• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi: Sự Giao lưu giữa hai nước Việt Nam – Trung Quốc trong năm 2017 có nhiều điểm sáng

    2016-12-21 15:56:39     CRIonline

    Tối 19/12, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã tổ chức buổi gặp gỡ báo chí cuối năm. Đại diện của hơn 20 cơ quan truyền thông chủ yếu của Trung Quốc như Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc, Tân Hoa xã, Nhân dân Nhật báo, Đài Truyền hình Trung ương, v.v. cũng như các cơ quan truyền thông Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đã tham dự buổi gặp gỡ. Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi đã tham dự và có bài phát biểu tại buổi gặp gỡ.

    Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi

    Mở đầu bài phát biểu, Đại sứ Đặng Minh Khôi thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc bày tỏ chân thành cám ơn những đóng góp tích cực của các nhà báo Trung Quốc và Việt Nam cho thúc đẩy quan hệ Trung Quốc và Việt Nam trong một năm qua. Đại sứ Đặng Minh Khôi đã giới thiệu với các nhà báo Trung Quốc và Việt Nam tình hình phát triển quan hệ Trung – Việt. Đại sứ Đặng Minh Khôi nhấn mạnh nỗ lực thúc đẩy và tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc là hết sức quan trọng, quan hệ hữu nghị Việt – Trung đã trở thành tài sản quý báu và quan trọng của hai nước, chúng ta cần phải kế thừa tốt, tôn vinh tốt, nhưng muốn làm được điều đó không dễ dàng chút nào. Bởi vì tình hình quốc tế và khu vực hiện nay hết sức phức tạp, diễn biến rất nhanh và có ảnh hưởng rất sâu sắc. Trong tình hình này, Trung Quốc và Việt Nam càng cần phải đoàn kết chặt chẽ, tăng cường tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước chúng ta hơn bất cứ lúc nào và thời kỳ nào.

    Đại sứ Đặng Minh Khôi đã khẳng định những thành tựu mà Trung Quốc đạt được trong những năm qua.

    "Trung Quốc đã giành được những thành tựu hết sức quan trọng. Trung Quốc đã trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, các bạn giành được sự phát triển vượt bậc trên nhiều lĩnh vực như công nghệ cao, giáo dục, v.v., tầm ảnh hưởng của Trung Quốc trong lĩnh vực ngoại giao và chính trị cũng không ngừng được nâng cao".

    Sau khi tiến hành cải cách mở cửa, thành tựu phát triển của Trung Quốc được mọi người ghi nhận. Nhưng lại có người tung ra "Thuyết đe dọa từ Trung Quốc". Phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí cùng ngày, Đại sứ Đặng Minh Khôi đã cho biết lập trường của Việt Nam trước những thành tựu phát triển của Trung Quốc.

    "Thực ra người Việt Nam chúng tôi luôn coi những thành tựu mà các đồng chí Trung Quốc giành được trong công cuộc phát triển đất nước là niềm kiêu hãnh và thành tựu của người châu Á chúng ta, trong đó có người Việt Nam, bởi vì một Trung Quốc lớn mạnh và phát triển là nhân tố hết sức quan trọng đối với khu vực nói riêng và cả thế giới nói chung".

    Đại sứ Đặng Minh Khôi cho biết, một năm qua, các chuyến thăm và giao lưu cấp cao giữa hai nước hết sức dồn dập, nhiều Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam đã tới thăm Trung Quốc; Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Trung Quốc năm nay có triển vọng đạt hơn 100 tỷ đô la Mỹ; giao lưu nhân dân sôi động.

    Sau buổi gặp gỡ, Đại sứ Đặng Minh Khôi đã trả lời phỏng vấn của Mẫn Linh về triển vọng phát triển quan hệ hai nước trong năm 2017.

    Đại sứ Đặng Minh Khôi trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài chúng tôi

    Phóng viên: Xin Đại sứ cho biết triển vọng về sự phát triển của quan hệ hai nước trong năm 2017?

    Đại sứ: Có thể nói trong năm 2016, quan hệ hai Đảng hai nước phát triển rất tốt trên tất cả các mặt chính trị, kinh tế, khoa học-kỹ thuật và giao lưu nhân dân. Tôi cho rằng xu thế này đang tiếp tục. Cá nhân tôi hy vọng, và không chỉ hy vọng, mà có niềm tin là năm 2017, quan hệ giữa hai Đảng và hai nước chúng ta sẽ có bước phát triển lớn hơn nữa, đây là điều chắc chắn, vì bây giờ chúng ta đang đi vào giai đoạn thực hiện những nhận thức chung của hai nước, biến những lời nói thành hành động.

    Phóng viên: Mời Đại sứ gợi ý thêm về những điểm sáng trong giao lưu giữa hai nước Trung Quốc và Việt Nam năm 2017?

