• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc trong con mắt người dân Cam-pu-chia

    2016-10-13 10:23:12     CRIonline

    Nhận lời mời của Quốc vương Cam-pu-chia Nô-rô-đôm Xi-ha-mô-ni, Tổng thống Băng-la-đét Ha-mít và Thủ tướng Ấn Độ Mô-đi, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tiến hành chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cam-pu-chia và Băng-la-đét, và tham dự Hội nghị Cấp cao nhóm BRICS lần thứ 8 diễn ra tại Goa, Ấn Độ từ ngày 13 đến ngày 17/10. Về chuyến thăm Cam-pu-chia, đây là chuyến thăm đáp lễ của Chủ tịch Tập Cận Bình sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Quốc vương Xi-ha-mô-ni, cũng là chuyến thăm Cam-pu-chia đầu tiên của nhà lãnh đạo chủ chốt Trung Quốc sau Đại hội Đảng lần thứ 18. Các giới Cam-pu-chia thiết tha mong đợi chuyến thăm Cam-pu-chia của Chủ tịch Tập Cận Bình.

    Cũng như Việt Nam, Cam-pu-chia là nước láng giềng của Trung Quốc, người dân Cam-pu-chia không lấy làm bỡ ngỡ đối với Trung Quốc. Ở Thủ đô Phrôm Pênh, Cam-pu-chia, đâu đâu cũng có thể bắt gặp những nguyên tố mang "dấu ấn Trung Quốc" như cửa hàng treo đèn lồng và biển hiệu tiếng Trung, những khuôn mặt gốc hoa, các sản phẩm "Made in China", v.v. và v.v.. Trước thềm chuyến thăm cấp nhà nước tới Cam-pu-chia của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, mời các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu Trung Quốc trong con mắt người dân Cam-pu-chia.

    "Dân lấy cái ăn làm trời". Nói đến Trung Quốc, sinh viên Cam-pu-chia "Chan-ta-li"(phiên âm) trước tiên nghĩ đến nền ẩm thực Trung Quốc: "Ẩm thực Trung Quốc là tinh hoa của nền văn hóa Trung Quốc. Các món điểm tâm Quảng Đông là tôi ưa thích nhất, vịt quay và mỳ vằn thắn cũng là những món chỉ ăn một lần là không thể nào quên".

    Còn đối với sinh viên Cam-pu-chia "Nông-men-bu-đô" (phiên âm), ấn tượng về Trung Quốc như sau: "Tôi muốn đi chơi Công viên Disney vừa khai trương tại Thượng Hải. Ngoài ra, tôi còn quan tâm Công ty Alibaba, công ty nổi tiếng nhất Trung Quốc. Tôi muốn thông qua trang web thương mại điện tử Alibaba, nhập hàng từ Trung Quốc để làm ăn buôn bán. Tôi thấy Cam-pu-chia có quan hệ rất tốt với Trung Quốc. Trung Quốc luôn dành nhiều hỗ trợ cho Cam-pu-chia, xây cầu đường, thúc đẩy sản phẩm Cam-pu-chia xuất khẩu sang nước ngoài, Trung Quốc là đối tác quan trọng của Cam-pu-chia".

    Theo thống kê của Phòng Thương mại Đại sứ quán Trung Quốc tại Cam-pu-chia, dưới sự hỗ trợ của các khoản viện trợ không hoàn lại và tín dụng ưu đãi của Trung Quốc, những năm qua, Trung Quốc và Cam-pu-chia đã hợp tác xây dựng và đang xây dựng hơn 2.000km đường bộ, chiếm hơn 35% tổng chiều dài đường quốc lộ Cam-pu-chia; ngoài ra, còn hợp tác xây dựng 7 cây cầu với tổng chiều dài hơn 7 km, kết nối hai bờ sông Mê Công và sông Tông-lê Sáp; tổng công suất của nhiều nhà máy thủy điện do Trung Quốc xây dựng và vận hành tại Cam-pu-chia chiếm hơn 50% tổng công suất phát điện của Cam-pu-chia.

