ hồi. Ngoài ra, từ Bắc Kinh hoặc các thành phố khác ở Trung Quốc, các bạn đều có thể lựa chọn các hãng máy bay như China Airlines, Eva air, Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Hong Kong Airlines, hoặc Air Macau với giá vé khứ hồi dao động trong khoảng 200-500 đô la Mỹ.
Nếu đi từ Hà Nội các bạn có thể đặt vé của Vietnam Airlines, China Airlines (khác với Air China nhé), Eva Air cho hành trình bay thẳng với giá khoảng 400-500 đô la Mỹ. Ngoài ra, bạn nào thích vi vu có thể bay quá cảnh qua Hong Kong với Cathay Pacific Airways hoặc Hong Kong Airlines, hay qua Macau với Air Macau, qua Quảng Châu với China Southern Airlines, hoặc Vietjetair... Giá thì tuỳ vào thời điểm nhé.
Nếu đi từ Sài Gòn cũng giống như Hà Nội thôi (trừ Air Macau và Hong Kong Airlines). Tuy nhiên, nếu muốn rẻ có thể bay Vietjetair hoặc Vanilla Air (của Nhật Bản) với giá khoảng 3-4 triệu đồng tiền Việt, các bạn lưu ý giờ khởi hành để chọn khung giờ hợp lý nhé.
3. Chỗ ở:
Là sinh viên nên tớ chọn chỗ nghỉ dạng ký túc xá cho rẻ. Tuy nhiên, dạng nhà nghỉ như vậy không hề nhàm chán nhé. Tớ đã đặt nhà nghỉ như dưới đây:
Ở Đài Bắc: Fun Inn Taipei
Ở Đài Nam: Tie Dao Hotel (đây là khách sạn nhé, nhưng giá mềm vô cùng)
Ở Cao Hùng: Backpackers Inn Kaosiong
Tổng "thiệt hại" vào khoảng 1.855.000 đồng tiền Việt.
Ngoài ra, ở Đài Loan cũng có rất nhiều khách sạn để lựa chọn. Tớ khuyên các bạn nên tham khảo những trang web chuyên về khách sạn như www.agoda.com hoặc www.booking.com, để đặt được những khách sạn ưng ý và giá cả mềm nhất nhé.
Toàn cảnh thành phố Đài Bắc
4. Di chuyển
Tớ di chuyển trong Đài Loan bằng tàu hoả chứ không dùng HSR (tàu cao tốc của Đài Loan) cụ thể như sau:
Đài Bắc – Đài Nam: 738 Đài tệ (4 tiếng 10 phút)
Đài Nam – Cao Hùng: 106 Đài tệ (36 phút)
Cao Hùng – Đài Bắc: 843 Đài tệ (5 tiếng)
Tổng cộng vé tàu vào khoảng 1,1 triệu đồng tiền Việt. Nếu sử dụng HSR thì chi phí của có thể sẽ độn lên gấp đôi.
Còn lại di chuyển trong Đài Bắc và Cao Hùng, tớ dùng phương tiện công cộng là tàu điện và xe buýt. Đến Đài Nam thì sử dụng taxi.
Ngoài ra, bạn có mua thẻ Easy card, một loại thẻ giao thông của Đài Bắc, giúp thanh toán phí tàu điện, xe buýt mà không cần xếp hàng để mua vé, hay trả tiền trong các cửa hàng tiện lợi và tại một số điểm giao dịch khác. Ở Đài Bắc phí thẻ là 100 Đài tệ, bạn nạp thêm vào khoảng 400 Đài tệ là đã đủ cho phí đi lại ở đây rồi. Lưu ý nhỏ là thẻ này không trả lại được nhé, bạn có thể giữ lại để làm kỷ niệm.
6. Mách nhỏ:
- 1 Đài tệ xấp xỉ 700 đồng tiền Việt. Thời gian ở đây nhanh hơn Việt Nam một tiếng.
- Đài Loan dùng điện 110V và 220V, nên các bạn nhớ hỏi lễ tân trước để biết thêm chi tiết và mượn đầu đổi điện nhé.
- Nên đến quầy thông tin du lịch của Đài Loan để đăng ký Youth Card để được giảm giá trong một số khu tham quan cũng như nhà hàng.
- Sim điện thoại ở Đài Loan tương đối mắc, nếu muốn bạn nên mua ngay ở sân bay, vì sim rất khó mua trong thành phố. Theo tớ, tuỳ thời gian ở đây mà các bạn mua sim có thời hạn 7 ngày, 14 ngày... sẽ rẻ hơn nhiều.
- Ngôn ngữ chủ yếu ở Đài Loan là tiếng Trung, tiếng Anh không phổ biến lắm. Ngoài ra, tiếng Nhật cũng là ngôn ngữ hay được dùng ở đây.
- Nên chuẩn bị một cuốn sổ tay cỡ A5 để đi đến những nơi như đền chùa, trạm tàu điện hoặc điểm tham quan bạn sẽ được đóng dấu lưu niệm.
- Tàu điện ở Đài Loan hoạt động đến hơn 12 giờ khuya. Xe buýt ở đây có khi chỉ cần quẹt thẻ lúc xuống thôi nên chú ý đừng để mất oan tiền lần hai nhé.
Tập san "Cầu vồng Hữu nghị" do Đài chúng tôi và Hội Lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh đồng xuất bản. Đây là tập san giới thiệu cuộc sống du học của lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc. Nếu muốn đón đọc nhiều bài viết hơn nữa của tập san, các bạn có thể like trang Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc trên mạng xã hội Facebook để gửi địa chỉ cho chúng tôi qua cách nhắn tin, chúng tôi sẽ gửi miễn phí cho các bạn qua bưu điện quốc tế.
![]() |
![]() |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |