• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nguyễn Hoàng Anh, Phó Trưởng Ban Gia đình và Xã hội của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

    2016-10-28 19:23:10     cri

    "Tôi là Nguyễn Hoàng Anh, đến từ Ban Gia đình xã hội của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Cảm xúc đầu tiên của tôi là rất phấn khởi, vui vẻ khi tham dự một diễn đàn vì phụ nữ được tổ chức tại Bắc Kinh. Thông qua bài phát biểu, tôi cảm thấy rằng, có rất nhiều vấn đề được quan tâm cho khu vực của chúng ta, cũng như cho mối quan hệ giữa Trung Quốc với các nước ASEAN.

    Ấn tượng đầu tiên của tôi đối với Bắc Kinh là một thành phố hiện đại, con người rất thân thiện, trong diễn đàn này, tôi đã gặp đa số là phụ nữ, tôi thấy phụ nữ Trung Quốc rất dịu dàng, thân thiện và cởi mở, đây là ấn tượng của tôi đối với phụ nữ Bắc Kinh, phụ nữ trong diễn đàn này. Tôi thấy rất nhiều người tài năng, sẵn sàng giúp đỡ người khác, tôi thấy rất vui được đến thăm một đất nước, một thành phố láng giềng, nếu mà có dịp, tôi rất muốn được quay lại Bắc Kinh.

    Trong quá trình công tác, tôi thấy rằng, phụ nữ Trung Quốc và phụ nữ Việt Nam có rất nhiều quan hệ hợp tác, có nhiều điểm tương đồng, có rất nhiều diễn đàn được tổ chức giữa Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Trung Quốc, có những chuyến thăm và diễn đàn từ hai nước chúng ta trong nhiều năm vừa qua. Đối với cá nhân tôi mà nói, trước đây, tôi từng làm công tác phòng chống buôn bán phụ nữ trẻ em, cũng có mối liên kết với phụ nữ Trung Quốc, chúng tôi đã có những diễn đàn làm thế nào để phòng ngừa buôn bán người, diễn ra ảnh hưởng nghiêm trọng tới quyền lợi cũng như ảnh hưởng tới cuộc sống của phụ nữ. Chúng tôi cũng đã tổ chức những hoạt động bảo vệ quyền lợi lợi ích hợp pháp của phụ nữ Việt Nam cũng như Trung Quốc. Tôi cũng được biết một số hoạt động của phụ nữ Trung Quốc trong những lĩnh vực hỗ trợ về đời sống phụ nữ Trung Quốc, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho phụ nữ Trung Quốc ở các vùng nông thôn. Thông qua quan sát qua phim ảnh và tư liệu, tôi thấy Trung Quốc đã đạt được nhiều thành tựu và tiến bộ về công tác phụ nữ. Tôi thấy chúng ta vẫn phải tích cực hơn nữa để tạo sự bình đẳng thực hiện một cách thật sự, cái bình đẳng ở đây là tạo cơ hội cho người phụ nữ được phát triển một cách tốt nhất, tôi nghĩ rằng đó là nhiệm vụ của chúng tôi cũng như của phụ nữ Trung Quốc."

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>