    Công chức Cam-pu-chia "Diên-xi-ha" khi nói về quan hệ Cam-pu-chia – Trung Quốc "thao thao bất tuyệt", ông cho biết: "Những năm qua, quan hệ Cam-pu-chia – Trung Quốc phát triển ngày càng tốt hơn, nhà đầu tư Trung Quốc đến Cam-pu-chia đầu tư ngày một đông, quan hệ hai nước càng thêm vững chắc do hơp tác tốt đẹp. Trung Quốc hiện có tầm ảnh hưởng rất lớn trên trường quốc tế. Hy vọng quan hệ song phương Cam-pu-chia – Trung Quốc cũng như hợp tác giữa hai nước trong các công việc quốc tế ngày một gắn bó. Tôi hy vọng sau này có thể được sang Trung Quốc thăm Vạn lý Trường thành nổi tiếng thế giới".

    Cô giáo tiếng Anh "Pin-mô-ha-sa" cho biết thương hiệu Trung Quốc quen thuộc nhất là Hoa Vi: "Ở Cam-pu-chia có thể nhìn thấy rất nhiều người đang sử dụng sản phẩm thương hiệu Hoa Vi, các sản phẩm thương hiệu này rất được người dân nơi đây hoan nghênh".

    Được biết, Công ty Hoa Vi đã triển khai nghiệp vụ tại Cam-pu-chia trong 17 năm, trở thành đối tác hợp tác chiến lược phát triển thông tin hóa của Cam-pu-chia, điện thoại di động Hoa Vi cũng trở thành một trong ba thương hiệu lớn ở địa phương, Công ty Hoa Vi hợp tác với các nhà mạng địa phương cung cấp dịch vụ In-tơ-nét, đã che phủ khoảng 70% dân số Cam-pu-chia.

    Ông Chung Diệu Huy là một nhà báo, ông hầu như năm nào cũng đến thăm Trung Quốc 1-2 lần, các thành phố Trung Quốc như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quý Châu, Thành Đô, v.v. để lại cho ông cảm nhận khác nhau. Thành phố mà ông đến nhiều nhất là Nam Ninh, Quảng Tây, ngoài đưa tin về Hội chợ Triển lãm Trung Quốc – ASEAN hàng năm ra, ông ấn tượng nhất là sự thay đổi của thành phố Nam Ninh: "Từ 6 năm trước lần đần tiên đặt chân đến Nam Ninh đến nay, bộ mặt thành phố Nam Ninh thay đổi rất nhiều, Trung tâm Hội chợ Triển lãm cũng không ngừng mở rộng, điều này cũng nói lên tiềm năng và phát triển hợp tác kinh tế-thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN.

    Ông nói thêm rằng: "Hiện nay, hầu như ở mỗi thành phố, người dân Trung Quốc đều sử dụng điện thoại di động thông minh, họ hiểu rất nhiều về bên ngoài, đi lại hết sức thuận tiện. Theo tôi, người Trung Quốc đã đi ra thế giới, khác trước đây rất nhiều".

    Cam-pu-chia có tài nguyên du lịch dồi dào, đang trở thành điểm đến du lịch nước ngoài nóng hổi của du khách Trung Quốc, năm 2015, số du khách Trung Quốc đến Cam-pu-chia du lịch đạt xấp xỉ 800 nghìn lượt người. Sau nhiều lần đưa đón hành khách Trung Quốc đến Cam-pu-chia du lịch, tài xế xe tuk tuk Giô-xô-cô biết rất nhiều thành phố Trung Quốc như Bắc Kinh, Thượng Hải, Hồng Công, Vũ Hán, v.v.. Đề cập quan hệ Cam-pu-chia Trung Quốc, ông dứt khoát rằng, "hai nước thân thiết như anh em ruột thịt".

    Quan hệ Trung Quốc – Cam-pu-chia có lịch sử giao lưu hữu nghị hơn 2000 năm. Vịt quay, Trường thành, Bắc Kinh, Hồng Công, Alibaba, Hoa Vi...những cụm từ quen thuộc với người dân Cam-pu-chia này, có thể là cầu nối, có thể là cửa sổ cho người dân Cam-pu-chia tìm hiểu nước láng giềng Trung Quốc ngày nay.

    Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 10/10 tại Bắc Kinh, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Khổng Huyễn Hựu cho biết, Chủ tịch Tập Cận Bình tới thăm Cam-pu-chia sẽ mang đến một số ý tưởng hợp tác mới. Chúng ta hãy cùng mong đợi chuyến thăm Cam-pu-chia lần này của Chủ tịch Tập Cận Bình.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>