
"Xin chào các bạn, tôi là Vũ Thị Thuý Hạnh, đến từ Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tổ chức của Trung ương Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam, lần đầu tiên mình đến với Bắc Kinh để tham dự Diễn đàn lưu vực sông Lan Thương – sông Mê công. Trước đây, tôi có dịp đi tham quan một chút ở Bắc Kinh, cũng đã trò chuyện với các bạn sinh viên của Học viện Phụ nữ Trung Hoa, cũng đã nói chuyện với một số phụ nữ Trung Quốc, tôi cảm thấy phụ nữ Trung Quốc thật sự có rất nhiều điểm tương đồng với phụ nữ Việt Nam, các bạn vô cùng cởi mở, thân thiện và tài năng, như trong Diễn đàn hôm nay, tôi nhận thấy phụ nữ Trung Quốc so với những gì mà mình được biết qua các phim ảnh và các tài liệu, mình thấy nâng cao về năng lực, trình độ và sự bình đẳng giữa nam nữ thấy phụ nữ Trung Quốc đã có sự tiến bộ rõ rệt, phụ nữ đã dần được khẳng định.
Thực ra đây là lần thứ hai tôi đã tham gia hội thảo liên quan tới phụ nữ liên quan tới lưu vực sông Mê Công, thật sự là đến với diễn đàn lần này, mình thấy rất vui, bởi vì đến đây được chia sẻ từ các nước trong khu vực về những vấn đề chung về phụ nữ. Sau bài phát biểu, mình đã nhận thấy rằng có rất nhiều vấn đề phụ nữ trong lưu vực sông Mê-công có những vấn đề quan tâm rất giống nhau, như là vấn đề bình đẳng giới, nâng cao vai trò của phụ nữ trong quản lý xã hội, về tăng cường quyền lực và chức năng kinh tế, hay cùng nhau giữ gìn bảo tồn văn hoá của khu vực, cũng như là từng dân tộc trong lưu vực sông Mê Công. Qua bài phát biểu của các đại biểu, mình đã nhìn thấy một tổng quan chung về khu vực, bởi vì trong một diễn đàn này có rất nhiều các bài phát biểu chia sẻ tuỳ theo từng quốc gia, tuỳ theo từng lĩnh vực mà gắn với chủ đề mình vừa đề cập. Trong diễn đàn này, mình muốn chia sẻ một chút về nỗ lực của Việt Nam trong việc phụ nữ tham gia vào công việc chính trị, để tăng cường tỷ lệ nữ trong tham gia vào công việc chính trị. Tôi muốn lắng nghe ý kiến của các đại biểu ở các nước khác trong khu vực, từ đó sẽ có thêm những kinh nghiệm để xây dựng và tham mưu cho Đảng và Nhà nước về vấn đề bình đẳng giới, sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, hơn nữa tăng cường sự hợp tác quốc tế, để giải quyết những vấn đề phụ nữ trong khu vực và tăng cường sức mạnh của phụ nữ".