    Đại sứ: Điểm sáng thứ nhất vẫn là giao lưu cấp cao giữa hai nước. Hiện nay, Bộ Ngoại giao hai nước đang trao đổi với nhau về việc thu xếp các chuyến thăm cấp cao. Đồng chí Tập Cận Bình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc đã nhiều lần mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang thăm lại Trung Quốc sau Đại hội 12, tôi được biết hai bên đang trao đổi về chuyến thăm này. Ngoài ra, Trung Quốc cũng mời những Lãnh đạo mới của Việt Nam, như Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sang thăm Trung Quốc. Lãnh đạo Việt Nam cũng nhiều lần mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình sang thăm lại Việt Nam và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh APEC tổ chức tại Việt Nam vào tháng 11 năm nay. Đồng chí Tập Cận Bình đã có phản hồi hết sức tích cực. Tôi tin tưởng rằng, nếu các chuyến thăm cấp cao này diễn ra sẽ là động lực rất quan trọng để thúc đẩy quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực có bước phát triển mới.

    Điểm sáng thứ hai, tôi hy vọng vào việc hợp tác kinh tế. Hiện nay, chúng ta đã đạt được nhất trí về tăng cường kết nối chiến lược phát triển kinh tế của hai bên, nhất là chiến lược "hai hành lang, một vành đai" của Việt Nam và "một vanh đai, một con đường" của Trung Quốc. Nếu sự kết nối này được thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa thì sẽ có nhiều dự án hợp tác kinh tế mới sẽ được triển khai, nhất là các dự án cơ sở hạ tầng, đầu tư, sản xuất, khoa học-công nghệ. Việt Nam luôn hoan nghênh và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư có tiềm lực, có kỹ thuật của Trung Quốc sang Việt Nam làm ăn lâu dài. Chúng tôi đặc biệt khuyến khích và hoan nghênh những ngành công nghệ cao, thân thiện với môi trường, kinh tế xanh đến Việt Nam. Về thương mại, điều đáng mừng trong thương mại hai nước là nhập siêu của Việt Nam đang từng bước được thu hẹp, xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc đang tăng nhanh hơn tốc độ nhập khẩu. Chúng tôi rất mong Chính phủ, các địa phương Trung Quốc tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho những hàng hóa Việt Nam có thế mạnh như nông, lâm, thủy, hải sản, gạo, cao su, cà phê, v.v. xuất khẩu vào Trung Quốc. Ngoài ra, một số hàng điện tử, hàng gia dụng của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc cũng ngày càng tăng, đây là một xu thế rất tốt. Về khoa học-công nghệ, Trung Quốc là một nước lớn về khoa học-công nghệ, có rất nhiều thành tựu khoa học-công nghệ trong các lĩnh vực giống lúa, giống cây trồng, ngành công nghệ nguồn. Hợp tác khoa học-công nghệ là một lĩnh vực mới ở Việt Nam và Trung Quốc. Ví dụ, Việt Nam hiện đang phát triển năng lượng tái tạo, Trung Quốc có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất pin mặt trời.

    Điểm sáng thứ ba là giao lưu nhân dân. Giao lưu nhân dân giữa hai nước tăng trưởng rất nhanh. Giao lưu nhân dân hết sức quan trọng. Quan hệ giữa các nước với nhau quan trọng là giữa người dân với nhau. Chúng tôi mong giao lưu giữa hai nước được tăng cường hơn nữa, nhất là giữa các bạn trẻ hai nước.

    Phóng viên: Hội thảo lý luận lần thứ 12 giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam sắp diễn ra tại Việt Nam. Đại sứ đánh giá thế nào về vai trò và ý nghĩa của Hội thảo?

    Đại sứ: Qua 11 lần Hội thảo lý luận trước đây, chúng tôi nhận xét Hội thảo này là hết sức quan trọng, vì thể chế chúng ta giống nhau, rất nhiều vấn đề chúng ta gặp phải đều cần trao đổi với nhau. Việt Nam có kinh nghiệm của Việt Nam, Trung Quốc có kinh nghiệm của Trung Quốc. Mỗi lần hội thảo đều trao đổi về kinh nghiệm của Việt Nam và kinh nghiệm của Trung Quốc. Sau mỗi lần hội thảo, Việt Nam đều xuất bản kỷ yếu của hội thảo cho các cán bộ, đảng viên nghiên cứu công tác xây dựng đảng, xây dựng Chủ nghĩa xã hội, về phát triển kinh tế cũng như giải quyết các vấn đề khó khăn của hai bên. Chúng tôi tin tưởng hội thảo sẽ tiếp tục và phát huy vai trò rất tốt. Ngoài ra, gần đây, qua trao đổi giữa cấp cao hai nước nhân các chuyến thăm cấp cao và cuộc gặp bên lề các hội nghị quốc tế, hai bên đều nhất trí tăng cường hơn nữa trao đổi kinh nghiệm của hai bên trong việc xây dựng đảng và quản lý đất nước. Hiện nay Việt Nam đang ở trong giai đoạn đẩy nhanh hơn nữa cải cách thể chế kinh tế, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, chống tham nhũng như Trung Quốc, vì vậy gặp phải nhiều vấn đề mới. Chúng tôi đánh giá rất cao Hội thảo lý luận giữa hai Đảng.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>